Chia sẻ

Tre Làng

Gần 800 người câm điếc, bại liệt được ông Võ Hoàng Yên chữa đều không hiệu quả

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và ý kiến của Công an tỉnh thì kết quả khám chữa bệnh của ông Yên tại huyện Bình Sơn là không hiệu quả.

Tối nay (22/3), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, về mặt thủ tục, hồ sơ cấp phép cho UBND huyện Bình Sơn tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo của đoàn cộng sự và ông Võ Hoàng Yên và là đúng quy định của Bộ Y tế.

Ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh cho người dân huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020

Tuy nhiên, theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, qua các báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn về việc ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến của Công an tỉnh thì “kết quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là không hiệu quả. Việc thực hiện các kỹ thuật của ông Võ Hoàng Yên không đúng theo đăng ký”.

Cũng theo Sở Y tế Quảng Ngãi, việc khám chữa bệnh nhân đạo theo Thông tư 30/2014/TT-BYT là hoạt động từ thiện, miễn phí. Nên việc sử dụng ngân sách Nhà nước để chi cho hoạt động này là không phù hợp.

Trước đó, tháng 7/2020, UBND huyện Bình Sơn mời ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự về huyện này khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, sau vụ việc ông Yên bị phanh phui, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành liên quan xác minh tính hiệu quả.

Công an điều tra, xác minh những trường hợp được ông Yên khám chữa trị tại huyện Bình Sơn

Theo kết quả xác minh, trong 2 ngày đoàn ông Võ Hoàng Yên đã khám tổng cộng 776 người mắc các bệnh câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt… Nhưng đến nay, toàn bộ người được ông Yên khám, chữa bệnh đều không có tiến triển về bệnh tình.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dù người dân được khám, chữa bệnh miễn phí nhưng để mời được ông Yên cùng cộng sự về khám, chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách vào hoạt động này.

Lê Bằng

8 nhận xét:

  1. Thông tin xác minh từ các ca bệnh của ông Võ Hoàng Yên cho thấy vụ việc này có dấu hiệu của lừa đảo. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ hành vi của ông ta, đưa ra ánh sáng của pháp luật để người dân không bị mắc lừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu xác minh sự việc này có dấu hiệu lừa đảo thì cần phải có sự can thiệp của pháp luật. Cứ lừa đảo là phải ngăn chặn ngay không thì người dân lại cứ đổ xô đi để rồi lại bị lừa đấy. Rồi chính ông ta cũng phải bồi thường cho số tiền mà UBND đã bỏ ra để mời ông ấy về chữa trị nữa

      Xóa
  2. Thật ra từ đầu nhìn vào mặt ông này tôi đã cảm thấy hơi khó tin, hơn nữa còn là việc chữa trị bệnh cho những người đã có bệnh bẩm sinh như câm điếc hoặc là bại liệt thì càng cảm thấy khó mà tin là sẽ khỏi được. Có cái nhân dân họ vẫn luôn có kiểu niềm tin là " Còn nước còn tát" nên họ vẫn muốn thử thì chịu thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy mặt thế nào cũng được nhưng mọi thứ nó thể hiện qua chất lượng. Chứ còn chất lượng của công tác chữa bệnh không đâu vào đâu như thế thì thực sự là quá thất vọng. Một người làm y mà hành đông kiểu lừa đảo như thế thì cần pháp luật can thiệp để ngăn chặn tránh hậu quả về lâu dài

      Xóa
  3. Thế này thì đúng là lừa đảo rồi. Kể cả hoạt động có miễn phí thì cũng mất ngân sách nhà nước mời ông về mà ông lại thực hiện những cái không đúng với kĩ thuật đã đăng ký từ trước rồi là những bệnh nhân đó cũng không có giống hiệu gì là sắp tiến triển, vậy là ông chẳng khác gì cái thằng lừa đảo cả

    Trả lờiXóa
  4. HI vọng rồi lại để nhân dân thất vọng. tôi thấy làm thầy y thì cái đạo đức phải đặt lên đầu, còn nếu chữa bệnh theo kiểu tuyên truyền và không dùng cái tâm thì thực sự là quá ác. Kể cả chữa bệnh miễn phí nhưng cái danh chữa bệnh của ông đã vô tình được đánh bóng qua hoạt động đó rồi biết bao nhiêu người tìm đến ông chữa trị bằng tiền của họ đó thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữa bệnh miễn phí nhưng mà UBND địa phương đó cũng tốn hơi bị nhiều tiền để mời ông ấy về đấy thì chẳng nhẽ ông ta lại không được một đồng gọi là công với cảm ơn? Thế mà làm việc chẳng có hiệu quả gì thì phải xem lại cái tư cách đạo đức với những cái gì trước giờ ông ấy đã và đang quảng cáo về mình

      Xóa
  5. Với số lượng bệnh nhân đông thế mà không có tí tiến triển nào thì chứng tỏ ông này chẳng hề có thực lực như bản thân ông cũng như cộng sự đã quảng cáo về đội ngũ của mình. Bởi vì nếu như ông là một người lương y có tầm có trình độ thì ông còn vươn ra tầm thế giới rồi ấy nếu thực sự ông có "bàn tay phép thuật" như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog