Chia sẻ

Tre Làng

Chó Pít Bủn và...


Đọc báo rồi nghe các anh chị lên mạng kể vụ chó Pít Bủn cắn chết ông người ở quán Cafe Long An mà vãi cả đái ra. Vào xem mấy vụ Pít Bủn cắn chết người và đồng nghiệp của nó (Chó) mà tởn đến già.

Tổ sư cái ông Puồi kia, đi cafe lại còn dắt theo chó mà là cho dữ, đéo thèm rọ mõm mới kinh. Quán Cafe chứ có phải cái hang cua nhà ông đâu mà ông thích ra thì ra thích vào thì vào với công cụ trợ năng Pít Bủn chứ?

Tôi cũng đéo hiểu sao anh chủ quán mí cả một dàn lâu la lại để cho ông Puồi kia dắt chó vào quán. Đây là chỗ của con người, đéo phải của chó, nghe chửa. Làm ăn thì nó cũng phải người người một chú. Có phỏng?

Theo trang tin Animals 24-7 của Hoa Kỳ, giống chó Pít Bủn chỉ chiếm 6% số lượng chó ở Mỹ nhưng liên quan đến 68% vụ tấn công người và 52% ca tử vong vì bị chó cắn/tấn công ở nước này kể từ năm 1982 đến 2014.

Trích Tuổi Trẻ: "Theo trang banpitbulls.org, có khoảng 39 quốc gia hoặc một số tỉnh/bang của quốc gia cấm nuôi chó Pitbull. Trong số này có Argentina, Bavaria, Belarus, Bermuda, Đan Mạch, Ecuador, Phần Lan, Pháp, Guyana, Ireland, Israel, Ý, Latvia, Liechtenstein, Malaysia, Malta, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Romania, Nga, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UEA), Ukraine, Vương quốc Anh và Venezuela là cấm nuôi Pitbull trên toàn quốc".

Cứ mở mồm ra thì cái đéo gì các anh chị cũng Tây nó thế nọ, Tây nó thế chai... thế mà cái văn minh như thế thì lại không học. Chỉ giỏi ăn tục nói phét đánh rắm rong.

Hình như, nuôi Pít Bủn đang là trào lưu sang chảnh của các ông Puồi mới lớn nhờ đền bù ruộng ao, vừa rửa phèn gót chân, hoặc mới bóc bèo tấm trên bắp đùi thì phải. Sang chảnh, thượng lưu gì ngữ ấy.

Vào thang máy chung cư, cứ thấy mấy ông Puồi hay máy cháu Luần dắt chó là tôi té ngay. Tôi đéo cùng đẳng cấp với bọ khai khẳm. Chẳng may bọn ấy đớp phát, rách mẹ hàng thì bốc cứt ăn vã. Thật luôn.

16 nhận xét:

  1. Chó má gì thì cũng trách cả chủ nữa. Chắc chủ nuôi cũng kiểu phong cách nào đó đã tạo cho nó cái sự hung hãn đến như vậy. Chứ con gì thuần chủng mà được nuôi dạy thì cũng hiền lành hơn nhiều so với để nó tự tồn tại nơi hoang dã. Điển hình là người ta thuần chủng hổ hay là gấu với sư tử đó thôi. Nhưng về cơ bản thì bọn nó vẫn có bản năng hành hung đến những sinh vật khác bao gồm ở đây là con người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đúng là cái giống chó này nó kiểu chó chiến đấu thật mà bác. Nhiều nhà nuôi nó còn kiểu cho ăn thịt thế khác đếch gì động vật ăn thịt đâu, mà thịt sống ấy ạ. thế nên là cũng là một lời cảnh giác cho những người vẫn đang mong muốn được nuôi loại chó này, chứ bản thân tôi thấy chúng vô cùng nguy hiểm

      Xóa
    2. Vấn đề là cứ xử nghiêm theo quy định, chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm

      Xóa
  2. Ra nơi công cộng không đeo rọ mõm là chính chủ cũng sai rồi. Thật đáng buồn thì nuôi xong nó lại quay ra cắn chủ, có thông tin cho rằng con chó lúc đó quá sợ nên đã hành hung lại như một bản năng cái cách mà nó tự vệ. Dù sao cũng rất chia buồn với gia đình của nạn nhân, đây cũng là một bài học đối với các gia đình nuôi chó khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chó to như vậy mà dám để nó không rọ mõm còn ra ngồi cafe nữa chứ. ĐÚng là quá coi thường tính mạng của những người xung quanh. Quấn cafe bao nhiêu người thế mà chẳng may điên lên nó lao vào cắn thì có mà cản nổi. hành động coi thường tính mạng của người khác thế là không được.

      Xóa
    2. Đi uống cà phê thì đi một mình thôi, còn chơi ngông nữa

      Xóa
  3. Mình cũng thích chó nhưng đúng là loại chó này có dữ hơn những loài khác thật. Xét về ngoại hình rồi răng của nó đều làm cho người ta cảm giác nó như kiểu 1 chiến binh sẵn sàng lao vào tấn công người đối diện ấy. Đã có hàng mấy chục quốc gia cấm nhập khẩu nó thì chắc chắn họ cũng đã từng có vấn đề hay nhìn nhận được mối nguy hại từ nó rồi

    Trả lờiXóa
  4. Giờ cũng không trách được chủ vì chủ nó cũng đã bị chịu hậu quả do hành động bất cẩn của mình rồi ạ. Chỉ có mong khuyên những người khác nếu có nuôi loại chó này hay nói chung là bất cứ chó nào kể cả cố bé bằng cổ tay thì cũng nhớ đeo cái rọ mõm vào nếu đưa nó ra đường, và đừng có nuôi chó kiểu nuôi chó chiến đấu thế, sợ vãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nuôi chó như vậy thì chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm hết

      Xóa
  5. Nuôi chó mà lại để chó cắn cả chủ thế này thì đúng là nuôi sai cách rồi. Không thể đổ lỗi là do nó hoảng hay thế nào mà nó lại phản ứng như thế mà hãy xem xem tại sao chủ của nó không đeo dọ mõm cho chó của mình từ ban đầu, nếu như được đeo từ đầu thì có lẽ là nó có hoảng loạn muốn cắn thì cũng không cắn nổi rồi

    Trả lờiXóa
  6. Pitbull là giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi phổ biến ở Việt Nam, đặc tính rất hung dữ và hiếu chiến. Trong bảng xếp hạng những giống chó nguy hiểm, loài pitbull đứng đầu. Vì vậy khi nó tấn công con người sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.nên đưa chủ nhà ra khởi tố thì đúng hơn là phạt , vì loại chó này có khả năng gây thiệt mạng cho con người nhất là trẻ em hay người lớn tuổi .

    Trả lờiXóa
  7. Đề nghị khởi tố hình sự. Ở Việt Nam này còn rất nhiều chủ chó thả rong, đề nghị cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra.Xem xét khởi tố để làm gương cho những người khác nuôi chó nhưng khi cho chó ra đường không rọ mõm. Rất nhiều, rất nhiều người cứ vô tư cho chó đi dạo mà ko bao giờ rọ mõm chúng lại.

    Trả lờiXóa
  8. Ra nơi công cộng không đeo rọ mõm là chính chủ cũng sai rồi. Thật đáng buồn thì nuôi xong nó lại quay ra cắn chủ, có thông tin cho rằng con chó lúc đó quá sợ nên đã hành hung lại như một bản năng cái cách mà nó tự vệ. Dù sao cũng rất chia buồn với gia đình của nạn nhân, đây cũng là một bài học đối với các gia đình nuôi chó khác

    Trả lờiXóa
  9. Mình cũng thích chó nhưng đúng là loại chó này có dữ hơn những loài khác thật. Xét về ngoại hình rồi răng của nó đều làm cho người ta cảm giác nó như kiểu 1 chiến binh sẵn sàng lao vào tấn công người đối diện ấy. Đã có hàng mấy chục quốc gia cấm nhập khẩu nó thì chắc chắn họ cũng đã từng có vấn đề hay nhìn nhận được mối nguy hại từ nó rồ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog