Chia sẻ

Tre Làng

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị truy tố


Ông Tài bị cáo buộc làm trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thành Tài (67 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, với khung hình phạt tù 10-20 năm.

Cùng tội danh trên, VKSND truy tố thêm 4 bị can là Lê Thị Thanh Thúy, Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư quận 2) và Trương Văn Út (cựu Phó phòng quản lý đất - Sở Tài nguyên và Môi trường).

Ông Nguyễn Thành Tài, Cựu Phó chủ tịch TP.HCM. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo trạng, khu nhà và đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) có tổng diện tích hơn 4.800 m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Ngày 20/11/2007, UBND thành phố có chủ trương phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại.

VKSND cáo buộc trong quá trình thực hiện kế hoạch liên quan khu nhà đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động đến ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản, sau đó chỉ đạo 4 bị can còn lại thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Theo cáo trạng, ông Tài và các đồng phạm đã chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án; quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Những chỉ đạo của ông Tài cùng với sự tham gia của các bị can khác đã tạo điều kiện thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật.

Hành vi vi phạm của nhóm bị can gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Bị can Đào Anh Kiệt. Ảnh: Lê Quân.

VKSND xác định trong vụ án, bị can Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính với vai trò chỉ đạo, ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước.

Lê Thị Thanh Thúy bị cáo buộc đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Tài ký các văn bản trái pháp luật. Ba bị can còn lại là đồng phạm khi cùng thực hiện theo chỉ đạo của ông Tài để đề xuất UBND thành phố chấp thuận các đề nghị trái quy định.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty quản ký kinh doanh nhà) bị cáo buộc đồng phạm khi ký các văn bản trái pháp luật như đề nghị giao và cho thuê đất, đề xuất thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn. Do bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

5 nhận xét:

  1. Cứ hẳng ngày trên mặt báo lại xuất hiện các tin tức ông A, bà B,... bị xử lý, bị khai trừ ra khỏi Đảng vì tội C... Thế mới thấy trong việc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có chuyện đã nghỉ hưu là hạ cánh an toàn hay là những người đang giữ cương vị nếu sai phạm thì đều có hình phạt riêng

    Trả lờiXóa
  2. Số tiền các bị can làm thất thoát là quá lớn, không thể khắc phục được ngay và xác định lỗi sai phạm là cố ý. Chỉ vì lòng tham mà giờ đây những vị lãnh đạo sắp phải ngồi trước vành móng ngựa, chờ luận tội, bỏ đi những tháng năm cống hiến của mình

    Trả lờiXóa
  3. Chính lòng tham của mình mà bây giờ những vị lãnh đạo này chuẩn bị phải đứng trước 4 bức tường và lãnh hình phạt cho mình, thế mới nói, đã là cán bộ là đảng viên thì phải thanh liêm, chính trực, một khi bị xoáy sấu vào tham vọng tiền tài thì ngày lụi tàn sắp đến với các ông

    Trả lờiXóa
  4. Số tiền thất thoát, lãng phí cho nhà nước lên đến 2000 tỷ đồng. Chính những vị lãnh đạo như này đã làm xấu đi bộ mặt của những người được nhân dân tin tưởng giao phó. Bây giờ với những gì đã làm họ phải chịu cái giá phải trả thích đáng, đó cũng xem như bài học để các vị lãnh đạo đi sau lấy đó mà xem xét về cách làm việc của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Những sai phạm quá nghiêm trọng, số thất thoát quá kinh khủng, viêc bị truy tố, xét xử là hoàn toàn đáng làm. Toàn là những vị lãnh đạo cấp cao nhưng bây giờ lại đối mặt với những phiên toà xét xử bản thân mình, quả là đáng trách và đáng tiếc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog