Chia sẻ

Tre Làng

Người tung tin giả về ca bệnh COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai có thể bị phạt tù

Bệnh viện Bạch Mai đã ra thông báo khẳng định không có trường hợp nào dương tính với COVID-19 ở bệnh viện vào thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, xuất hiện thông tin Bệnh viện Bạch Mai có ca bệnh dương tính với COVID-19 trong bệnh viện gây hoang mang cho người dân, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Trước tin đồn này, tối 12/8, Bệnh viện Bạch Mai đã ra thông báo khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có trường hợp nào dương tính với COVID-19 ở bệnh viện vào thời điểm này.

Theo quy định hiện hành, những cá nhân có hành vi tung tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 lên mạng xã hội và các kênh thông tin khác sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là tin giả.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng quy định, mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Theo đó, tổ chức cung cấp nội dung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Cá nhân vi phạm bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 mà mình đã đăng tải.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân có hành vi đưa lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây dư luận xấu có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS 2015, với khung hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 200 triệu-1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm..

Theo Minh Đức/VTV

1 nhận xét:

  1. Vẫn còn nhiều người chưa rút ra được bài học từ lần dịch đợt trước, giờ không chỉ là đơn giản nộp phạt xong đi về đâu mà phải hình thức cao hơn. Với tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp như hiện nay thì với một thông tin liên quan đến Covid luôn được mọi người trong xa hội quan tâm đến, và lời lẽ bịa đặt như thế tác động rất lớn đến tâm lý của người dân. mong đây cũng là bài học cho nhiều người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog