Chia sẻ

Tre Làng

Nữ sinh bị nghi 'tuồn' đề thi Toán ra ngoài bị xử lý thế nào?

Liên quan đến nghi vấn một nữ sinh gửi đề Toán tốt nghiệp THPT năm 2021 ra ngoài nhờ giải hộ, Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết đã đình chỉ thi đối với thí sinh này ở buổi thi chiều ngày 8/7.

Thông tin được ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Quảng Bình chia sẻ với VietNamNet.

Ông Nam cho hay, sau khi xác định được thí sinh bị nghi gửi đề thi ra ngoài nhờ giải hộ, đầu giờ chiều nay, Sở GD-ĐT cũng đã nhận được công văn từ Chủ tịch UBND tỉnh, công an tỉnh và Sở đã yêu cầu Trưởng điểm thi đình chỉ thi đối với thí sinh này trước giờ thi môn tiếng Anh.

Theo ông Nam, nữ sinh này là học sinh của Trường THPT Lệ Thủy. Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Theo đối chiếu, đề thi môn Toán lan truyền trên mạng được cho là do thí sinh này tuồn ra giống với mã đề 106.

Hình ảnh chụp màn hình đề thi bị "lộ" khi thời gian làm bài thi chưa kết thúc

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook có tên H.G bị nghi làm lộ đề thi môn Toán.

Cụ thể, vào khoảng 15h55 ngày 7/7, khi thí sinh vẫn đang trong giờ làm bài thi môn Toán, một tài khoản Facebook có tên H.G đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời “cầu cứu”: “Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ”.

Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi.

Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên mạng xã hội.

Thanh Hùng

15 nhận xét:

  1. Không thể chấp nhận được hành vi như thế này, một kỳ thi quy mô lớn quốc gia như vậy, về quy chế, nội quy những điều cấm trong phòng thi đã được các giám thị, các điểm thi phổ biến chặt chẽ trong đó có việc sử dụng điện thoại,các thiết bị ghi âm ghi hình. Hành vi của thí sinh là không thể chấp nhận được và cần vào cuộc điều tra làm rõ hành vi vi phạm của mình. 2 giám thị, điểm trưởng chắc chắn sẽ liên đới

    Trả lờiXóa
  2. Đây là 1 kỉ thi lớn nhất của cả nước diễn ra hằng năm, nhưng việc thí sinh kia dùng điện thoại để chụp ảnh gửi lên trang mạng nhờ cộng động mạng giải hộ như vậy là không thể chấp nhận được, lam xấu hình ảnh của kì thi cũng như bộ giáo dục. đề nghị cơ quan công an các ban nghành vào điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm của thí sinh này

    Trả lờiXóa
  3. Những con người yếu kém về mặt kiến thức và đạo đức kỷ cuowuowng.
    1. Bản thân học sinh vi phạm, là người yếu kém về kiến thức mà nói thẳng ra là không có trình độ văn hóa phù hợp. Đạo đức hạnh kiểm kém.
    2. Người nhà vô ý thức, không có kiến thức pháp luật cũng như không đủ hiểu biết để can ngăn mà còn tiếp tay cho thí sinh
    3. Cán bộ coi thi không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, lơ là công tác, chức trách của mình, xứng đáng bị kỷ luật

    Trả lờiXóa
  4. Nếu thật sự hành vi gian lận này xảy ra thì đúng là một hành động không thể chấp nhận được đối với một kỳ thi mang tâm cỡ quốc gia như vậy. Hành động phô bày sự thiếu ý thức, vô đạo đức, coi thường quy chế của chính bản thân thí sinh, sự vô trách nhiệm cùng hành động giúp sức, tiếp tay cho hành vi sai phạm của thí sinh và hơn hết là thái độ làm việc tắc trách của cán bộ coi thi khi không những thí sinh có thể mang điện thoại vào phòng thi mà còn chụp cả ảnh để "tuồn" ra ngoài mà giám thi không hề hay biết. Mọi hành vi gian lận trong thi cử đều thể hiện khiếm khuyết về đạo đức và không công bằng cho những sĩ tử khác. Kính đề nghị cơ quan chức năng nhanh chống làm rõ vụ việc và quyết liệt xử lý nghiêm minh nếu hành vi trên là đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu đây là thật thì đúng công nhận là hỏng từ mẹ hỏng đến con. Cha mẹ thì cổ súy cho con làm những việc đó, con thì cũng to gan chụp đề thì ra ngoài để người thân tiếp tay gian lận cho. Chưa gì đã có cái suy nghĩ không muốn tự lực mà muốn được điểm cao nhờ vào sự giúp đỡ rồi :)) Đúng là hỏng, đình chỉ là đúng thôi

    Trả lờiXóa
  6. Làm được đến gần câu 40 như thế thì điểm cũng gọi là kha khà rồi còn gì nữa thế nhưng vẫn chưa hài lòng mà chắc muốn điểm đạt tuyệt đối luôn nên chắc mới mang đi hỏi thế :)) thực sự tôi thấy đáng trách từ cháu bé đến gia đình cháu vì đã bao che và cổ vũ cho cháu làm vậy. Còn bao nhiêu đứa trẻ khác đang cố gắng nên gian lận là không công bằng

    Trả lờiXóa
  7. Một thí sinh có gian lận là sẽ kéo theo trách nhiệm của rất nhiều người có liên quan , gần nhất đấy là trách nhiệm của các giám thị. theo tôi biết thì có ít nhất là 2 giám thị 1 trên 1 dưới trong phòng và còn kèm theo là có các giám thị hành lang, tại sao trong cùng 1 thời điểm mà có tất cả các giám thị cùng lơ là không kiểm soát để em ấy dễ dàng chụp đề như vậy?

    Trả lờiXóa
  8. Rồi xong luôn :)) Nói là tuổi trẻ thì có thể phạm sai lầm nhưng cái sai lầm này đúng là hơi bị xa quá rồi, vi phạm đến đạo đức của một con người thực sự mà :)) Bao nhiêu năm ăn học, học hết đạo đức rồi đến môn giáo dục công dân rồi lại sinh ra cái tư tưởng gian lận thế này thì xứng đáng ăn đình chỉ để rồi nghỉ 1 năm mà tự suy nghĩ chỉnh đốn

    Trả lờiXóa
  9. Đã xóa nhưng vẫn có người nhanhh tay chụp lại được, đúng là không gì hiệu quả bằng camera chạy bằng cơm. Thật đáng tiếc là em ý đã vô tình chụp cả số báo danh của mình lên để rồi người thân lại mang lên mạng xã hội để hỏi bài :)) Chẳng ai giúp cho nổi mấy cái người thích gian lận đâu

    Trả lờiXóa
  10. Không biết việc chỉ trích có thể khiến cháu nó rơi vào trầm cảm xấu hổ tự ti không nhưng hình như phía hội đồng thi đã tìm ra cháu nó rồi nhưng không công khai thông tin, chắc để bảo vệ nốt hình ảnh cho cháu nó. Nhưng chắc bạn bè thì ai ai cũng nhận ra đấy là ai trong số các bạn của mình rồi, có lẽ từ giờ tha hồ xấu hổ với bạn bè rồi nhé

    Trả lờiXóa
  11. Đình chỉ một năm hay 2 năm đi cho nhớ tốt nhất là nên học lại môn giáo dục công dân đi cho thành một người tốt đã trước khi nghĩ đến việc đi học đại học, vươn ra ngoài xã hội rộng lớn vì nhnxg cái khác. Nói thật không có đạo đức thì không thể trở thành một người tốt ở lĩnh vực nào cả đâu

    Trả lờiXóa
  12. đúng là trần đời chưa thấy tình huống này bao giờ. Đây đúng là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ, những bạn học sinh về tinh thần học tập, chứ tôi thấy thời tôi đâu ra chuyện tày trời thế này, học thế nào thì vào vắt óc ra thi tới đó. Vụ việc này xử lí không nghiêm thì sẽ gây ảnh hưởng đến chất lương đào tạo và uy tín của ngành giáo dục nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Về phía Bộ GD-ĐT, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho hay, Bộ GD-ĐT đã cùng cơ quan công an, cụ thể là các đơn vị A03, A05, A06 vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc này. Theo ông Trinh, trường hợp này được Bộ GD-ĐT xác định là "lọt đề" chứ không phải là lộ đề. Bởi đề thi đã được bóc ra và tổ chức thi, chứ không phải khi chưa diễn ra việc thi.

    Về các cán bộ coi thi ở phòng thi trong sự cố này, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu làm bản tường trình và không cho phép làm thi ở các buổi thi tiếp theo.

    Trả lờiXóa
  15. Theo hình ảnh đăng tải, ''đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi'' chẳng nhẽ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và dơ lên để chụp mà giám thị không biết không sợ team bạn mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò là thật, không khéo lại bị khởi tố hình sự về làm lộ bí mật nhà nước cũng nên còn có mấy câu, chứng tỏ là cũng có học lực khá, giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi, mất tất cả rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog