Chia sẻ

Tre Làng

NÓNG: Trump bất ngờ ban hành tình trạng khẩn cấp ở Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của ông Joe Biden vào ngày 20/1, Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Trump đã áp đặt chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington.

Trước đó, chính quyền thủ đô Mỹ đã ban hành chế độ tình trạng khẩn cấp theo sáng kiến của họ và kiến nghị lên ông Trump áp đặt lệnh tương tự để trong trường hợp cần thiết Washington sẽ nhận được sự hỗ trợ cấp liên bang để đảm bảo an ninh.

"Tổng thống Donald Trump hôm nay thông báo rằng tại Washington D. C. hiện nay đang áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông đã chỉ thị bổ sung lực lượng liên bang để hỗ trợ thêm cho các nỗ lực của thủ đô do tình trạng khẩn cấp liên quan đến lễ nhậm chức của tân tổng thống", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, theo CNN, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cảnh báo "các cuộc biểu tình vũ trang" đang được lên kế hoạch tại tất cả 50 thủ đô của các bang và ở Washington DC.

FBI đã nhận được thông tin cho thấy "các cuộc biểu tình có vũ trang" đang được lên kế hoạch tại tất cả 50 thủ đô của các bang và Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington trong những ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1, CNN dẫn nguồn tin riêng cho hay.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh đang được tăng cường trước Ngày nhậm chức, với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương chuẩn bị cho khả năng xảy ra bạo lực hơn sau khi những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol của Mỹ vào tuần trước khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan Cảnh sát Capitol.

Ngay cả khi các nhà điều tra liên bang tiếp tục theo dõi các nghi phạm từ cuộc tấn công tuần trước, bản tin nhấn mạnh lo ngại rằng cuộc bao vây Điện Capitol của Mỹ có lẽ chỉ là khởi đầu cho những hành động bạo lực tiềm tàng từ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người đã bị kích động bởi những tuyên bố về một cuộc bầu cử bị đánh cắp.

theo Tuấn Anh/ Dân Việt

5 nhận xét:

  1. Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/1, các nhà lập kế hoạch đã công bố chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới sẽ là “Nước Mỹ thống nhất” (America United).Ủy ban nhậm chức Tổng thống cũng cho biết ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Lăng mộ của Chiến sỹ Vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton sau lễ nhậm chức.Ủy ban này cũng có kế hoạch triển khai một màn trình diễn nghệ thuật tại National Mall với tên gọi "Cánh đồng cờ" (“Field of Flags), bao gồm 191.500 lá cờ Mỹ và 56 cột ánh sáng, đại diện cho những người Mỹ không thể đến Washington, D.C. để trực tiếp tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1 do đại dịch COVID-19.

    Trả lờiXóa
  2. Tình trạng ban bố khẩn cấp được đưa ra cùng ngày khi đảng Dân chủ Hạ viện chính thức đưa ra một bài báo luận tội Trump, buộc tội ông 'kích động nổi dậy' sau cuộc đảo chính cố gắng tại Điện Capitol của một đám đông những người ủng hộ ông.

    Trả lờiXóa
  3. Khi ngày nhậm chức của Biden đến gần, các nhà chức trách ở Washington đã lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với các cuộc tuần hành và bạo lực tiềm ẩn hơn sau nỗ lực nổi dậy thất bại hôm thứ Tư (6/1) khiến 5 người chết.

    Trả lờiXóa
  4. Nghị quyết dự kiến ​​sẽ được biểu quyết vào cuối tuần này. Trump trước đó đã bị Hạ viện luận tội vào năm 2019 với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội liên quan đến vụ bê bối Ukraine của ông.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Donald Trump đáng bị luận tội và đưa ra toà xét xử, cách chức và cấm nắm giữ và hưởng bất kỳ vị trí danh dự, sự tín nhiệm hoặc khoản thu nhập nào từ Nhà nước Hoa Kỳ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog