Chia sẻ

Tre Làng

Nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Sáng ngày 27/7, hai tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.

BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Internet

Theo đó, sự việc xảy ra vào 9 giờ 54 ngày 27/7/2020. Theo thông cáo phát đi vào trưa nay của Ngân hàng BIDV, khi cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.

Khi sự việc xảy ra, Chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo Chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngân hàng cũng cho biết, BIDV Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội.

"Hiện các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường", thông cáo của BIDV nêu rõ.

Hương Dịu

4 nhận xét:

  1. Tội phạm bây giờ thật liều lĩnh, cướp xe grap rồi đến cướp ngân hàng, tất cả là do tư duy không chịu làm việc, ăn chơi phung phí đến nợ nần, tính lười biếng, đó là một số động cơ gây án của chúng. cần phải lên án mạnh mẽ những tên những hành vi như vậy. Cần phải xử lý nghiêm và không để lọt tội phạm.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm tưởng như những năm gần đây tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh,...Có phải là do sự giáo dục đang đi xuống, hay do internet ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lí chung của tội phạm hiện nay. Đó lại là một dấu hỏi lớn. Những ngày gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án đặc biệt nghiệm trọng như vậy, từ vụ tài xế grap bị đâm 6 nhát sau lưng rồi cướp tài sản, đến vụ phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn làm một người tử vong và bây giờ lại tiếp tục đến vụ nổ súng cướp tiền của ngân hàng này... Thật sự cần lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi như trên.

    Trả lờiXóa
  3. hiện nay mấy tên tội phạm đúng là không sợ trời sợ đất liên tiếp xảy ra các vụ án kinh khủng, điển hình ở đây là cướp ngân hàng, những kẻ không lo đi làm ăn chỉ biết ham chơi nợ nần ... là những nguyên nhân khiến chúng liều lĩnh như vậy, tất nhiên mọi hành vi này đều sẽ bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  4. Bọn này đúng là manh động, chuyện cướp ngân hàng giữa ban ngày như thế mà vẫn nghĩ ra được, và tất nhiên chúng sẽ không thể thoát khỏi vòng vây của cơ quan chức năng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog