Chia sẻ

Tre Làng

Bắt tạm giam 3 nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo

Khoai@

Ngày 24/12, công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, xác minh ban đầu vụ "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" do 8 đối tượng gây ra trên địa bàn quận này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần lên đến 1 tỷ đồng. 

Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại "rác" để qua mắt người bị hại và cơ quan chức năng.

Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là các đối tượng này ở độ tuổi còn rất trẻ, mới chỉ từ 17 tuổi đến 22 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự và cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo danh sách cơ quan công an cung cấp, các đối tượng gồm:

- Trần Đạo Nghĩa, sinh năm 1999;

- Bùi Ngọc Hải, sinh năm 2000;

-  Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 2001;

- Dương Viết Hưng, sinh năm 2003;

- Nguyễn Thanh Phúc, sinh năm 1998;

- Nguyễn Chung Tú. sinh năm 1999;

- Lê Doãn Dương, sinh năm 1999; 

- Nguyễn Minh Luật Phú, sinh năm 2001.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, các đối tượng phạm tội này thuộc 3 nhóm độc lập, không liên quan đến nhau, nhưng đều có chung phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại các đối tượng đã bị công an quận Nam Từ Liêm bắt tạm giam và tiếp tục điều tra làm rõ quá trình thực hiện hành vi phạm tội, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của người dân về việc bị các đối tượng dùng tài khoản Facebook nhờ chuyển tiền, rồi tiếp tục mạo danh là nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển khoản với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt số tiền lớn qua tài khoản ngân hàng. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, thu thập các tài liệu liên quan đến vụ việc để triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

9 nhận xét:

  1. Với sự phát triển của công nghệ kéo theo đó là hàng loạt hình thức lừa đảo, tội phạm mạng hết sức tinh vi, xảo quyệt. Mạng xã hội là ảo chính vì vậy mọi người cần chú ý, không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã otp hay các thông tin có liên quan tới tài chính, tới cá nhân cho các đối tượng không quen biết, hoặc có biểu hiện lạ, tránh việc mất tiền oan, bị lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  2. Cái thủ đoạn này xuất hiện cũng đã lâu rồi. Đó là các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về CNTT của những người dân kém hiểu biết để từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, giả mạo nhắn tin cho người thân, người quen biết của những người đó để giả vờ mượn tiền hay xin thẻ điện thoại.. đã được cảnh báo rất nhiều

    Trả lờiXóa
  3. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Mạng xã hội xuất hiện cũng là lúc tội phạm mạng xuất hiện mà con người ta thì lại vẫn còn hạn chế về mặt kiến thức về bảo vệ mình trên không gian mạng. Vậy nên chúng ta cần phải vừa cảnh giác, vừa nâng cao kiến thức của mình về an ninh mạng, nhưng chiêu trò hay xảy ra để đề phòng

    Trả lờiXóa
  4. Cứ mỗi lúc người dân ta quen hay biết đến 1 thể loại nào mà bọn chúng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội thì lập tức sẽ lại xuất hiện thêm những hành đồng mới hơn nữa để bọn chúng lợi dụng. Thế mới thấy cái sự nguy hiểm của mạng xã hội đến nhương nào khi mà bọn chúng không ngừng lợi dụng mạng xã hội để tiến hành chiếm đoạt tài sản của những cá nhân trên mạng

    Trả lờiXóa
  5. Không nên chỉ qua vài 3 tin nhắn xin tiền hay vay tiền được nhắn thông qua tài khoản của bất kì người thân nào: bạn bè hay người thân trong gia đình mà có thể thẳng tay chuyển số tiền bất kì dù lớn hay nhỏ đâu vì thực ra nếu như mà họ cần vay tiền thì cũng chẳng mấy ai lại đi nhắn tin không thế đây mà dễ là lừa đảo hơn

    Trả lờiXóa
  6. Nên có thêm những lớp giáo dục kiến thức để tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Có như vậy thì chúng ta mới có thể bớt đi những trường hợp mà người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, vì thực trạng cho thấy các tội phạm mạng như này ngày càng xuất hiện nhiều

    Trả lờiXóa
  7. KHông chỉ có 3 đối tượng này là đối tượng lừa đảo qua MXH. CÓ 3 đối tượng này thì mọi người hãy nghĩ rằng có thể còn rất nhiều đối tượng đang chờ tấn công lừa đảo chúng ta thông qua mạng xã hội không từ một thủ đoạn này nên hãy nâng cao cảnh giác của mình hết sức có thể nhất

    Trả lờiXóa
  8. Sắp tới, dưới sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của mạng xã hội, có khi sẽ có những bộ luật riêng, quy định chặt chẽ và nặng hơn về việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để cướp đoạt tài sản hay gì đó. Và trước khi đó mong rằng mỗi chúng ta hãy tự nâng cao cảnh giác , bảo vệ bản thân mình và gia đình

    Trả lờiXóa
  9. Thời gian qua có rất nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mạng xã hội. Và việc mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì đó cũng dễ dàng là nơi để các đối tượng lợi dụng những sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì thế mỗi ngưỡi trong chúng ta phải nêu cao cảnh giác trước những thủ đoạn gian sảo của chúng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog