Chia sẻ

Tre Làng

Tin giả về Covid-19 mọc "như nấm" trên mạng xã hội

Tin giả về phong tỏa Hà Nội, bệnh nhân Covid-19 đi "tay vịn", khẩu trang nhập lậu,... tràn lan trên mạng xã hội cho thấy vẫn còn rất nhiều người là nạn nhân của tin giả, tin sai sự thật.

Đơn thuần là cú click chuột để chia sẻ các dòng tin tức, trạng thái trên mạng xã hội,... nhưng nhiều người không biết rằng mình đang tiếp tay cho kẻ phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật.

Ngày 29/1/2021, chị M., một nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, giật mình trước một dòng chia sẻ trên Facebook, với nội dung cho biết "24h đêm mai sẽ phong tỏa Hà Nội", "các bạn về quê ăn Tết sớm đi nhé",...

Trước đó, chị M. và một số nhân viên trong phòng cũng "choáng" trước thông tin lịch trình di chuyển của một ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh, với chi tiết cho thấy người này đã đi nhiều nơi, thậm chí hát karaoke "tay vịn", tiếp xúc với nhiều người,...

Thông tin này được chị M. chia sẻ lại trên Facebook, khiến nhiều người khác cũng tỏ ra lo sợ, hoang mang. Tuy nhiên, điều bất ngờ là không một ai nhận ra rằng những thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, không có kiểm chứng, và do các đối tượng xấu tự biên, đăng tải.

Thông tin giả về việc phong tỏa Hà Nội do Covid-19

(Ảnh: VAFC)

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) ngày 29/1/2021 phát hiện thông tin: "24h đêm mai phong tỏa Hà Nội". Đây thực chất là ảnh chụp một đoạn chat từ người dùng có tên Thụy, đưa thông tin như sau:

"Các bạn về quê ăn Tết sớm đi nhé, không 24h đêm mai phong tỏa Hà Nội rồi nhé. Điện khẩn vừa báo xuống cho tôi xong tôi đi dựng rào từ đêm qua đến giờ".

Người này cũng khẳng định: "Hà Nội 24h đêm mai đóng hết cửa ngõ rồi", và đăng ảnh chụp một văn bản viết tay không rõ nội dung để làm dẫn chứng.

Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch Covid-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Thực tế cho thấy đến trưa ngày 30/1/2021, vẫn không hề có thông báo phong tỏa toàn bộ TP. Hà Nội như đoạn chat kia khẳng định. Duy nhất chỉ có tòa nhà T6 ở Times City tạm thời bị phong tỏa do phát hiện có cư dân dương tính với Covid-19 sinh sống ở tòa nhà.

VAFC cho biết sẽ chuyển cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị cộng đồng mạng không lan truyền, chia sẻ tin giả này.

Không có bệnh nhân Covid-19 đi hát karaoke "tay vịn" như thông tin lan truyền

(Ảnh: VAFC)

Ngày 28/1/2021, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản kê khai thông tin về lịch trình của một người được cho là nhiễm Covid-19 tên là Phạm Anh Tuấn ở Quảng Ninh, trong đó đáng chú ý là nội dung bệnh nhân khai đi hát karaoke "tay vịn".

Theo thông tin từ đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua rà soát, tỉnh có 01 trường hợp tên P.A.T ở TP Cẩm Phả thuộc diện F1 hiện đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh. Anh T hiện đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1.

VAFC khẳng định nội dung tờ khai trên không phải do anh T hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà do các đối tượng xấu tự biên, đăng tải.

Tin giả "Khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam nghi có chứa Covid-19"

(Ảnh: VAFC)

Ngày 29/1/2021, VAFC cảnh báo bài viết với nội dung "Khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam nghi có chứa Covid. Bà con cẩn thận khi mua" từ tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Huy Hung".

VAFC khẳng định thông tin trên là tin giả, không chính xác. Dẫu vậy tính từ thời điểm được đăng tải, bài viết đã có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Một dẫn chứng được VAFC đưa ra, đó là các hình ảnh trong bài đăng được lấy từ bài viết "Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép" của Báo Lao động ngày 16/1/2019 - thời điểm chưa có dịch Covid-19. Do đó, những thông tin và hình ảnh này là hoàn toàn vô căn cứ, được "thêu dệt" mà không có kiểm chứng.

"Đến nay cơ quan chức năng chưa có kết luận nào về việc khẩu trang tái chế, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa Covid-19", VAFC cho biết.

Thông tin trước khi chia sẻ cần có sự kiểm chứng

Việt Nam đang bước vào đợt dịch mới, và cần có sự chung tay phòng chống dịch của mọi người dân trên cả nước. Trong đó, công tác thông tin, chia sẻ thông tin qua tin nhắn, trên mạng xã hội của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng để có cái nhìn chính xác về diễn biến dịch Covid-19 tại Việt nam.

Trước sự việc có hàng loạt thông tin giả, không chính xác được lan truyền trên mạng xã hội, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam đề nghị cộng đồng cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn tin không chính thức.

Để tiếp cận nguồn thông tin chính xác, người dùng nên đọc trên các trang báo điện tử uy tín tại Việt Nam, hoặc thông qua các bản tin thời sự trên Đài truyền hình VTV,... đồng thời tránh tiếp cận thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội mà chưa có kiểm chứng. 

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, việc mỗi cá nhân chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, đưa thông tin không chính xác hoặc bịa đặt, làm nhiễu loạn, gây tâm lý hoang mang, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Nguyễn Nguyễn

20 nhận xét:

  1. Tất cả những việc “tung tin ảo” này đều có hình thức chế tài, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi một người không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần tăng cường rà soát, xử lý nghiêm túc, cương quyết đối với những cá nhân cố tình phát tán thông tin sai sự thật trên MXH, gây hoang mang lo sợ cho người dân.

    Trả lờiXóa
  3. Những kẻ do thiếu hiểu biết, non kém về trình độ, nghiệp vụ có thể vô tình hoặc cố ý chia sẻ, phán tán thông tin sai với mục đích câu like, câu bình luận… tiếp tay cho việc lan tràn tin giả khắp nơi, gây ảnh hưởng xấu đến mọi người có thể sẽ gây hệ lụy khó lường trước được

    Trả lờiXóa
  4. Phát hiện, ngăn chặn và phòng, chống tin giả là việc làm cấp bách hiện nay, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để phòng, chống tin giả trên không gian mạng đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, các lực lượng cũng như mỗi người dân với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả

    Trả lờiXóa
  5. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp kiên quyết hơn để các nhà mạng phải vào cuộc một cách thực sự trong việc ngăn chặn, phát hiện và kịp thời gỡ bỏ, không để tin giả lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự

    Trả lờiXóa
  6. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thế nhưng nhiều đối tượng vẫn lợi dụng vấn đề này để đăng tải các thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, nếu đã không giúp sức gì được thì xin hãy đừng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, mong rằng với các đối tượng đăng tin sai sự thật này cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm để ổn định lòng dân.

    Trả lờiXóa
  7. Tin xấu tin sai sự thật đó là điều mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy xuất hiện trên mạng xã hội hiện nay, những tin này vô tình hay cố ý đều gây ảnh hưởng tới tâm lý của người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chính vì vậy mọi người dân cần phải bình tĩnh và theo dõi thông tin trên các trang chính thống của Đảng và Nhà nước tránh bị các đối tượng lừa gạt dắt mũi.

    Trả lờiXóa
  8. Không gian mạng luôn là miếng mồi béo bở cho các đối tượng lợi dụng để xuyên tạc, đăng tin sai sự thật gây ảnh hưởng tới công cuộc chống dịch của chúng ta. Hiện nay dịch bệnh phức tạp thế nhưng chúng ta đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả đảm bảo an toàn chính vì vậy mọi người dân không nên hoang mang trước các thông tin thất thiệt trên không gian mạng, nếu có thông tin gì thì các cơ quan chức năng sẽ liên hệ thông tin các trang chính thống kịp thời.

    Trả lờiXóa
  9. Cùng với việc phát triển của mạng xã hội thì đây cũng là kênh phát tán nhiều tin giả nhất. Tình hình dịch covid 19 diễn ra hết sức phức tạp vì thế những tin tức không đúng sự thật về dịch bệnh tạo ra tâm lý hoang mang trong người dân cũng như làm mất uy tính đất nước. Vì thế cần xử lí nghiêm khắc những trường hợp này,

    Trả lờiXóa
  10. Tình hình dịch bênh thì ngày càng phức tạp thế mà còn có những thành phần ngứa chân ngứa tay đi tung những tin sai sự thật về covid 19. Ở trong nhà cũng không yên với bọn này, đã không làm được gì cho đất nước thì thôi còn đi phá.

    Trả lờiXóa
  11. Tin giả nguy hiểm cho cộng đồng, mọi người hoang mang ồ ạt di chuyển thì càng gay to, mong mọi người nhận thức rõ, Nên chăng ngoài phạt tiền nên phạt thêm 20 ngày công ích vệ sinh dọn dẹp đường phố...lúc đó mới hiểu được vài cái like nó quan trọng hơn hay lao động chân tay hay hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà có kẻ còn rảnh rỗi đi làm cái văn bản giả mạo để gây hoang mang thêm. Đề nghị xử phạt thật nghiêm kẻ phát tán. Cần phải xử lí thật nghiêm những kẻ tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự người khác, gây hoang mang dư luận. Mọi người dân phải thật bình tĩnh đừng nghe vào tin đồn. Mỗi cá nhân phải biết tự giữ sức khỏe cho mình và cộng đồng.


    Trả lờiXóa
  13. Cũng đến chịu với những thành phần bỏ thời gian ra mà ngụy tạo những cái giả mạo đăng lên để khiến cho người khác phải cảm thấy hoang mang, chưa chắc đã phải mưu tính cái gì quá là đáng sợ mà có khi chỉ vì cái "thú vui" dở hơi nào đấy mà thôi! Hi vọng các cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm soát để kịp thời ngăn chặn tin giả

    Trả lờiXóa
  14. Tin giả mọc lên như nấm, rồi còn bùng dịch đúng dịp tết thì quả thực chẳng ai thấy vui vẻ, không khi tết cũng trở nên ảm đạm. thế nhưng chống dịch như chống giặc, cả dân tộc phải đoàn kết, có những người đứng đầu chiến tuyến chống dịch thì chúng ta không ngại nghiêm túc, không ngại chấp hành để tạo nên sức mạnh tổng hợp chống dịch

    Trả lờiXóa
  15. Có vẻ như nhiều thành phần quá thừa tiền lại muốn làm giàu cho nhà nước nên thi nhau đua sức đăng và chia sẻ tin giả. Hay chỉ đơn giản muốn sự nổi tiếng trong chốc lát mà lại làm những việc ngu xuẩn liên quan đến lợi ích và vấn đề của cả dân tộc như vậy? Phải chăng nên tăng mức án đối với những kẻ đăng tin giả?

    Trả lờiXóa
  16. Tin giả xấu độc thực sự rất nguy hại đối với công tác chống dịch. Rất nhiều cơ quan nhà nước, báo chí ngôn luận truyền thông đang ngầy đêm ra sức đem những thông tin xác thực đến với những người dân nhanh chóng nên hi vọng mọi người hãy lựa chọn những nguồn tin một cách chính xác nhất để tránh những tác hại cho tin giả gây ra

    Trả lờiXóa
  17. Bên cạnh đại đa số người chiếm phần đông đang lo lắng và nghiêm túc thực hiện công tác chống dịch thì vẫn có những kẻ chiếm số ít những người còn lại lại "rảnh rỗi", nghĩ ra việc để làm đó là tung các tin giả gây náo loạn thông tin, đặc biệt là gây nghiêm trọng tình hình thực tế diễn biến dịch đang diễn ra

    Trả lờiXóa
  18. Nếu như một người chia sẻ tin thôi thì sẽ có rất nhiều người thấy và chia sẻ theo. Vậy nên chỉ cần chia sẻ tin xấu độc hại cũng sẽ như thế, vậy nên chúng ta hãy tự thấy tác hại của việc chia sẻ tin độc hại đó để mà tránh xa và đừng làm như vậy. Hãy thông minh và đừng tiếp tay cho những kẻ có mưu đồ xấu

    Trả lờiXóa
  19. Vì cái tin chết tiệt này mà có thể dẫn đến việc một dòng người di chuyển từ Hà Nội tản đi thế thì sẽ gây khó khăn biết bao cho những người đang thực hiện công tác kiểm soát và phân vùng dịch. Rồi còn có thể khiến cho dịch bị lan đi không rõ nguồn nữa. Gây hại biết bao cho công tác chống dịch của Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  20. Lợi dụng sự quan tâm của dư luận về dịch bệnh nên hiện nay các đối tượng đang gia tăng hoạt động trên lĩnh vực này. Mỗi chúng ta cần cập nhật thông tin thường xuyên tuy nhiên cũng phải hết sức cảnh giác với những thông tin không chính thống, không có căn cứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog