Chia sẻ

Tre Làng

Xử phạt nữ 9x tung tin virus SARS-CoV-2 biến thể mới có tính chất giống virus HIV

Ngày 9/2 (tức 28 Tết), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một nữ 9x tung tin giả về COVID-19 lên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Nhiều trường hợp tung tin giả đã bị Sở TTTT Hà Nội xử phạt trong thời gian qua.

Trường hợp bị xử phạt là bà Nguyễn Ngọc Thúy, sinh năm 1994, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) Vào 1 giờ 45 phút ngày 1/2/2021, bà Nguyễn Ngọc Thúy đăng tải bài viết có tựa đề: “Đọc đi và chuẩn bị cho mình, phòng khi COVID ghé thăm" với nội dung thông báo về virus corona biến thể mới có tính chất giống virus HIV; cách điều trị COVID-19 tại nhà khi không đến bệnh viện; các loại thuốc điều trị COVID-19…

Việc bà Nguyễn Ngọc Thúy đăng tải nội dung sai sự thật về việc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội facebook đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, những thông tin bà Nguyễn Ngọc Thúy chia sẻ đã được Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) xác định là sai sự thật vào ngày 3/2/2021.

Dựa trên việc xác định tin giả, tin sai sự thật của VAFC, từ đầu tháng 2/2021 đến nay, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã xử phạt 15 trường hợp chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, phải trích dẫn thông tin chuẩn xác, có dẫn chứng cụ thể từ các cơ quan chức năng được quyền thông tin; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh COVID-19.

XC/Báo Tin tức

23 nhận xét:

  1. Cảm ơn vì sự ngu dốt của các bạn vì đã góp 30tr vào kho bạc.
    Tuy làm nhiều người giật mình nhưng vẫn cảm ơn. Ngu nè

    Trả lờiXóa
  2. Thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Do đó, xử lý kiên quyết việc đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 là hết sức cần thiết.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể thấy, những thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua đã có nhiều tác động tiêu cực đối với dư luận xã hội và tâm lý của người bệnh, người được cách ly y tế, vậy nên cần xử lý nghiêm khắc những trường hợp như thế này để răn đe kẻ khác

    Trả lờiXóa
  4. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp thì thông tin sai sự thật lại càng có tính chất nguy hiểm đối với xã hội. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây hoang mang dư luận ở mức độ nặng thì phải xử lý theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Từ vụ việc này, mong rằng các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần tăng cường rà soát, xử lý nghiêm túc, cương quyết đối với những cá nhân cố tình phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang lo sợ cho người dân.

    Trả lờiXóa
  6. rất nhiều trang các nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải những thông tin, hình ảnh gây náo loạn hoang mang trong dư luận. Nên xử lý thật nghiêm những đối tượng như vậy để cảnh cáo, tránh gây tâm lý xấu trong nhân dân. Dịch bệnh hiện nay rất khó khăn đối với đội ngũ y bác sỹ, vậy nên mỗi người dân nên có ý thức, trách nhiệm với bản thân và công việc của mình.

    Trả lờiXóa
  7. Ai bảo ngu làm gì, khi mà dịch bệnh đang hoành hành như thế mà vẫn có những kẻ như này đi gây rối dư luận thì đáng phạt là đúng rùi

    Trả lờiXóa
  8. Trong thời gian qua thì có khá là nhiều trường hợp tungg tin sai sự thật về virus sars cov-2 đã bị xử lí với những khoản phạt cũng khá chát thế mà vẫn có những kẻ ung dung tự tại, ngồi cào phím ở nhà để nhận lại hậu quả là bị bế lên phường đây.

    Trả lờiXóa
  9. Cái miệng hại cái thân thôi, biết bao nhiêu trường hợp qua các đợt dịch đã bị kêu lên và xử lí rồi thế mà vẫn không biết nhìn mà làm gương. Chắc muốn đóng góp tiền cho nhà nước mà không biết đóng góp bằng cách nào đây mà. Đúng là những con sâu...

    Trả lờiXóa
  10. Tôi cho rằng ,hình sự hóa loại tội phạm này là phù hợp tình hình hiện tại,tạo tiền lệ về sau khi mà CNTT ngày càng phát triển. Phạt hành chính không đủ răn đe, nên xử lí hình sự thì mới mong giảm được những tin sai sự thật. Phải làm mạnh và làm nghiêm để các đối tượng khác không dám làm nữa

    Trả lờiXóa
  11. Hành động không có não là đây. Không hiểu vì sao trong tình hình dịch bệnh thế này nhiều cá nhân lại tung tin giả, sai sự thật lên mạng xã hội làm hoang mang dư luận nữa. Phạt hành chính là rất xác đáng nhưng thiết nghĩ phải đẩy mạnh mức phạt lên thì những thành phần như thế mới biết sợ.

    Trả lờiXóa
  12. Toàn thành phần như thế này mới làm cho nguồn thông tin bị loạn lên , không còn phân biệt nổi đâu là tin thật đâu là tin giả. Mà kể cũng lạ, tại sao không tập trung bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình đi mà còn rảnh rỗi để mà tung tin vịt các kiểu như thế. Hay là thừa tiền nên tích cực vi phạm để được đóng tiền cho nhà nước?

    Trả lờiXóa
  13. Thời buổi tin thật giả lẫn lộn. Nếu như mỗi người không nâng cao sự cảnh giác thì sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm mạng ngay lập tức. Những người tung tin giả này để mà nói thành tội phạm thì không hẳn nhưng họ cũng đã gián tiếp gây hại đến những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và làm ảnh hưởng đến những người khác rồi

    Trả lờiXóa
  14. Hình sự hóa các loại tội phạm vi phạm đến lĩnh vực này là điều cần thiết. Vì nếu chỉ là phạt hành chính thì sẽ không đủ răn đe, có nhiều kẻ bất chấp cả nguy cơ có thể bị phạt để đạt được những cái lợi khác cho bản thân mình. Chỉ có nâng lên mức vi phạm hình sự như bắt tạm giam thì mới đủ sức răn đe được

    Trả lờiXóa
  15. Không chỉ riêng các cá nhân mà có vài tập thể hay vài trang báo cũng có những động thái như đăng tin không chính xác. Hiểu là tại thời điểm này mọi người đều đang hoang mang và lo lắng trước dịch bệnh thế nhưng không thể nuôi hi vọng trước những nguồn tin láo và thiếu tính minh bạch , hơn nữa lại còn áp dụng và chia sẻ đều nhiều người hiểu lầm theo

    Trả lờiXóa
  16. Đây là thời điểm mà rất nhiều những kẻ có ý đồ xấu tranh thủ tung tin giả để gây hoang mang và làm náo loạn tình hình xã hội của ta. Không thể để kẻ địch đắc ý được, chúng ta cần phải nghiêm túc và đoàn kết cùng nhau chống lại các luồng tin giả đó, cùng nhau tẩy chay và cảnh báo tới tất cả mọi người

    Trả lờiXóa
  17. Nhanh nhảu nhiều lúc chẳng phải là chuyện hay ho gì. Rõ ràng là nguồn tin không chính xác, có thể chẳng phải do chị ta nghĩ ra và viết lên mà chỉ là nhanh nhảu mà share từ nguồn tin khác thôi nhưng thế cũng là đóng góp tiền của cho nhà nước từ những cái ngu của mình rồi. Hi vọng nhà nước cứ rà soát và bắt thêm nhiều trường hợp như thế này nữa

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn sự ngu dốt của bạn đã góp phần góp thêm rất nhiều tiền cho nhà nước, bù lại phần nào đó sự ảnh hưởng kinh tế do dịch trong năm vừa qua =))) Tốt nhất không rõ thì nên im mồm chứ nói làm gì để người ta lại chửi cho hả mọi người? Mà không chỉ là chửi, giờ là trả giá cho sự ngu dốt của mình bằng tiền mặt đúng nghĩa đen

    Trả lờiXóa
  19. không biết gì mà không nói thì người ta chỉ nghi ngờ mình ngu, còn đã không biết gì mà còn phát ngôn bừa bãi thì người ta không còn nghi ngờ nữa. Để rồi giờ đây chị ta bị mời lên phường và cống nộp cho ngân sách nhà nước. Mong rằng đây là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định thể hiện sự ngu dốt của mình lên mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  20. dùng theo những cách mà chị ta chỉ có khi không khỏi được Covid mà còn lên chầu trời sớm hơn ấy. Người dân không nên mù quáng tin theo những bài viết trên mạng xã hội mà phải thật tỉnh táo và làm theo những khuyến cáo của bộ y tế và chỉ thị của chính phủ.

    Trả lờiXóa
  21. Mặc dù rất nhiều trường hợp bị xử phạt vì tung tin giả liên quan dịch covid19 nhưng vẫn tiếp tục có những kẻ vi phạm. Do đó, đã đến lúc cơ quan chức năng cần tính toán tăng nặng mức hình phạt để tạo sức răn đe Đấy...yên lành mà ăn tết thì không muốn lại cứ muốn mình nổi tiếng bằng cách chơi ngu cơ

    Trả lờiXóa
  22. Tung tin giả mạo sai sự thật trên mạng có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Thông tin gây hoang mang dư luận, cản trở người thi hành công vụ có thể bị xử lý hình sự, vậy nên hãy cẩn thận đi nhé

    Trả lờiXóa
  23. Phát ngôn sai trái, thông tin chưa chính xác, tiêu cực lan truyền có thể gây tác động xấu đến người khác, đến xã hội (nhất là người có ảnh hưởng đến cộng đồng).

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog