Chia sẻ

Tre Làng

Trần Đức Thạch lĩnh án 12 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Khoai@

Sáng nay 15/12/2020, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đức Thạch.

Trần Đức Thạch, sinh ngày 19/6/1952, có hộ khẩu thường trú tại Xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Trần Đức Thạch từng bị TAND Tối cao xử phạt 3 năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".

Từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2017, Trần Đức Thạch cùng với các đối tượng Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển khởi xướng, thành lập tổ chức, xây dựng cương lĩnh, điều lệ, quy chế hoạt động và chỉ đạo, điều hành hoạt động của tổ chức "Hội anh em dân chủ", lập Văn phòng đại diện, địa chỉ Website để hoạt động, xây dựng "Cương lĩnh vắn tắt", có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chiến lược đối nội, đối ngoại, lợi dụng việc đấu tranh cho "dân chủ, nhân quyền", "xã hội dân sự" để che dấu mục đích hoạt động chống chính quyền; liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước và nước ngoài với mục đích khi lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động, đối đầu chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Tháng 12/2015, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển cùng đồng bọn về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Mặc dù quá trình làm việc với cơ quan ANĐT Bộ Công an và công an tỉnh Nghệ An, Trần Đức Thạch đã viết bản cam kết từ bỏ "Hội anh em dân chủ", không tiếp tục thực hiện những hoạt động chống đối Nhà nước Việt Nam, nhưng với ý thức và quyết tâm phạm tội đến cùng, Trần Đức Thạch vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động phạm tội nhằm chống phá chính quyền Nhà nước Việt Nam. Từ ngày 1/5/2019 đến ngày 2/3/2020, Trần Đức Thạch còn có hành vi soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội; bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại trang Facebook "Trần Đức Thạch". Hành vi này thể hiện tư tưởng, hoạt động chống phá của Trần Đức Thạch.

Hội đồng xét xử cho rằng, vụ án thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, diễn ra trong thời gian dài, hoạt động với mục đích chống chính quyền.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian qua tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Nghệ An tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên một số phần tử có tư tưởng bất mãn, tiêu cực được các thế lực thù địch trong và ngoài nước lôi kéo, kích động, ủng hộ về tinh thần, vật chất đã thực hiện các hành vi hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Việc TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mọi hành vi xâm phạm đến chế độ chính trị, sự vững mạnh của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh... Đồng thời qua vụ án này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác trước các luận điệu, chiêu bài của các thế lực thù địch lôi kéo, kích động người dân thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm chống lại Nhà nước và chính quyền nhân dân.

VKSND tỉnh Nghệ An khẳng định: Hành vi của bị cáo Trần Đức Thạch là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với thể chế chính trị của Nhà nước Việt Nam, đe dọa đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tọa phiên tòa đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đó là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ của bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thạch 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại khoản 1 Điều 109, Bộ luật Hình sự, 03 năm quản chế tại địa phương khi chấp hành xong hình phạt tù.

10 nhận xét:

  1. Thế là bao nhiêu công gào thét của Việt Tân và đồng đảng “hướng về phiên tòa xét xử Trần Đức Thạch” cũng thành công cốc. Kết thúc phiên xét xử sáng nay, Thạch bị toà tuyên án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bố của Thạch được Nhà nước trao huân chương kháng chiến hạng nhất nhưng Thạch lại không noi gương bố, đúng là gia môn bất hạnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội của Thạnh nặng và rõ ràng như vậy thì Việt Tân làm sao cứu được

      Xóa
  2. Hóa ra Thạch cũng theo kiểu tội đồ của gia đình, chưa kể đấy là gia đình có truyền thống cách mạng. Chân dung "nhà thơ yêu nước", "chí sĩ tự do" của Trần Văn Thạch rốt cuộc chỉ là một kẻ vào tù ra tội, phản tặc của gia đình, ông cha cống hiến bao nhiêu thì đến đời con cháu lại phá hoại bấy nhiêu . Tiếc cho gia đình anh ta, đúng là "cha làm thầy, con đốt sách".

    Trả lờiXóa
  3. Có một quy luật đúc rút ra được là, cứ đứa nào mà Việt Tân kêu vô tội thì chắc chắn là có tội.
    Mà Trần Đức Thạch có tội thật! Vô tội mà tham gia tổ chức “Hội anh em dân chủ”, tổ chức ngoại vi của Việt Tân trong nước, lại còn là đại diện miền Trung. Nếu xét về chức vụ trong tổ chức, Thạch cũng thuộc loại giám đốc chi nhánh và to que đấy chứ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Thạch từng có tiền án 3 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước. Nghe bảo các anh Công an cũng khuyên nhủ , giáo dục, răn đe Thạch đủ kiểu nhưng Thạch vẫn chống vì ý thức chống phá nó ăn vào máu rồi. Thế nên lần này ra Toà bảo Thạch oan thì điêu quá.Điêu vừa thôi, đừng điêu quá nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người như Thạnh chỉ có nhà giam mới giáo dục được thôi

      Xóa
  5. Khả năng cao là sắp tới Thạch lại ca bài ca tuyệt thực như đồng bọn đấy bà con ạ. Bản thân y trắng trợn xuyên tạc cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là xúc phạm phẩm giá, danh dự dân tộc, bôi nhọ lịch sử. Nhưng khi bị tòa tuyên án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật hình sự 2015 thì ông ta lại muốn được Tòa ghi nhận công trạng của mình từng thời gian tham gia quân đội, thời kỳ chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Đúng là hài vãi!

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn lân thắng ver2.0 bà con ạ, đúng là cha làm thầy con đốt sách quả không sai, thật sự có lẽ gia đình nhà Thạch xấu hổ và nhục nhã lắm khi có người con, người cháu bất hảo, vô ơn và mất dậy như Thạch. Một kẻ vô ơn với dân tộc, đi ngược lại lợi ích của nhà nước và được bọn Việt Tân hậu thuẫn nên chống phá rất quyết liệt. 12 cuốn lịch liệu đã đủ cho Thạch chưa hay vẫn muốn hơn mà còn kêu oan. Già đầu hai thứ tóc mà mất nết!

    Trả lờiXóa
  7. Có tài mà không có đức cũng là người vô dụng, giờ thì còn ai đọc thơ của Thạch nữa Thạch ơi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nhưng lại đi ngược lại truyền thống vẻ vang của gia đình, làm con kền kền rận chủ sống chui lủi, liếm gót bọn Việt Tân thì có nhục nhã không? Có lẽ cuộc đời của Thạch sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nếu không biết điểm dừng để hoàn lương.

    Trả lờiXóa
  8. Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là tội rất nặng; do đó Thạnh bị xử lý như vậy là rất xứng đáng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog