Chia sẻ

Tre Làng

Thanh Hóa: Cách chức tất cả các vị trí trong đảng của ông Lê Văn Hưng

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Hưng.

Cơ quan Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa), nơi ông Lê Văn Hưng đang công tác. (Nguồn: nld.com.vn)

Ngày 18/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo về quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh do sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông không hợp pháp.

Trước đó, đầu tháng 6/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kiểm tra thông tin ông Lê Văn Hưng sử dụng bằng Trung học Phổ thông giả và xác định thông tin trên là có cơ sở.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Hưng.


Ông Lê Văn Hưng sinh năm 1969; quê tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh từng trải qua nhiều đơn vị công tác như Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh và Huyện ủy Lang Chánh.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Lê Văn Hưng được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

3 nhận xét:

  1. Là một cán bộ thuộc chính quyền mà lại sử dụng bằng cấp không hợp lệ thì thật không thể chấp nhận được. Quyết định thi hành kỉ luật đối với ông Lê Văn Hưng là hoàn toàn thích đáng, làm trong sạch nội bộ

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay rất nhiều cán bộ lãnh đạo địa phương sử dụng bằng giả, bằng đểu, sai sự tật rất và làm hoang mang, mất niềm tin trong chính đội ngũ cán bộ đảng viên huyện ủy. Những thời gian gần đây cán bộ chủ chốt ở những huyện ở Thanh hóa cũng đánh bạc , bị kỷ luật và cách tất cả các chức vụ. Những bài học đau lòng trong công tác cán bộ

    Trả lờiXóa
  3. cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lộ mà thôi, nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm cơ quan xác minh kiểm tra lý lịch trong quá trình quy hoạch ko phát hiện được chứ nhỉ Làm việc không đứng đắn rồi cũng có ngày thiên hạ họ biết, thế nên hãy sống và làm việc cho phải

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog