Chia sẻ

Tre Làng

Clip Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận xuyên tạc vụ "Có người tự thiêu vì phẫn uất..." và xin được khoan hồng

Cuteo@

Chiều tối hôm qua 21/7/2021, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Hữu Điệp Anh theo điều 331 BLHS vì có hành vi đưa hình ảnh, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 lên mạng xã hội. 
Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận mình là người đưa hình ảnh, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân Thành phố, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và xin được sự khoan dung của pháp luật, của người dân TP.HCM.

Mời xem clip từ báo VietnamNet:



Liên quan đến vụ việc, theo thông báo của Công an TP.HCM, ngày 19/7 vừa qua tại TP.Thủ Đức, ông H có tiền sử bệnh tâm thần đã tẩm xăng tự thiêu. Công an cũng khẳng định trong thông báo rằng, ông H không bị nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, những hình ảnh về vụ tự thiêu này lại được Phan Hữu Điệp Anh lấy về, đăng tải nhưng lại có thêm nội dung xuyên tạc, bịa đặt cho rằng ông H bị nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền không quan tâm dẫn đến sự việc trên. Những thông tin xuyên tạc này được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao, bất an trong dân chúng, gây mất lòng tin của người dân vào hệ thống chính quyền, vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra với quyết tâm cao độ. Do đó, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị vào cuộc để điều tra.

Ngay khi phát hiện trên Facebook lan truyền thông tin bịa đặt trên, công an TP HCM đã tổ chức lực lượng điều tra. Kết quả điều tra xác định tài khoản Facebook Phan Anh Hữu là tài khoản đã đăng tải thông tin bịa đặt nói trên và sau đó được các tài khoản khác chia sẻ lại. Cũng ngay sau đó, tổ chức khủng bố Việt Tân và tổ chức phản động "Hội anh em dân chủ" của Nguyễn Văn Đài cũng lấy nội dung xuyên tạc này để tiếp tục tán phát trên mạng xã hội, nhằm xuyên tạc, dả phá chính quyền TP.HCM trong tổ chức phòng chống dịch Covid-19, qua đó bôi nhọ chế độ chính trị của đất nước và kích động người dân xuống đường biểu tình chống chế độ. Cơ quan điều tra cũng xác định được tài khoản FB Phan Anh Hữu là của Phan Hữu Điệp Anh. Làm việc với CQĐT, Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận mình là chủ tài khoản Phan Anh Hữu và là người trực tiếp sử dụng hình ảnh nói trên lồng với nội dung xuyên tạc về sự việc, sau đó trực tiếp tán phát trên Facebook. 

Bị mời lên làm việc, ông Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận: "Tôi nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước…Điều này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, dẫn đến hiểu sai bản chất cũng như công sức mà chính quyền và người dân Thành phố đang chung tay phòng chống dịch. Tôi cảm thấy hết sức hối hận về hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình, rất mong nhận được sự khoan dung của pháp luật và người dân TP".  

Cơ quan CSĐT cho biết thêm, từ tháng 5/2021 Phan Hữu Điệp Anh đã đăng ký tài khoản Facebook với tên Phan Anh Hữu bằng số điện thoại di động của mình. Bằng tài khoản này, đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội, nhóm trên mạng thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, chính quyền.

Hiện tại, công an TP.HCM tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội đã và đang có hành vi tiếp tay cho việc tung tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

12 nhận xét:

  1. Những ngày gần đây, lợi dụng diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19, một số đối tượng đã tung tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ chính quyền và nhân dân vô căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tác động xấu đến công tác phòng chống dịch COVID -19.đối tượng Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận sử dụng hình ảnh nêu trên, lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, cơ quan công an đã phát hiện trên tài khoản Facebook của đối tượng thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam, tham gia một số hội nhóm trên mạng đưa tin chống phá Đảng chính quyền. Xử lý nghiêm đối tượng cũng là hình thức thức tỉnh cho những ai đang có ý định nung nấu ý định phạm tội hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. 1 người lớn tuổi nhưng hành động lại quá bốc đồng. Chắc ông ta chỉ suy nghĩ đơn giản là fake tên một cái nick facebook là có thể lòe được những người khác tuy nhiên đáng tiếc là không đơn giản thế. Việc đăng ký facebook bằng số điện thoại của chính mình khiến cho ông ta bị tìm ra một cách dễ dàng và bị mời lên làm việc

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là hành động kiểu này chỉ có 2 khả năng: 1 là phản động 2 là tâm lý đếch bình thường. May mắn là ông có cái bệnh án rồi tiền sử bệnh chứ không lần này vỡ mồm rồi. Mà bệnh như vậy gia đình không để ý chăm sóc lại để ông ấy làm vậy thật không hay tẹo nào. Hi vọng tạo điều kiện cho ông ý đi chữa bệnh các thứ

    Trả lờiXóa
  4. Cuối cùng thì chút tỉnh táo đã làm ông ta nhận ra lỗi sai của mình, thế là còn tiến bộ hơn nhiều thành phần rồi. Dịch dã tình hình này khá là căng thẳng nên chỉ cần một chút gì đó không tốt thôi là khiến cho bọn chống đối nhà nước lợi dụng để chống đối nên chúng ta phải hết sức cẩn thận

    Trả lờiXóa
  5. Chắc chắn clip này sẽ bị bọn chống đối bơ như kiểu mù lòa không thấy gì mà kể cả có đi chăng nữa thì cũng sẽ bị nói là công an ép rồi tra khảo các thứ để tên Phan Hữu Điệp Anh này nói vậy thôi . Bọn mà đã muốn chống đối thì chúng nó nói gì mà chẳng được, chúng nó chỉ mong những điều bất lợi đến với phía nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Xem xét và xử lý thật nghiêm trường hợp này. Tình hình đã căng thẳng thì chỉ cần có một thông tin không đúng thôi là đều có thể gây hoang mang cho nhân dân. Phải làm sau để nhân dân phải có niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Chính phủ, để rồi từ đấy chúng ta sẽ xây dựng được bức tường kiên cố chống dịch bởi các y bác sĩ, chiến sỹ và nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện khó tin như vậy mà ai bị dắt mũi chưa chi đã vội chia sẻ hay bình luận thể hiện sự phẫn nộ hay gì đó thì công nhận quá là kém hiểu biết. mà công này cũng chẳng biết có thật sự là có tiền sử bị bênh hay không nhưng dám phát ngôn kiểu này đúng là không còn coi pháp luật ra gì nữa rồi

    Trả lờiXóa
  8. Không nói nhiều, mỗi người dân cần phải có ý thức không chỉ trong việc tuân thủ các quy định về chống dịch mà còn cả về từng lời nói cũng như là phát ngôn của bản thân khi đưa ra. Đừng để bị mua chuộc hay bị mờ mắt vì bất chứ quyền lợi nào trước mắt mà quên đi rằng bản thân có thể bị bếch đi bất cứ lúc nào

    Trả lờiXóa
  9. Đây là hành vi hình ảnh và bình luận trên mạng xã hội về vụ tự thiêu trên rồi xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại TP.HCM.

    Trả lờiXóa
  10. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp và tiếp xúc với nhiều luồng thông tin từ nhiều phía, người dân cần hết sức tỉnh táo và sáng suôt, tránh bị hoang mang dao động trước những tin bịa đặt, xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  11. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi tương tự, xuyên tạc bịa đặt gây hoang mang cho người dân

    Trả lờiXóa
  12. Việc ông Phan Hữu Điệp Anh lấy những hình ảnh trên mạng Xã hội rồi về chnhr sửa , xuyên tạc sai sự thật , làm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Hành vi này có thể xác minh ông này đã bị mua chuộc, trở thành tay sai của các thế lực thù địch vừa mang tính chất là phản động, kích động, xuyên tạc sai sự thật. Với tình hình diễn biến dịch căng thẳng như hiện nay việc đư những thông tin sai sự thật này lên mạng có thể gây hoang mang dư luận và người dân vì thế yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm không để những tình trạng như thế này xảy ra nửa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog