Chia sẻ

Tre Làng

VÕ HỒNG LY, NHÂN VIÊN LÃNH SỰ QUÁN PHÁP LÀ THÀNH VIÊN VIỆT TÂN?

Loa Phường

Từ ngày 21 đến 23/04/2020, một số gương mặt chống đối được cho là có liên hệ với đảng Việt Tân đã bị mời lên đồn công an để trao đổi. Số này bao gồm Võ Thị Trà My, Huỳnh Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thiên Nga, Nguyễn Quang Khải, Phạm Thế Lực.

Nhân đó, Võ Hồng Ly, một gương mặt cũng được xem là có liên hệ với Việt Tân, đã liên tục tường thuật diễn biến của các buổi làm việc này trên Facebook, và còn trực tiếp gọi điện thoại cho Võ Thị Trà My để hỏi thăm tình hình. Biểu hiện này củng cố giả thuyết rằng Võ Hồng Ly là đầu mối liên lạc của Việt Tân ở trong nước:








Khi vội vã đưa 5 người vừa nêu lên truyền thông, Võ Hồng Ly đã ít nhiều làm lộ mối liên hệ giữa mình và họ, khiến họ tiếp tục rơi vào tầm ngắm của công an. Giờ đây, họ sẽ phải đối diện với một tương lai khá là hiểm nghèo, trong khi Ly được an toàn nhờ danh phận nhân viên Lãnh sự quán Pháp. Ngày 30/04 năm nay có lẽ là một dịp thích hợp để 5 gương mặt vừa nêu nghĩ về thân phận tốt thí của mình, để có những hành xử hợp lý.

12 nhận xét:

  1. Chừng nào còn được lãnh sự quán pháp bảo vệ thì chắc chắn ả ta vẫn sẽ tiếp tục công việc liên hệ giữa những thành phần phản động có cùng tư tưởng nếu như ả thực sự là một Việt Tân chính hiệu. Chúng ta cần phải đề phòng với những thành phần kiểu như này. Đó là những kẻ lợi dụng có sự bao bọc của nước ngoài để hành động chống chính quyền chế độ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn

      Xóa
  2. Nhìn thấy hành động hỏi thăm tình hình đó là có thể lờ mờ đoán ra được cái sự thật bên trong của Võ Hồng Ly là gì rồi. Chắc chắn cô ta có mối liên hệ gì đó với Việt Tân, chứ nếu là một người yêu nước chính đáng thì chẳng ai muốn hỏi thăm những kẻ chống phá đất nước để mà bị mời lên đồn công an làm việc cả

    Trả lờiXóa
  3. Việc Võ Hồng Ly đang rêu rao trên fb về các mối quan hệ của ả ta với những kẻ hoạt động trong tổ chức Việt Tân thì chỉ "giúp" cho những kẻ này sớm được công an sờ gáy mà thôi. Có lẽ một tương lai mù mịt sẽ đón chào những kẻ chống đối nhanh hơn bao giờ hết nhờ sự "giúp sức" cảu Ly. Còn LY thì cứ kệ đời vì được bảo hộ nhờ danh phận lãnh sự quán Pháp. Trần đời khổ thiệc!

    Trả lờiXóa
  4. Đã muốn thăm hỏi bọn phản động thì tốt nhất là giấu đi, đây lại còn đăng lên FB chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Hay là Đang muốn thể hiện sự ngông cuồng chống đối chính quyền, nghĩ rằng mình có lãnh sự quán Pháp bao bọc cho nên muốn làm gì thì làm? Chúc mừng chị đã tự mình cho mình vào đầu ngắm của công an Việt Nam nhé

    Trả lờiXóa
  5. Phải chăng đây là hành động cố tình gây hấn đến từ phía Võ Hồng Ly, do muốn thể hiện sự khiêu khích không sợ hãy đối với chính quyền nhà nước ta? Rõ ràng công tác tại lãnh sự quán pháp mà lại thể hiện sự không tôn trọng đối với chính quyền ta, lại còn công khai lên mạng hỏi thăm các đối tượng chống đối đã bị cơ quan công an mời lên làm việc trước đó, ta nên xem xét điều tra quan hệ của cô ta với Việt Tân là như thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên là công an phải theo dõi các động thái của Võ Hồng Ly rồi; nhưng xử lý vấn đề như thế nào thì thuộc chuyên môn của công an

      Xóa
  6. Viết lên mạng xã hội thế phải chăng là muốn bị công an sờ gáy rồi? Ngu ngốc hay là ngang ngược nên muốn thể hiện đây hả Võ Hồng Ly. Chắc hẳn làm việc ở lãnh sự quán Pháp và được nước ngoài bảo hộ nên cho rằng có thể yên tâm lộng quyền thể hiện sự coi thường chính quyền ở Việt Nam và ủng hộ cho đám phản động sao? Đúng là loạn quá rồi

    Trả lờiXóa
  7. Võ Hồng Ly vẫn ngang nhiên "ủng hộ ngầm" các thành viên của tổ chức Việt Tân như Võ Thị Trà Mỹ hay Huỳnh Thị Thu Vân thì đã lộ ra là ả này cũng có dính líu đến Việt Tân, chứ chẳng có đứa nào rảnh háng mà tự dưng kết nối liên lạc với những kẻ xa lạ như "người dưng" đâu. Ly ra mặt như vậy bởi lẽ cô ta có vỏ bọc "bao bọc" khá tốt, chứ thử cút khỏi cái nhân danh lãnh sự quán Pháp xem, cẩn thận đấy!

    Trả lờiXóa
  8. Bạn con Ly này toàn là lũ chống phá vậy hà, vậy thì bản thân con này sẽ cùng một giuộc với lũ đó thôi. Hãy chờ đấy, chỉ là đứa tép riu phục vụ trong cái lãnh sự quán Pháp thì đã là gì mà ngông nghênh, sẽ vào rọ thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Võ Hồng Ly bắt đầu có biểu hiện liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân, nên bị vào tầm ngắm của Công an là đúng. Cần theo dõi sát sao những đối tượng kiểu như vậy để kịp thời ngăn chặn những hành động đi quá xa của bọn chúng trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  10. Những dấu hiệu trên cho thấy rất có thể Võ Hồng Ly là thành viên của Việt Tân; thiết nghĩ cơ quan công an cần bám sát các hoạt động của Võ Hồng Ly

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog