Chia sẻ

Tre Làng

Tìm giải pháp tháo gỡ ùn tắc lối lên xuống đường Vành đai 2 trên cao

Khoai@

Sáng 9/11, Sở GTVT Hà Nội cho thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở. Đoạn đường này là một phần dự án tuyến đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng đoạn đường từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng. Đây là dự án theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) do Tập đoàn Vingroup làm nhà đầu tư. 

Theo phân luồng giao thông, ô tô được lưu thông trên tuyến đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và ngược lại) Đoạn này cấm mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ lưu thôn.

Sau khi thông xe đã xảy ra ùn tắc kéo dài ở hai đầu lên xuống. Sáng qua, đại diện Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (VIBRA) ghi nhận thực tế và có ý kiến về việc này. Cùng ngày, liên ngành Hà Nội họp bàn biện pháp tháo gỡ.

Ngay sau khi trực tiếp khảo sát, tham gia giao thông tại đường Vành đai 2 và nút giao ở hai đầu đường, PGS. TS Doãn Minh Tâm, Phó Chủ tịch VIBRA đánh giá, việc thông xe đường trên cao Vành đai 2 đã giúp đường Trường Chinh thông thoáng. Ông Tâm nói: "Có đến hơn 70% phương tiện ô tô lưu thông theo hướng Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và ngược lại sáng 10/11 đã đi lên đường trên cao để di chuyển. Thậm chí, nhiều xe chỉ có lịch trình đi từ Ngã Tư Vọng đến nút giao Tôn Thất Tùng nhưng cũng đi lên đường trên cao về Ngã Tư Sở, sau đó mới quay đầu lại nút giao này. Từ thực tế trên, ông Tâm đánh giá, lượng xe đi lên đường trên cao đông, cộng với việc lưu thông không bị điều tiết bởi đèn tín hiệu như đường Trường Chinh trước đó đã khiến lượng xe đổ về 2 nút tăng đột biến, khiến các nút giao này trong 2 ngày qua trở nên quá tải, ùn tắc.

Một nguyên nhân nữa được ông Tâm chỉ ra là lượng xe từ đường Vành đai 2 đổ xuống nhiều sau đó xung đột trực tiếp với lượng xe tại nút giao dẫn đến ùn tắc. Theo ông, thực trạng này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu thiết kế đường trên cao vượt nút Ngã Tư Sở và có điểm lên xuống về phía đường Láng, thay vì đường Trường Chinh như hiện nay.

Theo ông Tâm, để giải quyết tình trạng ùn tắc, cần phải thiết kế lại điểm “tiếp đất” của đường trên cao Vành đai 2. Theo đó, kéo dài thêm một đoạn đường trên cao theo phương án cầu vượt liên thông vượt nút Ngã Tư Sở. Sau đó xây dựng 3 đường nhánh “ram” theo hình hoa thị tiếp cận đường Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi.

Đề cập việc giải quyết ùn tắc cũng như có điều chỉnh thiết kế để dự án phát huy tốt hơn hiệu quả đầu tư, đại diện đơn vị thực hiện dự án cho biết, việc này phải do các cơ quan có trách nhiệm như Sở GTVT và đại diện chủ đầu tư (BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội - Ban Giao thông) có ý kiến và quyết định.

Chiều 10/11, Sở GTVT Hà Nội tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan gồm Công an thành phố Hà Nội, Ban Giao thông và nhà đầu tư. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát phương án thi công, tổ chức giao thông và có giải pháp chấm dứt việc ùn tắc nói trên. Đại diện Phòng CSGT Hà Nội thống nhất sẽ cử lực lượng túc trực thường xuyên để điều tiết, hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm.

“Cùng với đó, Đội Trung tâm đèn sẽ cử lực lượng giám sát, tính toán lưu lượng phương tiện từ các ngã đường dẫn đến nút giao Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng để có sự điều chỉnh thời gian phương tiện chờ đèn đỏ cho hợp lý”, đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Cao Văn Hiệp,  cho biết, hiện nay, thời gian phương tiện từ đường Trường Chinh - Vành đai 2 chờ đèn đỏ để đi sang đường Láng, Nguyễn Trãi là 70 giây. Ông Cường cho rằng, CSGT cần phải tính toán lại theo hướng ưu tiên hơn cho dòng phương tiện từ đường Vành đai 2 qua nút. Với nhà đầu tư, ông Cường đề nghị, phạm vi dự án tại nút Ngã Tư Vọng cần phải thu hẹp lại ở phía Đại La - Minh Khai để ưu tiên cho các dòng phương tiện từ đường trên cao xuống nút giao.

Về các giải pháp thiết kế và thi công tiếp tại 2 nút giao, cả đại diện Sở GTVT và Ban Giao thông Hà Nội cho biết, với nút Ngã Tư Vọng, sau khi giải phóng, mở rộng mặt bằng đường Đại La - Minh Khai bên dưới, nhà đầu tư tiếp tục làm đường trên cao theo đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Vĩnh Tuy, sau khi hoàn thành, lượng phương tiện từ đường trên cao đổ xuống nút sẽ giảm.

3 nhận xét:

  1. Tuyến đường vành đai 2 cơ bản là đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong thời gian sớm. Tuy nhiên làm sao để phương tiện giao thông lưu thông lên, xuống tuyến đường này có trật tự, hạn chế ách tắc thì lại là một vấn đề cần xem xét kĩ lưỡng

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi giải tỏa đường Trường Chinh, cùng với việc thông xe trên đường Vành đai 2 thì đoạn đường Trường Chinh đã giải quyết được cơ bản tắc đường vào giờ cao điểm, đường đẹp và khá thông thoáng thế nhưng lại xảy ra hiện tượng tắc ở hai đầu lên xuống đường Vành đai 2 gây không ít khó khăn cho phương tiện di chuyển, nếu đầu có sự phân định rõ ràng về vạch đường từ nơi giao nhau thì sẽ góp phần hạn chế việc lấn chiếm làn gây tắc đường.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần giờ cao điểm ta nói tắc như gì, không nhúc nhích được gì luôn. Mặc dù đã xây dừng tuyển đường vành đai 2 cho xe lưu thông, cũng như giảm bớt tình trạng tắc này nhưng đường Trường Chinh vẫn mãi là đường Trường Chinh, tắc không lối thoát.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog