Chia sẻ

Tre Làng

Từ thiện tự phát như nghệ sĩ Hoài Linh khổ lắm?


Ai có thể nghe lọt tai việc Hoài Linh thông báo 14,7 tỷ đồng của các nhà hảo tâm, người hâm mộ quyên góp ủng hộ của đồng bào miền Trung vẫn nằm trong tài khoản nửa năm nay? Dù này lấy lý do dịch Covid-19 cản trở nên chưa thể thực hiện chuyến đi trao tặng nhưng nghe vẫn chưa thỏa đáng và có phần xót xa. Nếu thực sự khó khăn như anh ấy nói thì có nên làm từ thiện cá nhân tự phát nữa hay không?

Lời trần tình chậm trễ chuyển tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh được xem là không thỏa đáng.

Không ai phủ nhận được tấm lòng của các anh chị em nghệ sĩ đứng ra kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Việc hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp phải tai ương là việc làm thường xuyên, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần nhân rộng việc làm có ý nghĩa này. Tuy nhiên, việc Hoài Linh chưa chuyển số tiền 14,7 tỷ đồng đến người dân miền Trung dù thời gian quyên góp đã kết thúc từ 6 tháng trước thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của nghệ sĩ này. Không ít người nghi ngờ mục đích từ thiện của anh là không trong sáng, là trục lợi cá nhân, đánh bóng bản thân, làm từ thiện không đúng cách,… Thậm chí, từ chuyện của Hoài Linh, người dân sẽ nghĩ nghi ngờ về việc làm từ thiện của giới nghệ sĩ từ trước tới nay và bắt đầu từ hôm nay, liệu có ai còn dám tin tưởng để trao gửi “yêu thương vật chất” cho nghệ sĩ nữa?

Dư luận bày tỏ sự nghi ngờ về việc nghệ sĩ Hoài Linh chưa chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miễn Trung.

14,7 tỷ đồng có thể không lớn với một số anh chị em nghệ sĩ nhưng nó là cơ ngơi cả một đời người với nhiều người khác. Với những người dân miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt mưa bão thì nó còn có thể giúp ích cho biết bao gia đình bớt khổ bớt đau thương. Vận động cứu trợ thiên tai là tính cấp bách, càng nhanh càng tốt để bà con tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống, chứ không phải cất một chỗ trong túi rồi hôm nay nói còn tiền. Nói là do dịch bệnh nhưng tại sao bao nhiều tấm lòng hảo tâm, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vẫn đến với bà con miền Trung được đấy thôi.

Chưa nói đến việc chậm trễ, ngay cả kế hoạch trao tặng cũng chưa hề có, đủ để khiến người dân cảm thấy lo ngại công tác từ thiện theo kiểu tự phát. Mà không chỉ riêng Hoài Linh, có không ít nghệ sĩ làm từ thiện tự phát cũng từng gặp tình huống gây tranh cãi, khiếu nại không đáng có. Ví dụ như trường hợp trưởng xóm bị tố không đủ “tiêu chuẩn nghèo” để được nhận tiền cứu trợ. Hay như mới đây, nghệ sĩ Đinh Thị Xuân Hòa, chủ phòng trà Tiếng xưa còn báo động tình trạng ca sĩ thực hiện chương trình ca nhạc từ thiện rồi ôm tiền chạy mất. Vì có những rủi ro, sai sót, hành vi sai trái như vậy nên chúng ta mới cần đến những tổ chức từ thiện chính quy như Hội chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra điều hành quá trình quyên góp, xác minh hoàn cảnh của các hộ dân và trao tặng đúng người, đúng hoàn cảnh, rõ ràng, minh bạch.

Hoài Linh chậm trễ giải ngân số tiền từ thiện từ tháng 11/2020.

Bản thân nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận: “Khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận”, vậy tại sao nghệ sĩ không rút ngắn giai đoạn, đồng hành với các tổ chức từ thiện chính quy để công tác từ thiện đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Còn cứ một mình một đường như vậy liệu có ổn hay không?

Ông bà ta có câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, để có được danh tiếng, uy tín như nghệ sĩ Hoài Linh hiện nay thật không dễ dàng. Thiết nghĩ, không chỉ Hoài Linh và các nghệ sĩ đang làm từ thiện tự phát nên cân nhắc việc từ thiện của mình, đừng bán danh tiếng, uy tín mà mình xây dựng bao năm với cái giá rẻ mạt. Như vậy khổ lắm!

20 nhận xét:

  1. Nặc danh18:09 25/5/21

    Đã có khá nhiều đánh giá về cung cách sinh hoạt dính dáng đến nghề nghiệp của Hoài Linh mà nhiều khi nhuốm mùi đồng bóng mê tín và từ đó cũng có người thắc mắc về chức danh "nghệ sĩ ưu tú " của Hoài Linh !

    Trả lờiXóa
  2. Nếu chỉ nói về tấm lòng thì rất đáng hoan nghênh những người có lòng hảo tâm và hành động vì cộng đồng như vậy nhưng có lẽ cách làm ở đây cần phải xem lại xem đã có hiệu quả và chính bản thân nghệ sĩ đó có bảo vệ được mình khi phát sinh vấn đề hay không

    Trả lờiXóa
  3. Số tiền ấy là những người hâm mộ đã đặt niềm tin nơi ông để ông thay mặt người ta đến tận nơi trao tận tay đối với những người dân đẫ và đang chịu ảnh hưởng bởi lũ. Bởi vì hỗ trợ thiệt hại do lũ là vấn đề mang tính chất cấp bách chứ đâu phải là vấn đề có thể chậm trễ được. Người ta cần ngay tiền lúc đó để có thể kịp thời ổn định lại cuộc sống mà ông nỡ om của người ta 6 tháng trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền cứu trợ thì phải kịp thời, chứ để lâu đâu còn tác dụng nữa

      Xóa
  4. Chính Hoài Linh đã nói rằng ông ấy sẽ không dại gì mà đổi 30 năm sự nghiệp lấy 14 tỷ, thế nhưng theo tối thấy sự chậm trễ trong việc giải thích với mọi người mà chỉ lên tiếng khi bị sờ gáy của ông đã khiến cho biết bao nhiêu khán giả, fan hâm mộ đã mất niềm tin vào ông ấy rồi chứ chẳng còn là chuyện chưa xảy ra nữa đâu

    Trả lờiXóa
  5. Nói chung là 6 tháng rồi, vấn đề dịch bệnh, thời gian chờ xác nhận địa phương hay gì đó đều không thể nào bao biện hết cho được đâu. Căn bản chính HL phải chủ động lên tiếng từ ban đầu rằng số tiền này ông ấy vẫn đang cầm, rồi phải công khai số tiền lãi kiếm ra được từ số tiền đấy nữa ấy. CHứ động đến mới nói thì không mấy ai còn tin đâu

    Trả lờiXóa
  6. Chốt lại là cứ đi từ thiện theo các tổ chức của nhà nước hay đóng góp thẳng cho mặt trận tổ quốc còn hơn. Một cá nhân hay tổ chức tự phát thì cũng đều có thể xảy ra những cái điều không mong muốn; nhất là qua sự việc này tôi lại cảm thấy thực sự là thất vọng bởi cái cách mà Hoài Linh đã làm để đáp trả lại niềm tin của quý khán giả và người theo dõi thực sự

    Trả lờiXóa
  7. Không ai chỉ trích việc làm từ thiện nhưng cứ như kiểu Mỹ Tâm, Quyền Linh.. toàn những người làm từ thiện bằng chính tiền của họ mà cũng chẳng rầm rộ. À mà chính bà Phương hằng cũng là một người nổi tiếng về việc làm từ thiện suốt mấy chục năm nay mà cũng không cần báo đài đưa tin bởi vì đấy là chuyện hết sức thường tình đấy với cổ. Thế nhưng kêu gọi quyên góp mà không làm đến nơi đến trốn thế này thì nó lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn

    Trả lờiXóa
  8. Thực ra có dịch đi chăng nữa thì theo tôi nhớ là từ khi mùa lũ kết thúc cho đến trước thời điểm đợt dịch hiện tại đang diễn ra, thì không có đợt dịch nào quá căng thằng, và kéo dài quá. Vẫn có những khoảng thời gian 1 2 tháng là chúng ta tạm thời không có ca nhiễm mới. mà quan trọng là chính HL cũng vẫn di làm từ thiện bình thường cùng các nhà tài trợ mà?

    Trả lờiXóa
  9. Chưa bao giờ tôi nghĩ từ thiện là một việc kiếm tiền làm giàu cho đến khi thấy câu chuyện của HL. Giả sử không có ai bóc ra và sự thật không được khui thì ta không thể biết HL sẽ ỉm số tiền cũng như câu chuyện này đến bao giờ; Số tiền 14 tỷ đấy mà đi đi gửi tiết kiệm thì kiếm được kha khá lãi trong 1 tháng đấy nhé

    Trả lờiXóa
  10. Hiện nay, khán giả chủ yếu quyên góp tiền theo niềm tin với nghệ sĩ, không có một thỏa thuận nào về việc sử dụng đồng tiền ủng hộ. Trong khi nghệ sĩ cũng chỉ biết nhận mà không tính toán rõ ràng phương án điều phối chi tiết nguồn tiền như thế nào cho hợp lý nhất. Sự thiếu chuyên nghiệp từ cả hai phía khiến câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện vẫn luôn bị đặt trong thế chênh vênh, bất ổn, gây tổn hại đến hình ảnh của cá nhân nghệ sĩ đó và xói mòn niềm tin nơi người hâm mộ.

    Trả lờiXóa
  11. Tiền kêu gọi cứu trợ bà con miền trung thì cần phải nhanh kịp thời, thiên tai lũ lụt bà con cần được cứu giúp tức thời...Nếu không có người nói ra thì không biết Hoài Linh xử lý số tiền này như thế nào??? Đã là cứu trợ phải giải quyết nhanh gọn rõ ràng..!Xử lý kiểu gì thì mất hết niềm tin rồi . Giờ lấy lại hơi khó . Hệ lụy rất cao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỗ trợ phải kịp thời chứ kiểu này thì hỗ trợ được gì

      Xóa
  12. Số tiền ấy là những người hâm mộ đã đặt niềm tin nơi ông để ông thay mặt người ta đến tận nơi trao tận tay đối với những người dân đẫ và đang chịu ảnh hưởng bởi lũ. Bởi vì hỗ trợ thiệt hại do lũ là vấn đề mang tính chất cấp bách chứ đâu phải là vấn đề có thể chậm trễ được. Người ta cần ngay tiền lúc đó để có thể kịp thời ổn định lại cuộc sống mà ông nỡ om của người ta 6 tháng trờ

    Trả lờiXóa
  13. Không ai phủ nhận được tấm lòng của các anh chị em nghệ sĩ đứng ra kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Việc hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp phải tai ương là việc làm thường xuyên, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog