Chia sẻ

Tre Làng

Lại trò tung hỏa mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã “cắt gọt, bình luận thông tin một cách sai lệch, xuyên tạc tình hình nhằm kích động sự hoài nghi trong dư luận, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các đối tượng bất chấp thực tế rằng công tác nhân sự được Đảng, Nhà nước ta thực hiện hết sức thận trọng, có sự cân nhắc kỹ lưỡng, các đối tượng xấu vẫn liên tục bôi lem. Đặc biệt, những ngày gần đây, khi Quốc hội khóa XIV tiến hành kiện toàn các chức danh chủ chốt (Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước), một lần nữa các đối tượng lại gia tăng công kích, tung ra các nhận định, đánh giá, ý kiến sai trái, xuyên tạc, vu khống…

Các trang Facebook như Việt Tân, Chân trời mới media; một số tờ báo nước ngoài có nội dung tiếng Việt như RFA (Đài Á châu tự do), VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ), BBC…cùng nhiều trang mạng truyền thông do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành liên tục đưa ra những bài viết, bình luận tiêu cực, không đúng thực tế, với cách đánh giá sai lệch, gây hoang mang, tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận.

Một số đối tượng lại cố tình đưa ra thông tin theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen” bằng cách suy diễn “Quốc hội khóa cũ bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới”, “Quốc hội khóa XIV làm thay Quốc hội XV”, “bầu cử ở Việt Nam diễn ra theo kiểu chưa sinh ra cha đã sinh ra con”… Ở một diễn biến khác, các đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục tấn công công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước ta bằng những luận điệu vô căn cứ, vu khống rằng bầu cử Quốc hội chỉ là một “vở kịch” được Đảng dựng ra để lừa dối người dân; việc đi bầu cử không có nghĩa lý gì vì tất cả các vị trí đã được “xếp ghế” từ trước; bầu cử Quốc hội là thời điểm “chia chác”, “đấu đá” quyền lực giữa các phe nhóm, quy chụp Việt Nam là quốc gia “độc tài” và không có dân chủ trong công tác nhân sự… Từ đây, các đối tượng gây hoang mang dư luận, kích động người dân không đi bầu cử.

Khoản 7, Điều 70, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp”. Đồng thời, Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định cụ thể nội dung này. Với cơ sở pháp lý như trên, việc miễn nhiệm và bầu mới một số chức danh chủ chốt của Nhà nước trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp.

Thực tế, các chức danh Nhà nước được miễn nhiệm và bầu mới tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV không phải là bầu cho khóa mới, bầu cho nhiệm kỳ sau, “làm thay” Quốc hội khóa XV như những gì các đối tượng xấu đang tố tình rêu rao, lan truyền để chống phá, công kích công tác bầu cử, kích động “tẩy chay bầu cử”. Việc miễn nhiệm, bầu mới là của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt Nhà nước tại thời điểm hiện tại là để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều cán bộ chủ chốt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ không vào Bộ Chính trị khóa mới. Vì vậy, việc phân công, sắp xếp, bố trí, kiện toàn lại bộ máy Nhà nước để bảo đảm sự lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước là hết sức cần thiết.

Sau khi Quốc hội khóa XV được cử tri bầu ra, tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa mới sẽ thực hiện công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2021 – 2026. Và một điều hiển nhiên là nếu các đồng chí giữ vị trí được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV không trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đối với các vị trí yêu cầu phải là đại biểu Quốc hội) hoặc không được Quốc hội khóa XV tín nhiệm bầu, phê chuẩn thì nghiễm nhiên sẽ thôi giữ chức vụ. Khi đó, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện công tác nhân sự theo đúng quy định.

Cùng với công tác nhân sự tại Quốc hội, càng đến gần ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị càng đẩy mạnh việc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá bầu cử. Song song với việc “tự rạch mặt ăn vạ” qua chiêu trò “tự ứng cử” và kích động, kêu gọi người dân “tẩy chay bầu cử”, các đối tượng xấu cũng tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền bôi lem, làm sai lệch bản chất công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng thời, những kẻ này cũng ráo riết tiến hành công kích, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp; đưa tin sai trái, thất thiệt về đời tư, phẩm chất, mối quan hệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng gây hoang mang dư luận, từ đó hướng lái, kích động người dân thực hiện các hành vi sai trái, tiếp tay cho các hoạt động chống phá.

Trần Anh Tú

10 nhận xét:

  1. Bầu cử lãnh đạo chủ chốt đều là những con người có tâm và có tầm cũng như đã từng kinh qua đủ các chức vụ của Đảng và Nhà nước để trau dồi kinh nghiệm, "đủ chín" để điều hành đất nước. Với tư cách là một công dân Việt Nam yêu nước, CHÚNG TÔI VÔ CÙNG HÀI LÒNG VÀ KỲ VỌNG VỚI KẾT QUẢ BẦU CỬ NÀY! VIỆT TÂN, BBC, RFA, VOA...cũng chỉ là những trang thông tin đặt máy chủ tại nước ngoài với những quan điểm được nhìn nhận bởi những kẻ "ngoại quốc" từng thất bại, lưu vong với tư tưởng hận thù, đối địch với thể chế nước Việt Nam chúng tôi. Những kênh này không đủ tư cách để thay mặt cho tiếng nói người dân Việt nam bởi điều tối thiểu "là công dân Việt Nam" họ cũng ko có. Đồng bào ta đang hàng ngày sống và trực tiếp cảm nhận cuộc sống tuyệt vời tại đây. Chính vì vậy mà "lũ phản bội Tổ quốc" đi ngược lại với lợi ích dân tộc MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ hiểu ĐÚNG ĐẮN những gì chúng tôi đang được hưởng thụ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Các đối tượng phan động, chống đối đảng và Nhà nước chúng không từ một cơ hội nào để có thể đưa ra các thông tin chống phá chế độ nươc ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay là bầu cử Đại biểu quốc hội - những người đảm nhiệm các vị trí chủ chốt quan trọng của đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Mọi người dân, hơn cả là các cư dan mạng trên Internet thì cần phải tỉnh táo và thận trọng trong việc sàng lọc mọi thông tin, tránh comment, chia sẽ những thông tin chưa có thật và không được kiểm chứng của các thế lực thù địch. Mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin, giúp cho xã hội có dược những nguồn thông tin chính xác và chống lại các thế lực hòng đi ngược lại sự phát triển của đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng có một điều lạ là kết quả bầu cử của Đảng và của Quốc Hội thì đã có ở trên mạng cách đây gần cả năm mà lại hoàn toàn chính xác mới lạ chưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy tên phản động phán tùm lum cả ấy mà

      Xóa
  5. Đúng là như tính quy luật, môi dịp bầu cử là những đài như BBC, VOA, RFI, RFA lại dở thói viết lách xuyên tạc, võ đoán về kết quả bầu cử, thậm chí là chạy trước phao tin, tung những tin đồn nhảm về công tác nhân sự, về chủ trương chính sách. Thực chất là muốn làm cho ta rối loạn thông tin, làm người dân hoang mang giao động, mất phương hướng trong thông tin. Người đọc tin tức phải chú tâm và để ý, tránh để các TLTĐ đứng lên xuyên tạc chủ trương chính sách cũng như võ đoán về phương án nhân sự

    Trả lờiXóa
  6. Những vị lãnh đạo đứng đầu các cơ quan nhà nước đều được lựa chọn dựa trên năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sự tài tình trong lãnh đạo và uy tín với cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Bởi vì thế mà số phiếu bầu mới cao như thế chứ không phải như lời bịa đặt của đám phản động cũng như các thế lực thù địch khác.

    Trả lờiXóa
  7. một trong những chiêu bài của các thế lực thù địch là tấn công vào công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước ta. Bầu chủ tịch nước, chủ tịch QUốc Hội, thủ tướng là những sự kiện trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, đâu có dễ như những lời cay nghiệt của đám dân chủ đó.

    Trả lờiXóa
  8. Đảng ta ngay từ khi thành lập cho đến nay luôn chú trọng đến công tác nhân sự, vì đây là cốt lõi để triển khai các công việc tiếp theo. Chính vì vậy mà các thế lực thù địch muốn chống phá công tác này bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, phá hoại công tác nhân sự để tấn công Đảng ta từ bên trong.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog