Chia sẻ

Tre Làng

Nhiều người ‘cãi lý’ khi bị lập biên bản vì ra đường không lý do chính đáng

Nhiều người tại TP.HCM khi bị lập biên bản do ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết luôn viện lý do riêng mà theo họ là chính đáng, không ít người sẵn sàng “cãi lý” với lực lượng chức năng.

Ngày 25-7, Đội cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT) Công an quận 1, TP.HCM đã xử lý hàng loạt trường hợp ra đường khi không thực sự cần thiết theo chỉ thị 16.

Lập biên bản, nhắc nhở nhiều trường hợp

Tại giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ tuần tra đã dừng xe máy do ông Đ.V.T. (60 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển để kiểm tra.

Ông T. cho biết đang trên đường mang bột sắn dây, nước yến và bắp cải sang thăm mẹ ông ở quận Tân Bình. Theo ông T., do thời gian giãn cách kéo dài nên ông ít có dịp về thăm bà cụ và những thứ mang theo là thiết yếu.

Tuy nhiên, tổ tuần tra giải thích, bột sắn dây, nước yến không phải là thực phẩm thiết yếu và việc chăm sóc bà cụ vẫn nên để cho những người đang sống chung nhà bà lo liệu, khi tình hình dịch bệnh tạm ổn thì ông T. có thể sang thăm sau.

Ông T. từ quận 1 mang bột sắn dây sang quận Tân Bình cho người thân – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Còn anh Đ.M.Q. bị tổ kiểm tra lập biên bản vì từ quận Bình Thạnh sang quận 1 để giao gạo. Thời điểm kiểm tra, xe anh Q. chạy không chở theo gạo và cũng không có gì để chứng minh lý do đi đường của mình.

“Người mua ở quận 1 là khách quen của tôi, thường đặt mua rồi kêu tôi chở qua. Do thấy họ đi lại khó khăn với gạo cũng thiết yếu nên tôi mới đi giao” – anh Q. trình bày.

“Giãn cách xã hội là phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, hơn nữa ở quận 1 có rất nhiều điểm bán gạo, anh không thể lấy lý do đó để đi lại giữa 2 quận. Nếu khách của anh đi lại khó khăn thì có thể nhờ đoàn thể địa phương hỗ trợ mua giúp” - CSGT đáp lời.

Nhân viên giao hàng điện máy bị lập biên bản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng tại đây, tổ tuần tra đã lập biên bản đối với anh N.V.N. (nhân viên giao hàng điện máy). Thời điểm kiểm tra, anh N. đang trên đường chở tủ lạnh, tivi đi giao cho khách. Anh N. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và chứng minh nhân dân nên CSGT tạm giữ xe của anh.

Anh N. không đồng ý lập biên bản và cho rằng mình chỉ là nhân viên giao hàng làm việc theo yêu cầu của công ty, không có quyền từ chối.

Theo CSGT, hàng điện tử không thuộc danh mục thiết yếu nên việc anh N. vận chuyển trên đường là vi phạm và công ty điện máy phải có trách nhiệm với người lao động của mình. Sau một hồi lâu giải thích, anh N. mới đồng ý ký vào biên bản.

CSGT kiểm tra người dân và shipper - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Đối với các shipper, CSGT kiểm tra kỹ càng ứng dụng giao hàng cũng như hàng hóa mà shipper đang vận chuyển, nếu đúng là đang giao hàng thì được đi tiếp. Cùng ngày, CSGT cũng đã nhắc nhở nhiều trường hợp ra đường để mua trái cây về cúng, giao cục sạc điện thoại…

“Lực lượng y tế đã cực khổ rồi, người dân hãy chấp hành”

Theo thiếu tá Đinh Tiến Dũng - phó đội trưởng Đội CSGT-TT quận 1, ngoài 10 chốt kiểm soát dịch, Công an quận 1 còn bố trí lực lượng tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chỉ thị 16.

“Tuyên truyền thì cũng đã tuyên truyền rồi, giờ là lúc chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp ra đường khi không chính đáng. Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng, nhất là đội ngũ y tế làm việc rất cực khổ rồi, mong người dân hãy chấp hành nghiêm quy định giãn cách để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn” – thiếu tá Dũng chia sẻ.


Kiểm tra tình trạng đơn hàng của shipper - Ảnh: QUANG ĐỊNH.


Tổ tuần tra kiểm tra các phương tiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đan Thuần

9 nhận xét:

  1. đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, chỉ ra ngoài đường khi thực sự cần thiết, vì an toàn của bản thân và xã hội

    Trả lờiXóa
  2. các lực lượng chức năng cần tích cực ra quân, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 16, cố tình ra đường khi không cần thiết để răn đe, làm gương cho người khác

    Trả lờiXóa
  3. Xin mọi người hãy cùng nhau nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là Chỉ thị về giãn cách, cách li xã hội. Xin đừng vì những việc cá nhân trước mắt mà làm ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch chung của cả cộng đồng

    Trả lờiXóa
  4. Xin mọi người ấy, làm ơn vì mình và vì cộng đồng giùm cái. Đã không beiets giữ cho mình thì thôi xin hãy ý thức cho mọi người giùm. Ngoài kia có bao nhiêu tình nguyện viên, bao nhiêu bác sĩ ngày đêm lao lực vì phải chống dịch, cả năm trời rồi chưa được về với gia đình, đi chống dịch từ khi vợ mang thai mà tới giờ con biết đi rồi vẫn chưa được về nhà kia kìa, chẳng biết ý thức để đâu luôn á

    Trả lờiXóa
  5. Qúa buồn, quá chán cho ý thức của một số người dân hiện nay không có ý thức phòng chống dịch Covid-19, khi mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phải gay gắt lên án về một số hành vi của những người thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid, có những người lươn lẹo lấp liếm cho vấn đề này. thử hỏi xem nếu tình hình dịch bệnh như thế này còn sẽ rất khổ hơn nữa??? Chúng ta phải nâng cao ý thức lên, tăng cường xử phạt và khi đã phạt thì đừng trách ai.

    Trả lờiXóa
  6. Suy cho cùng việc nhắc nhở, xử lí là vì sự chấp hành của nhân dân, vì sự an toàn của họ. Thế nhưng lại có những bộ phận không thừa nhận cái sai mà còn cãi lý với lực lượng chức năng, thực sự quá buồn vì ý thức phòng dịch của bộ phận này

    Trả lờiXóa
  7. Đoàn kết từ bao đời nay là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nhất là trong những giai đoạn đất nước trải qua khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết là vũ khí sắc bén để chúng ta giành được nhiều thắng lợi. Vì vậy, tất cả người dân hãy cùng đoàn kết, cảm thông và chia sẻ với chính quyền để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

    Trả lờiXóa
  8. Tình hình dịch bệnh hiện nay tại TP HCM thật sự đang vô cùng căng thẳng, phức tạp, khó lường. Các lãnh đạo, các vị y bác sỹ, các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình chống dịch thì chỉ mong sự ý thức tự giác và chấp hành của người dân thôi. Tiến hành kiểm tra, xử phạt cũng không thể nào có thể hết được tất cả mọi người, mỗi cá nhân hãy tự nâng cao ý thức của mình, thực phẩm thiết yếu hay không, lý do cấp thiết, chính đáng hay không thì tự bản thân chúng ta sẽ tự hiểu được. Hãy suy xét thật kỹ trước khi xỏ dẹp đi ra đường, biết bao tính mạng, bao giọt nước mắt và cả máu đều đang nằm ở quyết định của mỗi chính chúng ta đấy.

    Trả lờiXóa
  9. những hành vi của một bộ phận người dân đã vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Rõ ràng chính phủ đã nêu rõ các trường hợp cần thiết mới được ra khỏi nhà. Vì thế mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog