Chia sẻ

Tre Làng

Nhật Bản xem xét mở rộng tình trạng khẩn cấp vì số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục

Khoai@

Theo truyền thông Nhật Bản, vào ngày hôm nay 30/7, chính phủ nước này sẽ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Saitama, Chiba, Kanagawa cũng như Osaka sau khi nước này liên tiếp lập kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19.

Ảnh minh họa của Reuters

Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ​​sẽ công bố quyết định sau khi có sự tham vấn ý kiến từ các chuyên gia y tế. Theo đó, tình trạng khẩn cấp đối với 4 địa phương này sẽ kéo dài đến ngày 31/8. 

Hiện tại, tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt với Okinawa và thủ đô Tokyo và sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/8. Điểm mấu chốt của tình trạng khẩn cấp là sẽ cấm người dân đi lại giữa các tỉnh.

Sở dĩ phải ban bố tình trạng khẩn cấp mở rộng ra các tỉnh lân cận của Tokyo bởi liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tăng kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp. 

Ngày 26/7, toàn Nhật Bản có 4.692 ca mắc mới. Tổng số ca mắc cho tới nay là 876.138, số ca tử vong là 15.153 ca. Nhưng tính đến cuối giờ chiều ngày 27/7, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ghi nhận 2.848 ca mắc mới trong một ngày. Đây là số ca mắc mới cao và phá vỡ mọi kỷ lục từ trước tới thời điểm này.

Các kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ khi ngày 28/7 nước này thiết lập kỷ lục với 9.576 ca nhiễm Covid-19 mới. Riêng Tokyo lần đầu vượt 3.000 ca. Cho đến hôm qua 29/7, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 hàng ngày trên 10.000 trường hợp, trong đó 3.865 trường hợp được báo cáo tại Tokyo.

Trước tình trạng u ám trên, Thống đốc của 3 quận gần Tokyo đã yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp cho các khu vực của họ. Yasutoshi Nishimura, người đứng đầu phản ứng Covid-19 của Nhật Bản, nói với một hội đồng quốc hội rằng các tỉnh sẽ yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp sớm nhất là vào thứ Năm. Ông nói thêm rằng các trường hợp Covid-19 hàng ngày dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa trong những ngày tới.

Quan chức y tế Nhật cảnh báo rằng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục tăng kỷ lục, trong khi mối nguy lớn nhất là người dân chủ quan với khủng hoảng. "Tôi cảm nhận rõ tình trạng khủng hoảng. Không có nhiều yếu tố giúp giảm tốc độ lây nhiễm hiện nay. Hiểm họa lớn nhất là người dân hiện nay không cảm nhận được tình trạng khủng hoảng và điều này sẽ khiến virus càng lây lan mạnh", Shigeru Omi - cố vấn y tế hàng đầu của Nhật Bản, nói trong phiên họp trước Ủy ban Quốc hội hôm 29/7.

11 nhận xét:

  1. Hiện nay số ca mắc ở Nhật Bản đã tăng lên một cách phức tạp ,nó diễn ra trong bối cảnh nước Nhật liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tăng kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Hôm qua 29/7, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 hàng ngày trên 10.000 trường hợp, trong đó 3.865 trường hợp được báo cáo tại Tokyo. Một ngày trước đó, nước này thiết lập kỷ lục với 9.576 ca nhiễm Covid-19 mới. Số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo cũng lập kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp khi lần đầu vượt 3.000 ca. Tình hình số ca mắc Covid hiện nay trên thế giới cũng diễn ra phức tạp và nhiều nước chạm mốc, không chỉ riêng gì ở VN. Cho thấy được công tác phòng chống dịch rất dài và phức tạp.

    Trả lờiXóa
  2. Là một quốc gia trong top các nước đã triển khai tiêm vắc xin covid với tỷ lệ cao trên Thế Giới nhưng Nhật Bản vẫn liên tục ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong mấy ngày qua, để thấy rằng biến chúng mới Delta lần này quá nguy hiểm và phức tạp. Ngoài Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam cũng đang chịu sự hoành hành của biến chủng Covid mới này đòi hỏi Chính phủ các nước phải quyết liệt hơn nữa trong việc ngăn chặn đường lâu của virus cũng như nhanh chóng đẩy mạnh việc tiêm vắc xin để tạo ra miễn dịch cộng đồng thì khi đó mới hi vọng dịch bệnh sẽ hoàn toàn chấm dứt được.

    Trả lờiXóa
  3. virus luôn không ngừng thay đổi thông qua các đột biến trong chuỗi gen di truyền của chúng để tạo ra biến thể mới, biến chủng Delta lần này là một biến thể mới, đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ lây lan nhanh chóng. Không chỉ vậy, biến chủng mới này còn làm gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của bệnh nhân Covid-19 so với các biến chủng khác.

    Trả lờiXóa
  4. Chốt lại vẫn là do ý thức của con người. Nói thật, kể cả có được tiêm vắc xin thì nên nhớ rằng khi mà chế được vắc xin thì cũng đã xuất hiện thêm rất nhiều chủng mới rồi, nó đã bị biến đổi thông qua các đột biến và tạo ra các biến thể mới vậy nên chúng ta phả rất khó khăn để xử lí loại bỏ nó hoàn toàn

    Trả lờiXóa
  5. Một đất nước rất phát triển, đã chế tạo thành công vắc xin thậm chí xuất khẩu cả vắc xin nhưng cái họ nói ra vẫn là nêu cao ý thức của người dân. Rõ ràng thì vắc xin không chắc chắn có hiểu quả với tất cả các thể loại virus nên chúng ta cần phải cẩn thận để bảo vệ bản thân và xã hội

    Trả lờiXóa
  6. khiếp thật ngày 28 tháng 7 tận gần 10000 ca nhiễm,kinh khủng hơn ở việt nam.thế mới thấy dịch bệnh này không bỏ xót một quốc gia nào dù quốc gia đó có phát triển đang,hay kém phát triển.từ con số ca mắc covid trên của nhật bản mới thấy được những nỗ lực rất lớn của Đảng Chính phủ trông công tác đẩy lùu dịch bệnh covid 19

    Trả lờiXóa
  7. Lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với những con số khủng khiếp ứng với số ca nhiễm mới tăng trong một ngày. 3 khung thời gian sáng chưa chiều tối đều có ca nhiễm. Nhưng chưa là gì đối với một đất nước tuy rằng rất phát triển nhưng vẫn khủng hoảng vì dịch như là Nhật bản

    Trả lờiXóa
  8. Đấy nên là đừng có chê bai rằng Việt Nam không làm tốt công tác chống dịch này nọ. Chúng ta chưa chính thức đưa vào sử dụng loại vắc xin made in Viet Nam mà chỉ đang tiêm nguồn vắc xin là kết quả của quá trình trao đổi đàm phán, chúng ta đang trông trờ và tiếp tục hi vọng sẽ đủ nguồn tiêm để đạt miễn dịch cộng đồng

    Trả lờiXóa
  9. Không thể trách được do cách quản lý hay ý thức người dân vì có lẽ chẳng ai ngờ được con virus này lại có thể đột biến ra nhiều thể loại như thế và tấn công mạnh mẽ đến vậy. Chỉ mong rằng mỗi quốc gia sẽ làm tốt công tác quản lý và người dân sẽ cùng nhau nâng cao ý thức của mình lên thôi

    Trả lờiXóa
  10. Nhật Bản còn đang tổ chức Olympic nữa chứ, đúng là nguy hiểm thực sự. Cầu mong cho đất nước họ sẽ sớm kiểu soát được tình hình này, các vận động viên có thể đảm bảo sức khỏe để tham gia tốt kỳ thi và đạt được kết quả cao. hãy để đây là một kỷ niệm đẹp thay vì những điều đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác nói thì em cũng mới nhớ ra còn kỳ olympic đang diễn ra. Dẫu biết rằng đại diện cho quốc gia của mình đi thi là một điều vinh dự nhưng không mong rằng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả đó là vô tình trở thành người nhiễm bênh. Mong nhân dân NB cùng các đoàn vận đồng viên được mạnh khỏe

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog