Chia sẻ

Tre Làng

Phạt 37,5 triệu đồng 5 người đang phải cách ly vẫn cố tình đi làm

UBND thành phố Hải Dương vừa có quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế theo quy định.

Cụ thể:

Nguyễn Thị Lụa, sinh năm 1980, nghề nghiệp: kế toán, thường trú tại Lô 29.53 khu đô thị Thiên Phú, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1971, nghề nghiệp: công nhân, thường trú tại số 62 Đặng Quốc Chinh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Mạc Trung Kiên, sinh năm 1980, nghề nghiệp: công nhân, thường trú tại khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Lưu Xuân Đáng, sinh năm 1992, nghề nghiệp: công nhân, thường trú tại Xuân Dương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đỗ Trọng Hiếu, sinh năm 1971, nghề nghiệp: công nhân, thường trú tại khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đây đều là những trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 và đang được yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn đến công ty để làm việc.

Đối với hành vi vi phạm này, UBND thành phố Hải Dương ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 13/3, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới tại thành phố Chí Linh. Đều là F1 đã được cách ly tập trung

Hiện tỉnh Hải Dương có 717 người nhiễm bệnh; 1635 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Đã có 420 người khỏi bệnh.

11 nhận xét:

  1. Dường như hình phạt hành chính không còn đủ tác dụng răn đe với những người này nữ rồi. Việc tuân thủ các quy định phòng dịch là vì sức khỏe của chính họ vậy mà ngay cả khi đã bị xử phạt họ còn cố tình lách luật như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như mấy người này cố tình vi phạm để lấy tiền nộp phạt

      Xóa
  2. Hải Dương là tỉnh có rất nhiều người lây nhiễm Covid 19. Thậm chí có khoảng thời gian còn không thể kiểm soát nổi, vì vậy, mỗi người cần phải nâng cao ý thức của bản thân, cũng như là một chiến sĩ góp phần công sức nhỏ nhoi của mình trong mặt trận phòng chống dịch. Đó cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước.

    Trả lờiXóa
  3. Những người không có ý thức tổ chức chung như vậy cần phải có những hình phạt cảnh cáo xử lí thích đáng, bởi chính vì những người như vậy mà dịch có thể trở nên lây lan một cách khó kiểm soát. Chính những người thân xung quanh và bạn bè không nên bao che, ủng hộ cho những hành vi như vậy trong khi cả nước đang dốc sức cùng nhau ngăn chặn sự lây lan của Đại dịch này.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết vì lí do gì mà họ lại bất chấp để đi làm như thế, có thể vì bản thân họ khó khăn thiếu thốn nên "tiếc rẻ" một vài buổi làm, tuy nhiên, điều đó lại vô tình thể hiện cái sự vô trách nhiệm đối với cộng đồng của họ vậy nên không cho pháp một ai được hành động như thế cả dù là với lí do gì đi chăng nữa

    Trả lờiXóa
  5. Chả biết vì tiếc rẻ mấy ngày lương rồi đi làm thế rồi là giừ bị phạt 7.5 triệu thì cảm thấy có xót hơn không. Thôi thì cuộc đời luôn luôn làm việc rồi, tranh thủ thời gian cách ly mà nghỉ ngơi , giành thời gian cho bản thân và gia đình đi. Chỉ cần nghiêm túc chấp hành như thế thôi thì đất nước sẽ đều cảm ơn các bạn lắm

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng ai muốn trong tình hình dịch, chẳng ăn nên làm ra này mà lại phạt tiền của công dân đâu. Nhưng đấy là một bài học ý thức, về trách nhiệm với cộng đồng với những người vô trách nhiệm, để trở thành một tấm gương soi cho những người còn lại về hành động của mình và ý thức cộng đồng. Hi vọng đừng ai tái phạm lối đi sai đó

    Trả lờiXóa
  7. Tại sao không thể ngồi yên mà chạy đi làm làm gì vậy mấy mẹ? Đâu ai cần các mẹ phải chăm chỉ, phải đóng góp cho công ty khi bản thân mấy mẹ mang nguy cơ lây nhiễm rất cao cho cái môi trường biết bao nhiêu người chưa bị bệnh như thế đâu. Làm ơn hãy ở yên mà chấp hành mọi quy định về cách ly đi ạ

    Trả lờiXóa
  8. Không phải tự dưng mà Hải Dương còn phải đề xuất kéo dài thời gian cách ly xã hội đâu. Đợt bùng dịch này đúng là nguy hiểm thật mà đến cả các y bác sĩ hay cơ quan chức năng còn vất vả xoay sở với công tác khoanh vùng và cách ly vì nó lây nhiễm nhanh quá. Nên hi vọng mỗi người có ý thức bảo vệ gia đình, bản thân và xã hội ạ

    Trả lờiXóa
  9. Đã dịch không kiếm ra tiền mà các anh chị lại cứ "xung phong" đòng góp công quỹ nhà nước thế này. Hi vọng nhà nước sẽ dùng tiền đó đổi lại vắc xin cho những người khác. Âu cũng là bài học để mọi người sống trách nhiệm với cộng đồng hơn, chẳng ai cần các vị chăm chỉ quá đáng trong mùa dịch này cả

    Trả lờiXóa
  10. Dịch bệnh thì khó kiểm soát mà các ông lại tự ý làm thế thì phạt là đúng rồi. Tự giác đóng xong rồi về nhà đóng cửa ăn năn hối lỗi về hành động của mình và tự giác chấp hành nốt thời gian cách ly đi. Mọi người khỏe mạnh thì không sao, mọi người vì ông mà bị lây nhiễm thì mất công người ta chửi lắm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog