Chia sẻ

Tre Làng

Bắt giam Đại úy Đặng Thế Đông và 2 công an viên

Cuteo@

Cuối cùng thì đã không có bất cứ sự bao che nào trong vụ nhục hình bức cung ở Hà Giang như dân mạng đồn thổi. Hôm nay 17/11/2020, Đại úy Đặng Thế Đông và 2 công an viên của thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã bị bắt  vì dùng nhục hình.

Ảnh: Người trong hình là Đại úy Đặng Thế Đông bị bắt vì dùng nhục hình.

Đại úy Đông bị cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Dùng nhục hình" theo quy định tại Khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước khi bị bắt, Đại úy Đặng Thế Đông là Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

Hai công an viên của thị trân Vĩnh Tuy cùng bị khởi tố và bị bắt tạm giam với Đặng Thế Đông là Hoàng Trọng Tấn và Nguyễn Vũ Hiệp. 

Như Trelangblog.com đã đưa, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình H ở Thị trấn Vĩnh Tuy, Đại úy Đặng Thế Đông cùng Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp có hành vi dùng nhục hình với ông H. Cho rằng ông Vũ Đình H không trung thực, khai báo gian dối, những người này đã tát, bẻ tay ông H ra sau lưng, và dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của ông này. Thậm chí, họ còn dùng còng số 8 treo 2 tay ông H lên tường. 

Hành vi dùng nhục hình của 3 cán bộ công an nêu trên đối với ông Vũ Đình H là hành vi bị nghiêm cấm và đã vi phạm vào điều 373 của Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Trelangblog.com sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có những thông tin mới nhất.

***

Điều 373 Bộ Luật Hình sự 2015: Tội dùng nhục hình

1. Người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

đ) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm người bị nhục hình tự sát.

4. Phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

10 nhận xét:

  1. Biết là kiểu gì cũng có kẻ nói rằng nhà nước bao che cho công an này nọ. Vậy thì hãy nhìn vào đây, mở to con mắt ra mà nhìn thấy rằng không hề có sự bao che nào ở đây cả! Cứ theo pháp luật mà làm, những ai sai thì đều có những căn cứ pháp luật để xử lí hết nên không cần phải lo lắng xem ai thiệt ai được bởi vì đã có pháp luật rồi

    Trả lờiXóa
  2. Đáng ra trong quá trình học tập và tu dưỡng đạo đức trở thành người chiến sĩ công an thì bản thân anh cũng cần phải nắm rõ luật cơ bản rằng mình được và không được làm gì. Vậy mà cuối cùng vẫn làm bừa, có tức giận hay nghi ngờ cũng không được để cảm xúc nhất thời bản thân ảnh hưởng đến công việc, dù họ có lỗi hay không cũng không có quyền sử dụng nhục hình như vậy

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn với nỗi đau mà gia đình của nạn nhân đã phải trải qua, có lẽ ai nhìn thấy người thân bị thế cũng sẽ cảm thấy xót xa. Chắc chắn là những ai làm sai sẽ đều bị xử lí. Ở đây nạn nhân nếu như có tội vẫn sẽ bị xử lí, còn những cán bộ đã có những biểu hiện sai phạm thì chắc chắn cũng sẽ bị xử lí công bằng

    Trả lờiXóa
  4. Ai sai thì cũng bị xử lí như thường thôi. Cái đám rận chủ cắn trộm đừng có chưa gì đã tỏ vẻ khóc oan khóc mướn rồi bảo nhà nước bênh vực này nọ. Đã có pháp luật và nhân dân đứng ra làm chủ thì không cần cái loại bán nước, phản nước như chúng nó đứng ra trình bày họ đâu. Tốt nhất là cút đi

    Trả lờiXóa
  5. Cái việc làm dẫ man này thực sự là trái với đạo đức tư cách của người chiến sĩ công an, những con sâu làm rầu nồi canh này chính là những lí do khiến cho nhân dân có nhiều người có cái nhìn không tốt về lực lượng công an. yêu cầu xử lí nghiêm túc và triệt để còn làm gương cho nhiều cán bộ khác nữa

    Trả lờiXóa
  6. Đã là người cán bộ thì luôn ghi nhớ cái cách cư xử với người dân, kể cả là người dân mang tội. Huống hồ trong tình huống trên còn chưa rõ đúng sai đã làm hình như vậy là quá sai, không còn là thời cổ xưa mà cứ dùng hình vô tội vạ trên thân thể của công dân Đúng là hoàn cảnh này chẳng ai bênh được cho ông cựu đại úy công an này nữa đâu

    Trả lờiXóa
  7. Ai sai đến đâu thì xử lý đến đó nhưng ông H,người bị dùng nhục hình quả thực là 1 đối tượng ngoan cố lỳ lợm,nghiện thuộc dạng thâm căn cố đế .Nói như vậy để mọi người hiểu ông H không phải dạng vừa,kiểu như dân oan tự nhiên bị bắt. Tuy nhiên cách hành xử của cán bộ công an là cũng chưa đúng mực, cần phải đưa ra chế tài xử lý nghiêm khắc mang tính răn đe cao.

    Trả lờiXóa
  8. Không ai bênh vực được cho những kẻ coi thường pháp luật cả đâu, chúng ta là một nhà nước pháp quyền và điều đó đảm bảo để xã hội được vận hành một cách dân chủ, văn minh! Có thể là do đối tượng ngoan cố, lý lợm khai báo không trung thực gây sự ức chế cho cán bộ công an nhưng cũng không vì thế mà được vi phạm quy định của ngành công an, vi phạm pháp luật được!

    Trả lờiXóa
  9. Mọi hành động của lực lượng vũ trang đều nằm dưới sự giám sát của nhân dân, nếu làm tốt xứng đáng được khen ngợi nhưng nếu làm sai thì sẵn sàng phê bình, kỷ luật để xây dựng lực lượng trong sạch

    Trả lờiXóa
  10. Sai thì phải chịu hậu quả theo đúng pháp luật thôi.Cá nhân anh là một chiến sĩ công an thì anh phải nắm rõ luật này nhất chứ cớ sao lại để nó xảy ra. Cần xử lý thật nặng và cho những cán bộ như vậy. Nếu không sau này hậu quả còn khó lường hơn!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog