Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố, băt giam 2 đối tượng hành hung nhân viên trạm BOT Ninh Xuân tội giết người

Khoai@

Sáng 2/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi giết người đối với Nguyễn Trường Ánh (SN 1996) và Nguyễn Trường Xuân (SN 1986), cùng trú ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

2 đối tượng được xác định đã hành hung 2 nhân viên trạm BOT Ninh Xuân tối 24/8 vừa qua.

Cụ thể, vào hồi 19 giờ 36 ngày 24/8, Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân đi xe máy đến trạm BOT Ninh Xuân ở km 08+800 trên đường quốc lộ 1A (xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) để gây sự, đánh ông Lê Ngọc Chánh là người đang đảm trách điều hành ca trực thu phí đường bộ. Phát hiện vụ việc, nhân viên bảo vệ Lê Nguyên Phương bước đến can ngăn nhưng cũng bị đánh từ phía sau.

Do bị tấn công bằng đá đập vào đầu nên 2 nạn nhân bị chấn thương nặng, ngã gục xuống đường nhưng 2 đối tượng hành hung vẫn tiếp tục dùng chân đá, đạp nhiều lần vào đầu và mặt.

Hành hung xong các nạn nhân, 2 đối tượng côn đồ đã lên xe máy bỏ đi. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ gây rối và hành hung nhân viên tại trạm BOT Ninh Xuân liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đường bộ III, vào lúc 14 giờ 31 ngày 31/7 cũng chính 2 đối tượng này đã áp sát nhân viên trạm thu phí để chửi mắng, liên tiếp tát vào mặt, tay của nhân viên. Đồng thời nhóm còn đe dọa, ngăn cản không cho các tài xế mua vé qua trạm.

Sau đó, vào lúc 19 giờ 20 ngày 15/8, các nhân viên đang làm việc tại làn thu phí ở trạm BOT Ninh Xuân thì bị đá bắn vào người.

Đến tối 18/8, các đối tượng đã núp bên “lán trại”, dùng ná cao su bắn liên tục về phía nhân viên đang làm việc tại trạm thu phí.

Vào lúc 19 giờ 40 ngày 20/8, lại là đối tượng Nguyễn Trường Xuân đã ngang nhiên xông vào nhà điều hành trạm BOT Ninh Xuân và lăng mạ, xúc phạm, xô xát nhân viên trạm.

Ngoài việc gây gổ, hành hung nhân viên trạm thu phí, các đối tượng còn có nhiều hành vi phá hoại, gây rối khác tại trạm BOT Ninh Xuân như tự ý tháo barie ở các làn thu phí để vượt trạm; tự phân luồng, điều dẫn các xe vượt trạm; chia nhau túc trực tại 4 làn thu phí, xúc phạm, bôi nhọ công nhân viên của trạm.

Đặc biệt, các đối tượng luôn túc trực sẵn, thay phiên nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm BOT Ninh Xuân.

3 nhận xét:

  1. Đề nghị xử lí thật nghiêm những đối tượng này. Hành động quấy rối, hành hung nhân viên trạm BOT là không thể chấp nhận được. Nó đi ngược lại luật pháp và gây mất an ninh trật tự, thể hiện thói côn đồ làm người khác hoang mang lo lắng. Đó là những điều đáng lên án.

    Trả lờiXóa
  2. hành vi của các đối tượng là hết sức manh động và có thể được lên kế hoạch chu đáo từ trước nhằm giải quyết bức xúc của cá nhân. Việc gây ra cái chết cho nhân viên của trạm thu phí BOT Ninh Xuân chắc chắn đối tượng phải nhận mức án thích đáng từ pháp luật và bản án lương tâm.

    Trả lờiXóa
  3. không chỉ có tội giết người mà các đối tượng này còn có thể chịu tội phá hủy tài sản của người khác khi đập phá cơ sở vật chất tại BOT. Mong rằng các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, điều tra thêm các chứng cứ và cá nhân khác có liên quan.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog