Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố tạm giam đối tượng lừa đảo bán khẩu trang quan mạng xã hội

(HNMO) - Ngày 27-7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Thanh (sinh năm 1995; ở tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Kim Thanh. Ảnh: Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, cuối tháng 1-2020, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, Nguyễn Kim Thanh (lúc này đang sinh sống tại Malaysia) đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ. Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp.

Số tiền lừa đảo được, Thanh sử dụng để mua vàng, sau đó thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia. Thanh giữ lại một phần vàng tại các tiệm vàng ở Việt Nam rồi gọi cho người thân tới nhận để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội nhằm chặn liên lạc với bị hại và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn trên, trong tháng 2-2020, Thanh đã thực hiện 3 vụ lừa đảo của 2 người tại thành phố Hà Nội và 1 người ở tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiền 380 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10-3-2020 và trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an quận đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, bắt tạm giam đối tượng Thanh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6 nhận xét:

  1. Đúng là thất đức mà, kiếm lợi bất chính từ dịch bệnh, trong khi mọi người đang trang bị cho mình những vật cần thiết để phòng ngừa dịch thì lại có những kẻ lại làm những việc ngu ngốc như vậy, loại này nên xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe

    Trả lờiXóa
  2. Lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân mà một số kẻ đã chuộc lợi từ việc lừa đảo bán khẩu trang, đúng là bọn không có lương tâm, trong khi đại đa số người dân đnag cùng chung tay chống dịch thì lại có những thành phần xấu xa như thế này

    Trả lờiXóa
  3. Lợi dụng tâm lí lo lắng của mọi người trong đợt dịch này, đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng tinh để tiến hành lừa đảo khách hàng. Trong lúc này mà vẫn còn những kẻ trục lợi cho bản thân như vậy thì thật không thể chấp nhận

    Trả lờiXóa
  4. hành vi của Nguyễn Kim Thanh xứng đáng bị xử phạt thật nặng. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Thanh đã lợi dụng sự cả tin của người dân để trục lợi cho bản thân và tổ chức của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạm thì đâu đó vẫn có những con người như này, nhằm trục lợi cho bản thân mà dùng những thủ đoạn để lừa đảo những người dân đang hết sức lo lắng, hoang mang. Những hành động như vậy cận hết sức lên án.

    Trả lờiXóa
  6. Nói chung là cứ nhắc đến lừa đảo hay cướp giật gì là cần phải xử lý nghiêm và thật nặng mới được, mình cực kì cực kì là không thích đối với những đối tượng này, tay chân có không đi làm ăn mà cứ tìm cách lừa đảo cướp bóc . Thật sự là vô cùng mất dậy đáng lên án trong xã hội hiện nay. Các cơ quan cần phải tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh tội phạm lừa đảo.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog