Chia sẻ

Tre Làng

Đã tìm ra kẻ chế ảnh xuyên tạc nội dung băng rôn phòng chống dịch

Cuteo@

Sáng nay 30/7/2021, tình cờ thấy trên Facebook của Bs Phan Xuân Trung có treo hình ảnh băng rôn cổ động công tác phòng chống dịch với dòng chữ "Bảo vệ vùng kín" kèm theo đó là nội dung status bỉ bôi đội ngũ phòng chống dịch ở TP Vũng Tàu và lời giải thích "Bảo vệ vùng miệng thôi...". Tương tự như thế, hình ảnh này được chia sẻ trên mạng kèm các lời bình chọc ngoáy... khiến dư luận bất bình (xem ảnh bên).

Thực ra, liếc qua hình ảnh đó, dân chơi mạng đều khẳng định được luôn đó là hình ảnh đã bị photoshop để sửa dòng chữ "Bảo vệ vùng xanh" thành "Bảo vệ vùng kín" rồi tung lên mạng để bị bôi, châm chọc công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP Vũng Tàu. Những hình ảnh này khơi mào cho hàng ngàn người vào chửi bới, rủa xả chính quyền, đội ngũ y bác sỹ và các chiến sỹ quân đội công an trên tuyến đầu phòng dịch.

Ảnh thật

Rất nhanh, sau vài giờ điều tra, chiều nay 30/7, thông tin từ TP Vũng Tàu cho hay, công an đã xác định và làm việc với người tên HQA ở phường 11 về hành vi đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chế, cắt ghép bôi nhọ băng rôn phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường 10 TP Vũng Tàu. Đối tượng HQA thường trú ở phường 11 và hiện đang cách ly trong khu phong tỏa của phường này.

Làm việc với cơ quan công an, HQA đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tuy nhiên, do đối tượng này đang phải thực hiện cách ly trong khu phong tỏa thuộc phường 11 nên khi kết thúc việc phong tỏa, công an sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

14 nhận xét:

  1. Thử hỏi ý thức ở đâu mà lại đi xuyên tạc băng rôn chống dịch như thế? Công tác phòng chống dịch bệnh là một công tác nghiêm túc, không thể chấp nhận sự bỡn cợt ở đây được. Sau khi đối tượng thực hiện hành vi này thực hiện cách li xong, cơ quan chức năng cần xử nghiêm, tránh bất bình trong xã hội

    Trả lờiXóa
  2. chỉ cần nhìn qua là thấy có chỉnh sửa trên tấm băng rôn. Nhưng người làm ra bức ảnh này quả thực là thiếu suy nghĩ, mặc dù có thể chỉ vì lí do trêu đùa nhưng hành động này là không thể chấp nhận được. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

    Trả lờiXóa
  3. đây rõ ràng không chỉ là hành vi trêu đùa bình thường mà có ý bỡn cợt với công tác phòng, chống dịch của thành phố Vũng Tàu. Mong rằng người dân nâng cao ý thức, không làm những hành động thiếu suy nghĩ như thế này, sẽ phải chịu xử phạt theo quy định.

    Trả lờiXóa
  4. Cả nước thì chung tay chống dịch như chống giặc, đã cách ly trong khu phong tỏa rồi cũng rảnh rỗi đi xuyên tạc hình ảnh chống dịch, sao không lấy thời gian đó để làm các băng rôn khẩu hiệu, hình ảnh về công tác chống dịch tuyên truyền cho mọi người dân biết và thực hiện. Hành vi của đối tượng này là không chấp nhận được, khi kết thúc phong tỏa cần nhanh chóng triệu tập đối tượng, tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

    Trả lờiXóa
  5. đây là trò đùa hết sức thiếu suy nghĩ và thiển cận, gây ảnh hưởng xấu đến công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Vì thế các nhà chức năng cần xử lý triệt để và nghiêm khắc để không có hành vi tương tự diễn ra.

    Trả lờiXóa
  6. Cách ly thì làm ơn kiếm cái gì có ích làm cho bản thân đi. Giờ ngồi 1 chỗ vẫn có thể đi du lịch hay học tập qua màn hình được mà, chứ đừng rảnh rỗi mà chế này chế nọ , không những không hài hước và giúp ích gì được cho dịch mà còn khiến cho mọi người bức xúc khó chịu thêm

    Trả lờiXóa
  7. Đầu óc đâu phải là không bình thường đâu mà đi xuyên tạc mấy cái đó vậy? Một người bình thường chẳng mấy ai lại rảnh dỗi nghĩ ra dăm ba cái trò xuyên tạc như vậy đâu ạ. Làm ơn cách ly thì cách ly cho tốt đi đừng có mà kiếm chuyện lên thiên hạ mua thêm việc cho các anh công an như thế

    Trả lờiXóa
  8. Trêu đùa kiểu này nhằm đợt được điều gì? Chán quả ở nhà kiếm việc làm chứ đâu phải ra cửa cố ngàng xem băng rôn khẩu hiệu có gì buồn cười để rồi can thiệp rồi chế này chế nọ? Bỏ tiền bỏ công ra học photoshop để làm mất cái này người ta không khen đâu mà còn chửi ngu đó

    Trả lờiXóa
  9. Việc tìm ra mấy người làm trò này đâu có khó khăn gì, còn nếu mà dùng nick thật đăng tải thì đúng là hết chỗ nói, hết thuốc chữa. Có vẻ họ coi nhẹ cái việc xuyên tac này và chỉ nghĩ nó đơn giản như một trò đùa vậy đây là một bài học đắt để họ ghi nhớ cho bản thân mình

    Trả lờiXóa
  10. Không biết bao giờ mới có thể nâng cao cái sự văn minh và ý thức cao trong việc sử dụng mạng xã hội sao cho đúng mục đích để tránh những sự việc như thế này cứ tiếp tục xảy ra. Chắc cứ phải phạt thêm nhiều người để phố biến và quán triệt mới được

    Trả lờiXóa
  11. Đang cách ly đã không kiếm ra tiền mà còn tìm cách để mà "đóng góp"quỹ kiểu thế hả? Mà có nhiều cách đóng góp, đừng cố gắng tạo ra điểm nhấn và cú chốt để rồi đóng tiền phạt kiểu đó nhé mọi người. Từ hồi bắt đầu đấu tranh và phạt thì cũng phạt được kha khá người với ý thức tệ rồi đấy

    Trả lờiXóa
  12. Cứ chơi đùa trên mạng xã hội như vậy đi rồi tiền đóng thì toàn là tiền thật đấy nhé. AI cảm thấy thừa tiền thì cứ làm thế để được các bộ sờ gáy rồi cứ đóng tiền thôi.Con người có đạo đức khác động vật ở chỗ biết suy nghĩ trước khi hành động đó các bác ạ

    Trả lờiXóa
  13. Cả nước thì hiện nay căng mình chống dịch ở mức cao nhất, ấy vậy mà hiện nay vẫn có những kẻ nhận thức, từ hành vi đến mọi điều sao mà ngắn thế, ngắn quá, gây ảnh hưởng và xấu, phản cảm cho người xem, người nhìn vào đó. Chưa kể các cơ quan chức năng phải thực sự xử phạt thật nặng, thật nghiêm minh những kẻ những hành vi như vậy, phải thật sự nghiêm minh trước pháp luật để tránh bỏ lọt tội phạm sau này.

    Trả lờiXóa
  14. Trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý hành vi này. Cần có mức xử phạt nghiêm minh để những cá nhân đã và đang có ý định làm mấy trò vô ý thức này dừng ngay việc làm vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog