Chia sẻ

Tre Làng

Vụ xăng giả: Các đối tượng sử dụng "Hộp thư chết" để đưa, nhận hối lộ

Khoai@

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay 31/3/2021, Thiếu tướng Tô Ân Xô (ảnh bên), Chánh văn phòng Bộ Công an, đã thông tin về vụ 2,7 triệu lít xăng giả vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá. Đây là vụ án vừa được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Vụ án được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố hôm 8/2/2021 và đến thời điểm hiện tại đã khởi tố 53 bị can.

Kết quả điều tra cho thấy có dấu hiệu buông lỏng quản lý và bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, buôn xăng giả.

Tướng Xô cho hay vật chứng thu giữ gồm 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 ôtô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, trên 123 tỉ đồng tiền mặt, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Tô Ân Xô nói: "Cơ quan công an đã niêm phong nhiều bến thủy nội địa, hàng chục cây xăng, bồn chứa xăng, phong tỏa kê biên hàng chục tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Vụ án này cho thấy hoạt động buôn lậu diễn ra rất lâu, trên quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của một cá nhân, tổ chức trong hệ thống, có bảo kê nên khó khăn trong phá án" và "Bộ Công an đã cử một phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, có hàng chục năm đánh án để đưa lực lượng đặc nhiệm vào, đánh án ở sông nước miền Tây, kết quả đã thành công, nếu không các đối tượng sẽ tiêu hủy chứng cứ".

Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, các đối tượng trong vụ án có thủ đoạn chống lại cơ quan điều tra và đưa hối lộ rất tinh vi. "Như hối lộ không gặp trực tiếp mà quy định với nhau về một "hộp thư chết", giao tiền bí mật. Một người hàng tháng đưa một cục tiền vào đó còn một người khác đến nhận. Hoặc đưa những tài khoản thông nhau để một người gửi, một người rút tiền"- Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

3 nhận xét:

  1. Hành vi phạm tộ buôn bán xăng giả gây nguy hại nhiều mặt cho xã hội, cần có những án phạt thích đáng để xử lý những đối tượng này cũng như những biện pháp thật mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn những phi phu buôn bán xăng giả của một bộ phận tội phạm đang nhởn nhơ ngoài kia

    Trả lờiXóa
  2. Hành vi phạm tội của các đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt và rất khó phát hiện. Để chúng có thể ngụy trang được như vậy thì hẳn chúng đã chuẩn bị hết sức công phu và hoạt động từ lâu thì mới có thể làm được như vậy. Rất may là cơ quan công an đã làm ra được và xử lí triệt để

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog