Chia sẻ

Tre Làng

Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng gần 400 tỷ đồng

Nguyễn Quốc

Ngày 15/12, thông tin từ công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh này phối hợp Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng gần 400 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 11/2020, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà T.T.R. và H.T.T.T. (cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) trình báo về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng ANM&PCTPCNC đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ; thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định một đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo này đang ở tại TP HCM.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến đầu tháng 12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, làm nghề lái xe tại TP. Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan công an, đối tượng Nhân khai nhận: Vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, Nhân làm quen và được một người phụ nữ (hiện đang trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Vai trò của Nhân là chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này. 

Thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng là thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam.

Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm đối tượng người nước ngoài này sẽ bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm mồi nhử.

Khi có được thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng, sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Sau đó, Nhân sẽ “giả danh” nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

13 nhận xét:

  1. Gần đây tội phạm về sử dụng công nghệ cao diễn ra khá phức tạp và rất nhiều tổ chức có liên quan để cùng nhau đánh bạc, vi phạm pháp luật, tiền ảo trên không gian mạng. Điều này đã tạo ra một vấn đề rất lớn đặt ra yêu cầu phải xử lý dứt điểm bọn tội phạm này và rất hoan nghênh tinh thần của các cán bộ chiến sỹ phòng CSTpCNC đã đánh một vụ án lớn. Phải xử lý thật nghiêm những đối tượng này, tránh để chúng lây lan và lan rộng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, các đối tượng chuyên lừa đảo như thế này phải bị xử lý nghiêm

      Xóa
  2. Thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng là thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Đây là thủ đoạn mà trong thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc triệt phá được đường dây lừa đảo này là một kết quả quan trọng của lực lượng CA. Đề nghị xử lí nghiêm những đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  3. Thủ đoạn này rõ ràng trước đây đã có xuất hiện tương tự như thế. Nhưng là thông qua lừa đảo bằng cuộc gọi. Cũng tương tự, sẽ có người gọi điện cho nạn nhân thông báo về một món hàng hay quà gì đó đang bị thu giữ và yêu cầu nộp một khoản tiền để chuộc! Thế nhưng tiếc là lại vẫn có người bị chúng nó lừa vì hành vi lừa đảo của chúng nó quá đỗi là chuyên nghiệp và giống thật

    Trả lờiXóa
  4. Bọn nó có hẳn một đường dây với sự vào vai rất chuẩn của một nhóm người bao gồm cả người nước ngoài nữa nên một số cô gái hhay kể cả phụ nữ lớn tuổi có thể bị lừa bởi bọn chúng! Nhưng phải nêu cao cảnh giác nhất là mấy cái app hẹn hò mạng hay đối tượng trò chuyện trên mạng lắm vì giờ có khi nhìn thấy nó đi xe sang ở nhà xịn nhưng cũng chưa chắc đã của nó đâu mọi người ạ

    Trả lờiXóa
  5. May mắn mà bị triệt phá chứ chẳng biết nếu không phát hiện ra thì nó lại đi lừa của các em gái , các chị gái bao nhiêu tiền nữa. Nguyên nhân để bọn chúng lợi dụng cũng vì cái sự "hám Tây" của một số chị em. Trai Việt có không muốn lại cứ thích trai tây cao to và lạ để rồi từ mình rơi vào cái bẫy của chúng nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó, qua chuyenj này mong mọi người hãy cảnh giác trước các thủ đoạn tặng quà nhé

      Xóa
  6. 400 tỷ không phải là một con số nhỏ, cũng có thể nói là một bước "thành công" đối với các đối tượng lừa đảo này. Tuy chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng ai nhưng lại ảnh hưởng vô cùng đến kinh tế cá nhân của nhiều chị em phụ nữ =)))) và có thể còn là cả gia đình của họ. Hi vọng các anh em cũng nhau rút kinh nhiệm trong tù

    Trả lờiXóa
  7. Đấy các chị em Việt Nam đọc nhiều thì cũng nên tạo cho mình được cái cảnh giác nhé. Bởi vì không phải cứ trai nước ngoài, khoe có bằng này bằng nọ là chứng tỏ nó có thật đâu vì giờ làm giả mọi thứ đều rất dễ dàng. Và hãy nâng cao giá trị của bản thân lên, nếu như mình là người tài giỏi thì trai Việt hay Tây nó cũng sẽ tự tìm đến thôi

    Trả lờiXóa
  8. Mạng internet xuất hiện theo vô vàn tiện ích, ứng dụng .. tạo môi trường cho người tốt phát triển dễ dàng hơn và người xấu cũng vậy. Không một thủ đoạn này có thể lợi dụng mà bọn chúng lại để "lãng phí" cả. Bên cạnh rất nhiều câu chuyện các cặp đôi thành đôi qua các ứng dụng hẹn hè làm quen thì lừa đảo cũng nhiều, không chỉ riêng mỗi nhóm lừa đảo này

    Trả lờiXóa
  9. Không biết đường dây này có phải là "người quen" của nhiều chị em không nhưng theo tôi thấy số tiền đó lớn thế mà trong vào tháng thì cũng khá là nhiêu chị em bị lừa đấy nhỉ. Không biết từ khi nào mà họ lại trở nên cả tin rồi sính ngoại thế để rồi tự đẩy mình vào cái thế bị lừa như vây. Thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  10. Thủ đoạn tuy không mới nhưng được các đối tượng sử dụng khá hiệu quả. Bởi có nhiều người nhẹ dạ cả tin và mất cảnh giác nên các đối tượng phạm tội mới dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội như vậy. Sau vụ này không biết các chị em có còn thích trai Tây trai Tàu mà "đam mê nghiệt ngã" dẫn đến tiền mất tật mạng nữa không.

    Trả lờiXóa
  11. THủ đoạn này không mới nhưng vẫn có rất nhiều người bị mắc lừa do suy nghĩ đơn giản là nhận quà chứ có phải đưa gì cho họ đâu nên mới mắc lừa họ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog