Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố Phan Bùi Bảo Thy và đồng phạm

Ngày 10/02/2021, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, quê Quảng Trị, trú tại TP.Đà Nẵng). Ông Thi bị bắt tạm giam vào đầu tháng 02/2021 và bị khởi tố vào ngày 10/02/2021 vì hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Trị cũng khởi tố và bắt giam Lê Anh Dũng (SN 1965, quê tỉnh Quảng Trị, trú tại TP. Hồ Chí Minh) vì hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Được biết, ông Phan Bùi Bảo Thy đang giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của Báo Giáo dục & Thời đại tại Đà Nẵng.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook như Lý Tú Dương, Thu Hà, Hoàng Lê, Quảng Trị 357, tin Quảng Trị 246... đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, trong đó có một số đồng chí lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành ở Trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân đồng chí lãnh đạo, cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan Nhà nước.

Trước tình hình đó, Công an Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn. Sau một thời gian triển khai, cơ quan chức năng đã khám xét đối với Lê Anh Dũng, qua đó phát hiện nhiều tài liệu liên quan. Từ lời khai của Dũng, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Bùi Bảo Thy.

Quá trình đấu tranh khai thác, Phan Bùi Bảo Thy khai nhận, đã cùng Lê Anh Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân các lãnh đạo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Dũng và Phan Bùi Bảo Thy. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngày 10/02/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can nói trên để điều tra.

15 nhận xét:

  1. Qua quá trình đấu tranh khai thác của Công an tỉnh Quảng Trị, nhà báo Phan Bùi Bảo Thy và ông Lê Anh Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc có soạn thảo nhiều bài viết, nội dung nói xấu lãnh đạo, bôi nhọ cá nhân nhiều người.

    Trả lờiXóa
  2. báo chí hiện nay mà nói đã có một số người đã lệch chuẩn, đi ngược lại với những chuẩn mực đạo đức mà bấy lâu nay họ đã làm. phải nói là số nhà báo chống chính quyền nói xấu Đảng và chế độ ngày càng nhiều, tất nhiên không ai muốn điều đó. Nhưng chính nhà báo đang hủy hoại chính ô danh của mình và việc xử lý rất nhiều nhà báo gần đây là có nguyên do. Phải xửu lý thật nặng, thật mạnh tay vào để làm răn cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  3. Công an trnh Quảng Trị xác nhận rằng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các ông Phan Bùi Bảo Thy và Lê Anh Dũng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

    Trả lờiXóa
  4. Theo thông tin ban đầu, nhà báo Phan Bùi Bảo Thy bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo.

    Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đáng nghi như Lý Tú Dương, Thu Hà, Hoàng Lê, Quảng Trị 357, tin Quảng Trị 246…có đăng tải hàng loạt bài viết, hình ảnh, video có nội dung xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của nhiều vị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các Bộ, ngành Trung ương.

    Trả lờiXóa
  5. Những bài viết của đối tượng trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân, cán bộ lãnh đạo và các cơ quan Nhà nước trong một thời gian dài, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn

    Trả lờiXóa
  6. Từ trước đến nay tôn chỉ hoạt động của báo chí Cách mạng VN là điều cốt lõi mà các nhà báo chân chính VN phải tuân thủ. Những nhà báo dù có tài năng viết lách đến đâu mà hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích thì phải kỉ luật nghiêm minh. Huống chi những thành phần nhà báo như Thy hay Danh còn bẻ cong sự thật, lấy ngòi bút để chống phá chế độ, xuyên tạc chống chính quyền thì thật không còn lương tri của một nhà báo chân chính. Cần phải xử lý nghiêm minh những tên này!

    Trả lờiXóa
  7. Khi mà 2 ta cùng kiếm ra lời thì vẫn là anh em, cơ mà nếu như anh hay em bị bắt thì chắc chắn cũng phải khai sạch ra người còn lại, đấy mới là tình anh em của bọn rận chủ mọi người ạ =))) Rồi cứ nắm tay nhau nhập kho hết một loạt rồi thì vui. Cố gắng vào tù làm anh em tốt của nhau, nhớ đoàn kết giống cái cách chúng mày chống phá nhà nước nhé

    Trả lờiXóa
  8. Kẻ đứng sau thì sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng mà thôi. Bọn chúng trước nay chỉ quen núp ở trong tối để cắn trộm và sủa càn chúng ta - những người đang đứng ngoài sáng. Phan Bùi Bảo Thy chỉ là đại diện cho một số thành phần tuy có mác nhà báo rất tử tế nhưng lại thực chống đối nhà nước ở bên trong tư tưởng và còn thực hiện cả bằng hành động

    Trả lờiXóa
  9. Rõ ràng cũng là nhà báo và là trưởng ban của một tạp chí mà cuối cùng lại dùng tài năng cho cái việc chống phá nhà nước để rồi giờ lại nhập kho. Hoan hô các lực lượng chức năng đã nỗ lực để tìm và phát hiện ra các đối tượng này để góp phần làm sạch môi trường mạng xã hội, để cho người dân khỏi phải tiếp xúc luồng tin xấu độc

    Trả lờiXóa
  10. Quá quá trình đấu tranh cuối cùng thì 2 đối tượng cũng khai nhận hành vi soạn thảo những tài liệu chống phá nhà nước của mình. Không rõ là được đầu tư tiền của bao nhiêu cho cái công sức viết bài rồi là nhập kho của bọn nó nữa. Thôi dù sao tóm được chúng nó cũng đã là điều may mắn đối với chúng ta rồi, coi như là dọn rác vậy

    Trả lờiXóa
  11. Những bài viết trên đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các lãnh đạo, mục tiêu hẳn là nhằm vào hạ hạ uy tín và gây mất niềm tin ở nhân dân đối với các lãnh đạo. Nhận biết được âm mưu đó ta cần tăng cường các công tác đấu tranh nằm đấu lại hoạt động của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  12. Càng ngày càng xuất hiện nhiều nhà báo có những sai lệch về chuẩn mực đạo đức. Xuất hiện các thành phần viết bài báo chống phá nhà nước, nói xấu lãnh đạo.. yêu cầu cần có sự rà soát phát hiện và ngăn chặn các đối tượng có những biểu hiện suy thoái như trên

    Trả lờiXóa
  13. Thời gian gần đây nhiều nhà rận chủ nhập kho, cho thấy tín hiệu tốt trong hoạt động đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm của chúng ta. Các cơ quan, tập thể cần nghiêm túc theo dõi và xem xét báo cáo các đối tượng có biểu hiện suy thoái đạo đức trước khi bọn chúng kịp hành động gây ra hậu quả xấu

    Trả lờiXóa
  14. Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  15. Trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản ẩn danh tên là phan bùi bảo thy liên tục đăng những bài viết và thông tin thất thiệt thiếu căn cứ và cố tình bôi nhọ một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vậy nên việc ông ta bị khởi tố cũng không bất ngờ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog