Chia sẻ

Tre Làng

Giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19

Bài chép về từ báo Dân trí

Qua kiểm tra, rà soát, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam phát hiện nhiều tin giả liên quan tới Covid-19, trong đó có cả nội dung phát ngôn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.


(Ảnh: VAFC)

Ngày 30/1/2021, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) rà quét và phát hiện một số tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ thông tin được cho là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Chúng ta có tầm 4 - 6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100 - 500 ca! Và có khoảng 8 - 12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000 - 5000 ca", thông tin cho biết.

Tuy nhiên qua kiểm tra, VAFC xác nhận toàn bộ đây là thông tin giả mạo, sai sự thật. Trước đó, đơn vị này cũng đã "lật tẩy" nhiều tin giả liên quan tới phòng, chống dịch kể từ khi bắt đầu có ca lây nhiễm cộng đồng.

Được biết, VAFC thuộc Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông), thành lập ngày 12/1, với nhiệm vụ chính là tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả và công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn có chức năng chủ động phát hiện các xu hướng thông tin có lượng người chia sẻ, tương tác lớn để đánh giá, thẩm định, dán nhãn tin giả nếu có, từ đó cảnh báo người dân không chia sẻ và hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Trước thực trạng tin giả gia tăng, VAFC đề nghị người dân thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tránh làm phức tạp tình hình dịch bệnh và vi phạm các điều cấm trên không gian mạng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều 30/1, Việt Nam ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19, trong đó có 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 5 tỉnh. Trong 28 ca mắc mới, có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 27 ca còn lại lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai và TP. HCM.

Nguyễn Nguyễn

16 nhận xét:

  1. Với hình ảnh và uy tín của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong công tác chống dịch thì đã và đang có nhiều đối tượng đang tung tin thất thiệt, hạ bệ hình ảnh phó thủ tướng khi dùng các hình ảnh cắt ghép để hạ uy tín của bác Đam như hình ảnh trong bộ phim "em là định mệnh của đời anh", âm mưu hạ hình ảnh nét của của Nhà nước trong lòng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  2. Gia mạo phát ngôn của phó thủ tướng Vũ Đức Đam thì đúng là liều thật rồi. Bác Vũ Đức Đam là một người uy tính, trách nhiệm không thể để những kẻ xuyên tạc phát ngôn của bác để hạ bệ đi hình ảnh của một người lãnh đạo mẫu mực này.

    Trả lờiXóa
  3. cùng với việc phát triển của mạng xã hội thì đây cũng là kênh phát tán nhiều tin giả nhất. Tình hình dịch covid 19 diễn ra hết sức phức tpaj vì thế những tin tức không đúng sự thật về dịch bệnh tạo ra tâm lý hoang mang trong người dân cũng như làm mất uy tín đất nước .Vì thế cần xử lý nghiêm khắc những trường hợp này

    Trả lờiXóa
  4. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp kiên quyết hơn để các nahf mạng phải vào cuộc một cách thực sự trong việc ngăn chặn, phát hiện và kịp thời gỡ bỏ, không để tin giả lan truyển trên mạng xã hội, gây ảnh hướng lớn đế an ninh trật tự

    Trả lờiXóa
  5. đây hoàn toàn là sự bịa đặt có chủ đích của các đối tượng xấu. Lợi dụng tình hình dịch covid- 19 diễn biến phức tạp, đồng thời người dân đang chờ đợi các chủ trương, chính sách của nhà nước thì những lời bịa đặt, giả mạo như này có thể tác động lớn đến môt bộ phận quần chúng. Cơ quan chức năng cần kịp thời xử lý các đối tượng theo quy định.

    Trả lờiXóa
  6. việc các đối tượng giả mạo phát ngôn của thủ tướng VŨ Đức Đam là hành vi trái với các quy định của pháp luật, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng này có thể bị xử lý theo các quy định tại luật an ninh mạng 2018, thậm chí nếu nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân thì có thể bị xử lý hình sự.

    Trả lờiXóa
  7. chỉ với bức ảnh không rõ nguồn gốc này mà đã nhận được lượt chia sẻ, yêu thích, bình luận lớn trên mạng xã hội. Chủ yếu đều là những lời lẽ tốt đẹp của nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch nhưng thực chất bức ảnh là sự bịa đặt, xuyên tạc của các đối tượng xấu nhằm " dắt mũi" dư luận.

    Trả lờiXóa
  8. Tin giả mọc lên như nấm ngay sau khi mỗi lần dịch Covid bùng lên một cách mạnh mẽ. Đây là ý đồ của các đối tượng xấu nhằm muốn lợi dụng những vấn đề nóng mang tính thời sự để gây nhiễu loạn đối với xã hội, đối với tâm trạng và suy nghĩ của những người dân bởi vì ai cũng đang lo lắng trong tình hình dịch căng thằng này

    Trả lờiXóa
  9. Thực ra cái phát ngôn đó cũng không có ác ý nhưng nó lại làm cho tình hình nghiêm trọng hơn và khiến cho tâm lí người dân bị hoang mang, rồi một số kẻ chống đối lại lợi dụng để bám vài và chửi bới những người lãnh đạo vì nói không có căn cứ này nọ mặc dù bản chất không phải là phát ngôn chính thức đến từ chính quyền nhà nước

    Trả lờiXóa
  10. tin giả hay tin xấu độc ngày càng xuất hiện nhiều và có khả năng gây tác động lớn đối với thế trận lòng dân. Hi vọng mọi người đoàn kết, thằng tay report những bài đăng tin giả hay chia sẻ với mọi người để cùng nhau biết đó là tin giả, tránh nó gây ra những hậu quả xấu đối với những mục tiêu chung chống dịch của nước ta

    Trả lờiXóa
  11. Có vẻ có nhiều kẻ thừa tiền muốn đóng góp cho quỹ nhà nước nên thành ra cứ thích vi phạm như thế =))) Thôi cứ đăg tin các thứ đi rồi thì sau khi bị mời lên uống nước chè thì trình bày mà nộp tiền là ok rồi. Còn người dân như ta sẽ cứ thông minh mà tiếp thu và chọn lọc tin sao cho chính xác nhất đi ạ

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn thấy hình ảnh của bác Đam trong đợt dịch này ta lại cảm thấy lòng buồn nao nao. Dĩ nhiên không một ai muốn bác Đam lại có việc để lo lắng như thế, thà bác cứ "rảnh rỗi" không bận tâm dịch bệnh thì có phải ai ai cũn vui vẻ rồi đúng không. Hi vọng bác có sức khỏe tốt để làm tôt việc chỉ đạo trong đợt dịch này và sau nữa

    Trả lờiXóa
  13. Một người chia sẻ thì sẽ có nhiều người khác thấy. Đặc biệt tin giả độc hại thì sẽ gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng vậy nên cần nâng cao cảnh giác, đề phòng trước các thể loại tin giả và đừng để cho chúng ta trở thành đối tượng tiếp tay cho những kẻ có mưu đồ phá vỡ sự nghiệp , công cuộc chống dịch của nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  14. Không gian mạng là một môi trương béo bở cho những kẻ muốn lợi dụng tung tin xuyên tạc và chống phá chính quyền nhà nước. Mỗi người dân phải nâng cao nhận thức, giác ngộ của mình để chung tay chống lại tin giả để tạo nên sức mạnh tổng hợp chống dịch, có như vậy thì mới có thể chống phá và làm thất bại âm mưu của bọn chúng được

    Trả lờiXóa
  15. Bây giờ đến cả lời của Phó thủ tưởng mà cũng dám giả mạo thì thật không biết những người này nghĩ gì nữa. tất cả chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những thông tin độc hại này trên không gian mạng

    Trả lờiXóa
  16. Không gian mạng hiện nay là một trong những nơi mà các đối tượng tung tin giả lợi dụng nhiều nhất để phát tán các thông tin không đúng sự thật. Tất cả chúng ta phải thực sự tỉnh tác trước mọi thông tin được phát tán trên mạng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog