Chia sẻ

Tre Làng

Về 5 ca Covid-19 mới ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cuteo@

Theo CDC Hà Nội ngày 30/1, 5 ca mắc mới Covid-19 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội là vợ (SN 1987), bố vợ (1957), mẹ vợ (1959), em vợ (1990) và con trai (SN 2012) của BN1694.

5 ca Covid-19 mới ở Nam Từ Liêm là người nhà của BN1694.

Địa chỉ nhà vợ: Khu C, tòa nhà Golden Mark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm.

Con trai học tại Lớp 3E, Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với BN1694 từ tối ngày 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

BN1694 có địa chỉ thường trú ở Phú Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Ngày 30/1, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội.

Ngày 30/1, CDC Hà Nội trả kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Kết quả điều tra sơ bộ lịch trình của các bệnh nhân là người nhà của BN1694 như sau:

Vợ của BN1694 có tiếp xúc với 3 đồng nghiệp tại cơ quan ngày 28/1 tại công ty Khu C, tòa nhà Golden Mark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm.

Con của BN1694 từ ngày 18-29/1 vẫn đi học tại trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điều tra sơ bộ: Bệnh nhân có tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh.

Ngày 24/1: BN có tham gia hội chợ, chưa rõ đối tượng tiếp xúc.

Ngày 28/1: BN có tham gia buổi văn nghệ với đoàn thanh niên quận, chưa rõ đối tượng tiếp xúc gần.

UBND quận Nam Từ Liêm cùng Lãnh đạo CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm đã tiến hành họp và đưa ra phương án xử lý đối với ổ dịch. Theo đó thông tin rộng rãi về 5 trường hợp dương tính với Covid-19 nói trên; tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm sớm nhất. Thiết lập khu cách ly tập trung và cách ly ngay 79 F1 là học sinh, thầy cô và phụ huynh tại trường Tiểu học Xuân Phương. Các trường hợp F2 của Trường Tiểu học Xuân Phương sẽ được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

12 nhận xét:

  1. Như vậy sau Quảng Ninh và Hải Dương thì tiếp đến là Hà Nội, có thể thấy tình hình dịch bệnh hiện nay đang rất phức tạp mong rằng với sự quyết tâm của chính quyền cùng với sự chung tay của toàn xã hội thì chúng ta sẽ nhau chống đánh đuổi được dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân, cố gắng cùng nhau vì một cái tết an toàn.

    Trả lờiXóa
  2. Hà Nội tình hình bắt đầu phức tạp dần rồi đấy mọi người không được chủ quan ngay lúc này. Đây là lúc mà mọi người phải cùng chung sức để dập tắt dịch bệnh cùng nhau đón một cái tết an lành. Hy vọng Đảng và Chính Phủ sẽ có những biện pháp phù hợp...

    Trả lờiXóa
  3. Cố lên Hà Nội ơi phải cùng chung tay đẩy lùi dịch bênh đi thôi để còn về quê ăn tết nào. Mỗi người hãy tự ý thức lấy tính nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các quy định nơi công cộng cũng như tránh tiếp xúc nơi đông người...

    Trả lờiXóa
  4. hiện tại công tác phòng, chống dịch được triển khai nghiêm túc, nhanh chóng; tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo của địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2021 trên địa bàn phù hợp với các nội dung ngành y tế triển khai.

    Trả lờiXóa
  5. Thế mới thấy là cái con virus này nó lan nhanh đến nhường nào bởi vì chủng virus cũ thì F1 có thể là có khả năng ít bị lây nhiễm nếu như không tiếp xúc quá lâu, nhưng ở chủng này thì dù chỉ tiếp xúc một chút thôi cũng có thể là nguy cơ cao để gây ra sự lây nhiễm giữa những người này. Vậy nên chúng ta phải nâng cao ý thức và cẩn thận hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. Gần tết mà bùng dịch lại còn là đợt bùng phát mạnh , đó là điều mà không một ai mong muốn cả. Ai ai cũng muốn có những ngày tết được sum họp quây quần bên gia đình, được gặp mặt tụ tập ban bè thế nhưng covid 19 sẽ thày đổi tất cả, yêu cầu chúng ta phải đứng yên một chỗ để chung tay góp sức vào việc chống dịch, vì lợi ích chung của cộng đồng

    Trả lờiXóa
  7. Nếu như muốn có một cái tết đầm ấm và yên tâm bên gia đình thì chúng ta đều cần phải chung tay chống dịch; đây là nhiệm vụ chung, không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của một cá nhân riêng lẻ nào; bởi có lẽ đối với công tác chống dịch thì chỉ cần một người không tuân thủ thì sẽ gây hại đối với cả xã hội

    Trả lờiXóa
  8. Hãy tin tưởng và Đảng và Chính phủ là sẽ có những giải pháp và biện pháp kịp thời mang lại hiệu quả chống dịch. Chúng ta đã đối mặt với những lần bùng dịch trước và vẫn đã kiểm soát tốt nó, vậy thì chẳng có lí do gì mà không cùng nhau đoàn kết cố gắng để một lần nữa chúng ta dành được chiến thắng trước đại dịch

    Trả lờiXóa
  9. Có lẽ số ca nhiễm vẫn sẽ tăng, có thể nói là khoanh vùng được nhưng chúng ta không thể ngăn chặn được sự di chuyển của những người này nên không ai rõ rốt cuộc dịch bệnh đã đi tới đâu. Nhưng hãy tin tưởng việc truy vết dần dần sẽ làm cho ta kiểm soát và chiến thằng dịch một lần nữa, và ý thức của mỗi người ở đây đều rất quan trọng

    Trả lờiXóa
  10. ĐỪng nhìn thấy số ca tăng và cảm thấy hoang mang, hãy cẩn thận bảo vệ mình trước, thực hiện cái lời nhắc ở đâu thì ở yên đó. Như thế cũng đã là đóng góp cho cộng đồng rồi. Và đối với bất cứ thông tin nào tiếp nhận trên mạng xã hội cũng cần có sự chọn lọc, sự sắp xếp sao cho có những thông tin chính xác nhất rồi mới chia sẻ

    Trả lờiXóa
  11. Sau Quảng Ninh Hải Phòng và Hải Dương thì Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác cũng có nhiều trường hợp xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên. Để từ đó thấy được những sự lây nhiễm nó nhanh và nguy hiểm đến cỡ nào. Cứ yên tâm là công tác chống dịch vẫn đang được thực hiện và chúng ta mong chờ đến kết quả chống dịch sẽ thành công tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  12. Số lượng ca bệnh đang tăng lên đáng kể và có thể xuất hiện bên cạnh chúng ta bất cứ ở nơi đâu, bất cứ lúc nào. Vậy nên bản thân mỗi người hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ chính bản thân mình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog