Chia sẻ

Tre Làng

Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Chiều 27/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự 2015.

Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương: TTXVN phát

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 23/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can về hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự 2015. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

7 nhận xét:

  1. sự nghiệp đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta là cuộc đấu tranh dựa trên đường lối, chủ trương nhất quán từ khi thành lập đất nước cho đến nay.Những con sâu như này cần được phải thanh trừng để bộ máy được sạch hơn, điều này sẽ gây lại được lòng tin của nhân dân vào bộ máy của tỉnh

    Trả lờiXóa
  2. Kết quả phòng chống tham nhũng đã tạo bước đột phá, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đồng thời có tác dụng phòng ngừa, răn đe rõ rệt, vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn chặn tham nhũng, vừa khích lệ các nhân tố tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  3. quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác, phải tẩy sạch nó, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc

    Trả lờiXóa
  4. Bài góp vốn bằng quyền sử dụng đất (giá nhà nước) thành lập công ty cổ phần ,làm cho lỗ vài năm rồi thoai vốn nhà nước thế là đất công thành đất ông một cách ngoạn mục... nên thanh kiểm tra tất cả các trường hợp này trên cả nước...

    Trả lờiXóa
  5. Tưởng chừng hạ cánh " an toàn ". Không ngờ lại bị túm. Thi nhau chết vì đất. Cơ quan điều tra Bộ Công An vào cuộc thì khó mà thoát. Quan trọng là làm sao thu hồi được tài sản Nhà nước mà các chú thi nhau làm gây thất thoát lãng phí.

    Trả lờiXóa
  6. Cứ tưởng về hưu xong là thoát tội là sai lầm lớn rồi! tay đã nhúng chàm thì phải trả giá theo luật pháp Đã phạm tội thì không có cách nào chạy trốn cả đâu, tốt nhất là hãy sống cuộc đời thật trong sạch! Củi vẫn cháy rực, hay lắm, cán bộ Đảng viên suy thoái cần phải nghiêm trị


    Trả lờiXóa
  7. Chắc lại dính líu đến tiêu cực rồi, lòng tham của con người chính là thứ giết chết chúng ta âm thầm nhất Tham nhũng luôn có một cái kết giống nhau là tử hình hoặc chung thân :))) Cụ cứ tưởng về hưu là thoát sao hả cụ, thói đời làm bậy thì đừng mong trốn thoát!


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog