Chia sẻ

Tre Làng

Linh mục Nguyễn Văn Toản và RFA hằn học với thành tựu của Việt Nam trước thành tự trong phòng chống Covid-19


Đó là câu hỏi được đặt ra của không ít người khi hay biết, nhà đài RFA (Đài Á Châu tự do) trong bài bài viết: "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thực tại bây giờ "nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam!" đã có những sự hoài nghi, thậm chí là chỉ trích phát biểu của người đứng đầu Chính phủ tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội hôm 8/6 mới đây: "Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: 'Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết'.

Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì 'Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam'' (theo Vietnamnet). 

Trong khi bất cứ ai cũng hiểu, người đứng đầu Chính phủ đang ví von, nói về những thành quả thần kỳ trong đại dịch Covid19 vừa qua. Đó là điều mà Việt Nam chúng ta tự hào trước thế giới, cũng là nguyên do hàng đầu khiến làn sóng người Việt có xu hướng về nước, hồi hương ngày càng đông đảo... 

Linh mục Nguyễn Văn Toản chia sẻ trên Fb cá nhân bài viết của RFA (Nguồn: FB). 

Thế nhưng, với sự hằn học của mình, ngoài việc cho rằng: "Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 8-6-2020 đã có các phát biểu gây tranh cãi tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội, nhại lại câu nói "cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi", còn cố tình dẫn ra những con số có tính đối sánh về con số người Việt ra đi sau năm 1975: "Dẫn chứng điều này, ông Phúc cho biết có hàng chục ngàn người từ nước ngoài đã đăng ký về Việt Nam trong thời gian qua. 

"Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: 'Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết'. Mà không hay biết rằng, đó là hai câu chuyện không hề có mẫu số chung mặc dù nó cũng ít nhiều có mối liên hệ với nhau. 

Và chúng ta càng không thể lấy một vấn đề đã trở nên xưa cũ để nói về những điều đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là lí do khiến nhiều người khi tiếp cận những con số được dẫn nêu đã cho rằng, nó vô nghĩa và không thực sự cần thiết. 

Xung quanh điều này, xin được nói thêm rằng: Sau năm 1975, vì nguyên do lịch sử, vì chính sách của nước Mỹ và những kẻ thù với Việt Nam nên làn sóng người Việt ra nước ngoài rất lớn, ồ ạt. Đó cũng là một phần của hệ quả lịch sử... có tính tất yếu mà bối cảnh đất nước ta khi đó - bước ra từ chiến tranh đổ nát không thể ngăn cản được. Chính điều này, về sau đã khiến cho vết thương chiến tranh, công cuộc hàn gắn vết thương từ chiến tranh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng càng chứng kiến được những thành tựu của đất nước trên nhiều lĩnh vực thì đã, đang hình thành nên những xu hướng quay trở về. Đó không chỉ là để chứng kiến sự đổi thay của quê hương mà còn được về để sinh sống trên chính mảnh đất cố hương yêu dấu... Sau đại dịch vừa qua, điều đó càng trở nên nhiều và đó cũng là dấu ấn mà chúng ta đã làm được trong thời gian qua... 

Vậy mà, vì sự hằn học, vì thói đố kỵ mà RFA đã có những bài viết thiếu tích cực... 

Càng đáng nói hơn khi trong nước, có những cá nhân, họ là Linh mục như trường hợp Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản lại chia sẻ những suy nghĩ thiếu tích cực như thế với thái độ hoan hỉ... Và chính điều đó, dù với xã hội sẽ gây nên những hiệu ứng tiêu cực, nhưng nó cơ hồ làm rõ hơn tâm thế, thái độ, tình cảm của cá nhân đó với đất nước. Và riêng với Lm Toản, với động thái không mấy lớn này cũng đủ để dư luận thấy được cái bản mặt chống phá của ông ta. Chả trách, ông ta luôn xuất hiện với vai trò chủ lễ trong những thánh lễ tuyên truyền chống nhà nước... ; tích cực, cổ vũ cho các đối tượng chống nhà nước bị bắt, tù đầy... 

Đó là những dấu chấm lặng mà chúng ta cảm nhận được từ chuyện này và nó khiến nhiều người trong chúng ta phải trăn trở; bởi đến bao giờ ngay trong đất nước chúng ta sớm tạo được những sự đồng thuận tuyệt đối, trong khi đấy là nhân tố hàng đầu để đưa đất nước đi lên thần kỳ, có thành quả rõ nét! 

An Chiến

4 nhận xét:

  1. Mặc dù chúng luôn rao giảng rằng chúng hoạt động vì nhân quyền, vì lợi ích của con người nhưng đứng trước thành tựu của Việt Nam hạn chế sự nguy hiểm của dịch bệnh thì chúng lại tỏ thái độ hậm hực, không phục. Vậy thì bản chất thật của chúng là gì đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của RFA là rất xấu xa, chỉ xuyên tạc và chống phá đất nước ta mà thôi; cho nên chúng ta khống chế dịch bệnh thành công là chúng hậm hực

      Xóa
  2. Không biết cái thằng cha Toản là cái giống gì vậy, suốt ngày đi rao giảng cho đàn chiên của mình phải thể hiện tinh thần bình đẳng bác ái lại đi hằn học việc Việt Nam đã thành công trong khống chế dịch Covitd19 tốt nhất thế giới, mà bản thân Toản lại đang là công dân của nước Việt Nam; Con chiên của Chúa đâu không tiễn thằng cha nói một đằng làm một nẻo này về Thiên Đàng cho sớm để hắn sớm được hầu hạ Chúa. Lại còn cái bé đĩ nhà đài RFA cũng thuộc phường vô loại nữa chớ, đúng nó với cái bọn Toản cùng một duộc, sao Chúa không rước bọn chúng đi cho rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Các thế lực thù địch và bọn phản động luôn tìm cách xuyên tạc và chống phá đất nước, nên những thành công của Việt Nam đều làm chúng khó chịu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog