Chia sẻ

Tre Làng

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 17-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian gần đây, Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp nhận được phản ánh của nhân dân trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, Sao Vàng và các xã khu vực làng nghề sản xuất bánh gai Tứ Trụ về việc bị một nhóm đối tượng đòi bảo kê, cưỡng đoạt tiền của chủ xe, lái xe, thương lái thu mua, vận chuyển nguyên liệu (chủ yếu là lá gai và lá chuối) bán cho nhân dân làng nghề truyền thống.

Công an huyện Thọ Xuân lập chuyên án đấu tranh, phát giác hành vi uy hiếp, đe dọa chủ xe phải mua hàng của bọn chúng với giá cao, hoặc thu mua của người khác thì phải nộp tiền bảo kê, với tỷ lệ một triệu đồng/tấn.

Thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 16-11, Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ: Lê Đình Luân, sinh năm 1991, ở xã Xuân Sinh; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1991, ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân và Đàm Thị Quý, sinh năm 1980, ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các lái xe và thương lái thu mua, vận chuyển nguyên liệu vào khu vực làng nghề sản xuất bánh gai Tứ Trụ, huyện Thọ Xuân.

Các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 10-2020, thông qua mạng xã hội ba đối tượng trên câu kết với nhau thành lập ổ nhóm thực hiện hành vi chuyên uy hiếp, đe dọa các chủ xe tải và các thương lái ở xã Thọ Diên, thị trấn Lam Sơn, Sao Vàng ở huyện Thọ Xuân đến thu mua lá chuối khô, lá gai tại Lào Cai. Đàm Thị Quý đến gặp chủ xe, lái xe và thương lái, ghi biển số xe rồi chuyển cho Luân và Bình ở Thanh Hóa đón, chặn xe lấy tiền với giá tăng thêm một triệu đồng/tấn. Nếu không, nhóm đối tượng đe dọa, điều người chặn xe, đuổi đánh, xì hơi bánh xe...

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản.

Mai Luận/TTXVN

7 nhận xét:

  1. Hiện nay bộ công an đang tăng cường, kiểm tra rà soát những cơ ở, đối tượng nào có dấu hiệu bảo kê, cho vay nặng lãi , những mục được đưa vào danh mục đen, nguy hiểm cho xã hội. Những hành vi này tương đối phổ biến,nó không xa lạ gì với dân chúng và nhiều người tan cửa nát nhà vì cái này. Cho nên theo tôi phải xử lý triệt để cái này, tránh tình trạng lây lan, ảnh hưởng đến xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Toàn thanh niên cao to nhưng chẳng hiểu sao lại dùng cái sức mạnh đấy để chèn ép và làm khổ chính dân của mình! Với sức trai trẻ đó có rất nhiều công việc kiếm ra tiền, chịu khó đầu tư học hỏi thì còn có thể có tương lai rộng mở hơn. Vậy mà đã sớm hình thành cái tư tưởng ăn cướp đó và làm khổ nhân dân mình rồi

    Trả lờiXóa
  3. Cái bọn đòi tiền bảo kê với cho vay nặng lãi này bản chất chẳng khác đếch gì nhau. Nói chung là đều dùng sức trẻ trai tráng để ăn cướp công khai của người dân thôi mà. Đòi tiền bảo kê à? Chính bọn nó là cái bọn ăn cướp của dân chứ làm gì có ai cướp của dân ngoài chúng nó mà phải đòi tiền bảo kê? Chúng nó thì bảo vệ được ai?

    Trả lờiXóa
  4. yêu cầu các cơ quan chức năng sẽ tăng cường việc giám sát và bắt triệt để cái bọn gắn mác bảo kê để ăn cướp giữa ban ngày này. Chứ người dân vất vả chẳng được mấy đồng còn bị bọn nó bòn rút thì đúng là chẳng biết lấy đâu để mà bỏ vào miệng nữa chứ đừng nói là làm giàu cải thiện cuộc sống và phát triển đất nước

    Trả lờiXóa
  5. Còn tồn tại rất nhiều hội nhóm băng đản như thế này đòi hỏi cần phải có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Chứ làm thế này thì người dân làm ăn buôn bán thực sự khó sống lắm, làm sao mà có thể yên tâm làm ăn buôn bán được khi mà có những kẻ chẳng khác nào kè dao vào cổ và uy hiếp họ như thế

    Trả lờiXóa
  6. Bình thường chắc ăn nói với người dân chắc hổ báo cáo chồn lắm, phải dọa dân sợ thì họ mới đưa tiền mà. Thế nhưng bị sờ gáy tống vào tù là cũng thành cún con hết, làm gì có mấy thằng dám bật lại đâu? Thế nên tốt nhất từ đầu cứ lựa chọn cái cách sống sao cho tốt nhất đi, làm ăn lương thiện đi cho người ta còn quý mến và thương

    Trả lờiXóa
  7. Cần tăng cường công tác rà soát phát hiện và xử lí những trường hợp tồn tại các ổ bảo kê như vậy để có thể ổn định và đảm bảo cho nhân dân có thể làm ăn được một cách thuận lợi nhất. tránh xảy ra tình trạng mà người dân còn chưa kịp thu lợi cho mình thì đã bị đám không chịu làm gì đã cướp ngay của dân như thế

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog