Chia sẻ

Tre Làng

Không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi

Bài chép của Mai Hữu/ Hà Nội Mới

Bên hành lang kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV ngày 29-3, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đã thông tin sơ bộ về hoạt động của “Câu lạc bộ Tình người” (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, có trụ sở tại tầng 3 - tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Theo Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, trước khi được báo chí nêu, quận đã nhận được nguồn tin do người dân phản ánh về việc được mời tham gia “Câu lạc bộ Tình người”. Do đó, quận đã giao Công an quận kiểm tra thông tin của câu lạc bộ này. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, câu lạc bộ chỉ thuê địa điểm tại quận Cầu Giấy, có giấy phép hoạt động, được tách ra từ một nhánh của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Sau khi biết hoạt động của câu lạc bộ chưa minh bạch, quận Cầu Giấy đã thông báo cho nhân dân biết để chủ động phòng ngừa.

“Quận không có thẩm quyền chấm dứt hoạt động của câu lạc bộ bởi đang trong quá trình điều tra, nắm tình hình. Câu lạc bộ này hoạt động trái những nội dung được quy định trong giấy phép, vi phạm pháp luật ra sao phải do cơ quan điều tra kết luận, xử lý. Sau khi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo xác minh hoạt động mê tín dị đoan của “Câu lạc bộ Tình người”, quận đã triển khai nắm thông tin để báo cáo với Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố và sẽ sớm có văn bản gửi các cơ quan báo chí”, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa nói.

Dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa nêu quan điểm không đồng tình với việc lợi dụng tổ chức từ thiện để trục lợi, vì từ câu lạc bộ này có thể biến tướng sang các hoạt động khác, khiến nhiều gia đình tan vỡ, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam...

4 nhận xét:

  1. Hoạt động từ thiện với mục đích gây quỹ cho người kém may mắn bằng lòng tốt, lòng nhân ái, sự sẻ chia. Tuy nhiên các đối tượng xấu lại lợi dụng chính điểm này để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác mà nếu không để ý thì rất dễ bị lừa phỉnh

    Trả lờiXóa
  2. Lợi dụng hoạt động nhân đạo để trục lợi thì không thể chấp nhận được. Cả về mặt pháp luật và mặt đạo đức, cần xem xét xử lý nghiêm để răn để và làm gương cho những kẻ bất nhân bất nghĩa ở ngoài kia

    Trả lờiXóa
  3. Phải xử nghiêm các trường hợp có sai phạm trong vụ này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog