Chia sẻ

Tre Làng

Tướng Tô Ân Xô: Hơn 1.300 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào VN


Qua báo cáo của 39/63 địa phương, trung tướng Tô Ân Xô cho biết có 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Công an đã xử lý 141 người.

Chia sẻ với báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - trung tướng Tô Ân Xô, cho biết số lượng người nhập cảnh vừa qua vào Việt Nam khoảng 150.000 người, trong đó nhập qua đường bộ khoảng 110.000 người và 40.000 người nhập cảnh qua đường hàng không.

“Số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam rất đông, bao gồm các chuyên gia, người Việt Nam trở về”, ông Xô cho biết.

Về số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, người phát ngôn Bộ Công an cho hay theo báo cáo của công an các tỉnh, hiện có 39/63 tỉnh báo cáo, số vụ nhập cảnh là 199 vụ, 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tính từ 1/1 đến 4/5. "Bộ Công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 người”, ông Xô thông tin.

Nói về trách nhiệm để người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, theo ông Xô, trước hết thuộc về lực lượng bảo vệ biên giới, tiếp đó là trách nhiệm của các đơn vị chức năng, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh cần ngăn chặn quyết liệt tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng để xử lý vấn đề đó cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vì người nhập cảnh trái pháp vào Việt Nam vừa vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vừa mang mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh rất lớn; ảnh hưởng đến công ăn, việc làm của người Việt. Do vậy cần phải ngăn chặn quyết liệt.

Đề cập đến giải pháp, ông Xô cho biết có rất nhiều biện pháp. Mới đây nhất, Bộ trưởng Công an đã ra công lệnh về tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ví dụ, kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, nơi lưu trú.

Lực lượng biên phòng sẽ tăng cường kiểm tra khu vực biên giới, còn công an truy vết, kiên quyết khởi tố những người nhập cảnh trái phép, người môi giới…

Ngoài ra, người nhập cảnh trái phép nếu không mắc Covid-19 sẽ bị đưa trở lại nơi xuất phát.

Với những cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy chế, chưa chấp người nhập cảnh trái phép có thể bị rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí có thể áp dụng các biện pháp hình sự.

Nói về thủ đoạn, cách thức của những người nhập cảnh trái phép, người phát ngôn Bộ Công an cho biết phải tổng rà soát, tổng hợp báo cáo từ các địa phương để xác định chính xác, đầy đủ các phương thức, thủ đoạn. Từ đó, mới thấy được các lỗ hổng để có thể bịt lại, ngăn chặn tình trạng này.

Với đặc thù tuyến biên giới đường bộ rất dài, người phát ngôn Bộ Công an cho biết việc khóa chặt biên giới là điều rất khó khăn, kể cả biên giới phía Bắc và phía Tây Nam.

9 nhận xét:

  1. Phải rà soát lại kĩ từ chính cái khâu kiểm soát và bảo vệ cửa khẩu lẫn các chốt chặn đường biên giới ấy ạ. Từ trường hợp phát hiện ra cán bộ là thành viên tổ tuần tra kiểm soát tiếp tay cho hàng trăm người nhập cảnh thành công thì có thể thấy chúng ta phải giữ được sự vững mạnh đoàn kết một lòng từ trong nội bộ trước đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với số tiền được trả chỉ 9 nghìn đồng / 1 giờ tuần tra làm sao mà hấp dẫn bằng số tiền công lên đến gần 1 triệu đồng cho mỗi trường hợp nhập cảnh trót lọt, thế nên đã có trường hợp cán bộ tiếp tay để cho người nhập cảnh trái phép. Mà thủ đoạn cũng rất tinh vi, biết cảnh báo từng thời điểm, biết chọn 'thời điểm vàng" để các đối tượng nhập cảnh trái phép đi qua

      Xóa
  2. Bình thường nhập cảnh trái phép đã là sai; đây còn là nhập cảnh trái phép trong cái thời điểm dịch bênh khó là đoán được; giả sử mà một trường hợp trong số đó đã nhiễm bệnh thì đúng là chẳng khác nào cõng rắn cắn cả nhà. Đúng kiểu cái bọn nội gián ngày xưa, vì lợi ích cá nhân mà mở cửa mời giặc đến nhà

    Trả lờiXóa
  3. Ở đâu trực tiếp làm việc liên quan thì lỗ hổng là ở đó thôi. Một điều tai hại là dân vùng miền núi họ thiếu hiểu biết, bảo phòng dịch cho bản thân họ đã khó, thế thì làm gì mà họ chịu nghe cái gì mà bảo vệ cồng đồng. Số tiền cho mỗi trường hợp vận chuyển trót lọt là quá lớn nên thành ra họ đâu có sợ gì nữa đâu

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ phải tăng cường kiểm tra rà soát để phát hiện tất cả những nơi trú ẩn của các đối tượng đẫ nhập cảnh trái phép sau đó là trục xuất ra khỏi Việt Nam; không thể nhẹ tay để người nước ngoài hiểu lầm Việt Nam là một nơi dễ vào dễ ra mà thích là bỏ tiền để sang được; bình thường không dịch chả thấy mò sang mà đến lúc chúng tôi làm tốt lại cứ mò sang việt nam làm gì

    Trả lờiXóa
  5. Các đơn vị cấp cao cũng cần phối hợp rà soát tốt với các đơn vị ở địa phương để có thể tìm ra lỗ hổng để bịt lại. mà nói chung quan trọng vẫn là ý thức của người dân! Làm thế nào để họ hiểu mà hợp tác thì công tác chống dịch sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không phải chỉ trông chờ vào việc làm của cơ quan chức năng nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận là nếu như người dân hợp tác chống dịch nữa thì sẽ tuyệt vời và nâng cao được hiệu quả chống dịch hơn bao giờ hết! Hi vọng là chúng ta sẽ nhanh chỏng rà soát kiểm soát để phát hiện ra các trường hơp nhập cảnh trái phép để trục xuất, sau đó là chữa trị bệnh thành công cho các ca bệnh để kiểm soát dịch bênh lần nữa ạ

      Xóa
  6. Bộ Công an mà đầu mối là Cục Xuất cảnh cùng với công an các tỉnh địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng, các cửa khẩu..để tăng cường rà soát, kiểm tra, các trường hợp nào có nguy cơ nhập cảnh trái phép, gây nguy cơ mất ổn định về tình hình an ninh chính trị trong hiện nay. Hiện nay vấn đề nhập cảnh trái phép không chỉ ở các tỉnh phía bắc mà còn ở phía Tây Nam nữa, vậy nên phải vào cuộc quyết liệt về vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  7. Phải xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép để lây lan dịch bệnh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog