Chia sẻ

Tre Làng

Hôm nay ghi nhận 49 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở TP HCM và Hải Dương

Cuteo@

Chiều nay 13/2 (mồng 3 Tết), cả nước phát hiện thêm 53 ca nhiễm Covid-19. Trong số đó, TP HCM có 2 ca, Hải Dương 47 ca và 4 ca nhập cảnh tại TP HCM.

Ảnh: Người dân khai báo y tế 

Theo Bộ Y tế, 49 ca ghi nhận trong nước gồm:

- TP Hồ Chí Minh:  Có 1 ca bệnh nam 2144, 26 tuổi,  ở quận 12, là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của Công ty VIASG tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một ca bệnh nữ 2145, 46 tuổi, ở quận 12, là F1 của BN2144. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2 của cả 2 ca bệnh trên đều dương tính với SARS-CoV-2. 

- Tại Hải Dương có 47 ca bệnh. Trong đó 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.

- 4 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP HCM:  Ca bệnh nữ 2146, 55 tuổi, công dân Việt Nam, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ca bệnh nam, 39 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Ca bệnh nữ 2148, 39 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Ca bệnh nữ 2149, 8 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Các bệnh nhân trên đều dương tính với SARS-CoV-2. 

10 nhận xét:

  1. Vậy là số người bị nhiễm này đã được cách ly an toàn trong cộng đồng rồi
    Ổ dịch Chí Linh đã được xử lý rất quyết liệt, còn ổ dịch ở Cẩm giàng đang là phức tạp nhất
    Mong mấy ngày tới sẽ kiểm soát được
    Các anh chị đang trong khu cách ly giữ sức khoẻ nhé, tuân thủ chỉ đạo phòng chống dịch, ko tụ tập phòng này sang phòng khác để tránh lây chéo
    Cảm ơn các bác sĩ ngày đêm vất vả và ko có cái tết bên gia đình

    Trả lờiXóa
  2. Tình hình dịch thì vấn đang rất phức tạp mọi người trong thời gian ăn tết cũng không thể chủ quan được. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông dân cư để dịch bệnh phát tán thì không hay vì thế cho nên mỗi người phải tự ý thức lấy để chung tay đẩy lùi covid

    Trả lờiXóa
  3. Mặc dù đã khoanh vùng được nhưng vẫn có tới 49 ca mắc trong cộng đồng vào ngày hôm nay. Điều đó có thể thấy được dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp và không thể chủ quan trước đợt dịch lần này. Mọi người phải cùng chung tay để đẩy lùi nó.

    Trả lờiXóa
  4. Tuy rằng đã kịp thời khoanh vùng nhưng do đặc điểm của con Covid đợt này lan truyền quá nhanh chóng thành ra đã lây nhiễm khá là nhiều. CHỉ mong rằng qua từng ngày số ca mắc sẽ giảm dần dần thôi chứ không thể hi vọng là dịch bị dập tất ngay lập tức và một ngày thức dậy không còn bất kì ca nhiễm nào được. Việt Nam ơi cố lên !

    Trả lờiXóa
  5. Người dân Việt Nam năm nay chắc hẳn ai cũng có một cái Tết đặc biệt trong cuộc đời mỗi con người. Có lẽ chưa có Tết nào mà chúng ta lại cùng khuyên nhau đó là ở yên một chỗ, không đi chúc tết mặc cho đó là truyền thống của người Việt; còn có biết bao con người vì ở vùng dịch bị cách ly nên không thể trở về gần bên cha mẹ anh chị em, và còn biết bao hình bóng lặng thầm của những anh hùng chiến tuyến đầu chống dịch đó là các y bác sỹ, lực lượng công an , bộ đội...

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ mau sớm khoanh vùng để đỡ phải lo sợ rằng còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nào. Mọi người hãy tuân thủ khuyến cáo từ bộ y tế để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước. Hãy tự coi mình là người bệnh và tự cách li khỏi xã hội đi mọi người ạ, có như thế mới hạn chế tối thiểu sự truyền nhiễm ở thời điểm này

    Trả lờiXóa
  7. CHỉ mong mỗi sớm mai thức dậy thì số ca lại giảm bớt đi một chút thôi. Dẫu mong muốn dịch bệnh dập tắt ngay nhưng quá trình phát hiện dịch bệnh , khoanh vùng kiểm soát là một quá trình và là công sức nỗ lực của biết bao nhiêu người.Tôn trọng những thành quả đó thì ta nên quý giá mỗi kết quả đạt được hàng ngày cho dù nó nhỏ

    Trả lờiXóa
  8. Các bác sĩ cùng lực lượng chức năng đã rất vất vả để khoanh vùng, tiến hành cách ly và chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Thế nhưng vẫn còn có một số kẻ thể hiện sự vô trách nhiệm bằng cách khai báo gian dối chỉ vì không muốn bị cách li và muốn được ăn tết, để rồi chẳng may nhiễm bệnh rồi làm khổ người khác

    Trả lờiXóa
  9. Dịch bệnh vẫn không ngừng diễn biến phức tạp. Người dân hi vọng ai ai cũng có ý thức tốt để cùng nhau chống dịch. Dịch bệnh có được đẩy lùi thì đời sống nhau dân mới có thể ổn định trở lại để phát triển kinh tế, xã hội, chính trị văn hóa giáo dục..

    Trả lờiXóa
  10. Dù có dịch hay không cũng yêu cầu mọi người không được chủ quan, luôn nâng cao tinh thần chống dịch. bên cạnh đó là tin tưởng tuyệt đối và chỉ đạo chống dịch của nhà nước, thành quả chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua chính là minh chứng cho thành quả chống dịch của nhà nước ta

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog