Chia sẻ

Tre Làng

Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng khai nhận hành vi vu khống

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết hai bị can ở Đắk Lắk bị khởi tố, tạm giam vì vu khống bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm. Trong số này, một người là giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng.

Chiều 2/10, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi về vụ bắt giữ khẩn cấp người có hành vi vu khống ở Đắk Lắk.

Ông Xô cho biết theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức xác minh.

Qua xác minh cho thấy dấu hiệu tội phạm nên ngày 19/9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi) về tội Vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định này đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Sau khi mở rộng công tác điều tra, ông Xô cho biết ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phạm Đình Quý 2 tháng về tội Vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

"Quá trình điều tra ban đầu, Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý hai bị can này theo đúng quy định của pháp luật", người phát ngôn Bộ Công an thông tin.

Ông khẳng định Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an Đắk Lắk có trách nhiệm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nếu báo chí muốn hỏi về vụ án này.

Trước đó, theo thông báo ngày 27/9 của Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Quý bị bắt giữ khẩn cấp do có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Hành vi trên phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, việc bắt giữ 2 người trên theo đúng quy định của pháp luật.

2 nhận xét:

  1. Hiện nay các hành vi vu khống, tố cáo nặc danh làm giảm uy tín cơ sở đối với một số đồng chí cán bộ, đặc biệt là những đồng chí "luân chuyển" trước thềm Đại Hội Đảng toàn quốc. Nói rộng ra là có sự giật dây của một hệ thống tổ chức, chứ một thằng nhãi ếch võ sư, mồm còn hôi mùi sữa mẹ thì biết chó gì về luật lệ, thi xử về văn bằng hả mà tố cáo. Chưa nói là ông võ sư ai u thịt bắp này cực ngu, làm gì cũng đơn độc bị bọn nó "sút chó vào bụi" rồi chạy mất tăm, để anh một mình 'ăn đạn". Một bài học lớn cho những ai đòi chơi ngu lấy tiếng nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Hẳn sau cái tên võ sư, cũng là giảng viên trường tôn đức thắng này có kẻ dật giây, vì sắp đến đại hội đảng toàn quốc mà, đầy rẫy những kẻ xấu muốn trù dập và khơi mào vụ việc lên nhằm múc đích xấu xa phía sau

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog