Chia sẻ

Tre Làng

Phát hiện một xe đầy bom và súng gần nơi xảy ra bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Một người đàn ông ở Alabama bị cáo buộc đã đậu một chiếc xe bán tải chứa 11 quả bom tự chế, một khẩu súng trường tấn công và một khẩu súng ngắn cách tòa nhà Quốc hội Mỹ hai dãy phố ngay trong ngày xảy ra bạo loạn 6/1.

Theo CNN, các công tố viên liên bang cho biết, chiếc xe đã đỗ đó hàng giờ cho đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện. 

Với số vũ khí nói trên trong chiếc xe bán tải, Lonnie Leroy Coffman (ở Falkville, Alabama) đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu một khẩu súng không đăng ký và mang theo một khẩu súng lục mà không có giấy phép. Coffman, 70 tuổi, nói với cảnh sát rằng ông ta có những chiếc lọ chứa đầy "xốp tan chảy và xăng." Các nhà điều tra liên bang tin rằng sự kết hợp đó, nếu phát nổ, sẽ có tác dụng giống như bom napalm "trong chừng mực nó khiến chất lỏng dễ cháy bám tốt hơn vào các vật thể mà nó va phải khi phát nổ", theo hồ sơ tòa án.

Cảnh sát cũng tìm thấy giẻ lau bằng vải và bật lửa. Các tài liệu của tòa án cho biết rằng những vật dụng đó và những chiếc lọ chứa đầy chất nổ "ở gần nhau tạo thành một tổ hợp các bộ phận" có thể được sử dụng như một "thiết bị phá hủy".

Coffman đã đậu chiếc xe bán tải của mình lúc 9 giờ 15 sáng (theo giờ địa phương) trên đường First St SE, gần Câu lạc bộ Cộng hòa Quốc gia, thường được gọi là Câu lạc bộ Đồi Capitol. Tòa nhà đó nằm trong một khối cùng tòa nhà văn phòng Hạ viện Hoa Kỳ và Thư viện Quốc hội. Cảnh sát cho biết trong chiếc xe tải còn có một khẩu súng ngắn trên ghế và một khẩu súng trường tấn công M4 Carbine, cùng với các ổ đạn súng trường.

Khi cảnh sát tìm thấy và khám xét, Coffman cũng mang theo một khẩu súng lục 9mm và một khẩu súng ngắn cỡ nòng 22. Cả vũ khí trong xe tải và trên người ông ta đều không được đăng ký dưới tên ông.

Phiên họp của Quốc hội Mỹ phải ngưng trong nhiều giờ và các đại biểu được đưa đi sơ tán khi những người bạo loạn tràn vào tòa nhà. 

Một người đàn ông khác - Cleveland Grover Meredith Jr. - được cho là đã xuất hiện ở thủ đô Washington với một khẩu Glock 19, một khẩu súng lục 9 mm, một khẩu súng trường tấn công cùng hàng trăm viên đạn. Ông này nói với những người quen rằng ông ta muốn bắn Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Các nhà chức trách liên bang buộc tội Meredith Jr. vì đưa ra lời đe dọa và sở hữu súng đạn chưa đăng ký. Ông này đang bị giam giữ ít nhất cho đến phiên tòa vào tuần tới, theo tài liệu tòa án mà CNN thu được và thủ tục tòa án ban đầu vào ngày 8/1.

Những tiết lộ nói trên nằm trong số các thông tin đáng lo ngại nhất mà các công tố viên liên bang đề cập tới khi báo cáo về việc những kẻ bạo loạn chuẩn bị vũ khí. Những người khác đã bị cáo buộc mang súng và đạn dược vào khuôn viên của Điện Capitol. Nhiều cáo buộc khác tương tự dự kiến sẽ được đưa ra khi cuộc điều tra mở rộng.

Hôm thứ Sáu – 8/1, Bộ Tư pháp đã công bố cáo buộc chống lại 13 bị cáo liên quan đến bạo loạn ở đồi Capitol, trong đó có một nghị sĩ bang Tây Virginia và một người đàn ông đã vào văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngồi vào bàn của bà.

Cuộc bạo loạn tại đồi Capitol đã làm rung chuyển thủ đô Washington DC và các cáo buộc đang làm rõ thêm về những phần tử cực đoan.

Thảo Anh

7 nhận xét:

  1. Toàn những phần tử tỏ ra vô cùng bất cần và hành động phấn khích quá đáng. Việc xảy ra như thế này cũng do xuất phát từ cái gọi là dân chủ của mỹ, dân chủ một cách quá đà. Cộng thêm đó là những lời phát ngôn mang tính chất xu hướng cổ vũ và kích động những người ủng hộ mình làm vậy của ông Trump

    Trả lờiXóa
  2. Tưởng tượng nếu như xe bom đó nổ thì không biết lượng thiệt hại của bao nhiêu. Cho thấy một bộ phận người Mỹ họ thể hiện quyền con người của họ một cách vô cùng lạ, họ cho mình cái quyền được tấn công tòa nhà quốc hội, có quyền chĩa súng và nhả đạn vào bất kì vị quan chức lãnh đạo nào chỉ vì họ không đồng tình với một ý kiến hay quan điểm nào của người kia đưa ra

    Trả lờiXóa
  3. Ở Mỹ toàn kiểu nếu muốn tấn công là tấn công đúng kiểu khủng bố như thế này. Vậy nên tôi luôn cảm thấy may mắn khi ở Việt Nam, nơi chúng ta không được tự do sử dụng súng đạn, và an ninh cũng được kiểm soát tốt nên cơ bản không phải lo bỗng nhiên tự dưng có vài cái xe súng đan hay bom gì đó xuất hiện bất ngờ

    Trả lờiXóa
  4. May mắn vì đã phát hiện nên không để xảy ra hậu quả gì đáng tiếc. Chứ nếu số bom đó phát nổ thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu tính mạng những người không may mắn sẽ bị thiệt mạng một cách tiếc nuối chỉ vì hành động hết sức quá khích của một số đối tượng theo nhóm ủng hộ Trump hoặc đơn giản chỉ là mượn cớ để gây loạn

    Trả lờiXóa
  5. Đây cũng chỉ là một trong số nhóm đối tượng có những hành động quá khích thôi. Hi vọng lực lượng cảnh sát và an ninh Mỹ làm tốt công tác kiểm soát để tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc đối với xã hội và người dân Mỹ vô tội ! Vì chắc chắn những hành động này sẽ không chỉ dừng lại ở đây và số kẻ có âm mưu vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài

    Trả lờiXóa
  6. Dân chủ dân quyền kiểu toàn súng bom đạn, rồi đang dịch covid vẫn tập trung đông người. Chẳng nhẽ số người bị chết do dịch vẫn chưa đủ ăn thua nên họ còn phải tự hành xác giết chóc nhau bằng súng đạn hay sao? Đây là cái xã hội mà bọn kền kền vẫn đang mơ ước tới hàng ngày và mong Việt Nam mình hướng theo nó sao? Bị điên à

    Trả lờiXóa
  7. Tình hình cứ kéo dài thế này thì thật sự là đáng quan ngại. Người dân không ngừng tập trung đông thì dịch bệnh sẽ cứ lây lan, cơ sở vật chất y tế thì không đảm bảo tốt cho việc chữa trị cho bệnh nhân. Chung quy lại thì vẫn người dân vẫn sẽ là người thiêt thòi và ảnh hưởng nhất còn người đứng trên thì tranh quyền nhau

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog