Chia sẻ

Tre Làng

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất cả nước" là tin giả

Khoai@

Hôm qua 3/7/2021, trang mạng Hóng Biến Hội và trang mạng Bphone đăng tải thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước". Thông tin này thu hút và nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. 

Hai trạng mạng đăng nguyên văn như sau:

"Theo một số nguồn tin thì tới đây, Bộ Công an sẽ thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thay cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân (sẽ được điều động về Bộ Công an).

Đại tá, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng (sinh năm 1979) - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (nguyên Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La).

Đại tá Mai Hoàng một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; đồng thời 10 năm liên tục là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng Ba năm 2020, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Liên quan đến thông tin này, ngày 5/7, công an tỉnh Sơn La khẳng đinh, đó thông tin sai sự thật. Công tác tổ chức cán bộ, nhất là đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an phải phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành, không thể tùy tiện thông tin trên các trang mạng xã hội.

Cùng lúc, người viết kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thì không có thông tin này.

Như vậy, có thể khẳng định thông tin nói trên là tin giả và người đăng tải, tán phát thông tin nói trên là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử trước pháp luật.

Được biết các đơn vị công an đang điều tra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật nói trên theo quy định của pháp luật.

9 nhận xét:

  1. Trung ương quy hoạch rồi có khi còn chưa chắc, nên tốt nhất chúng ta không đọc-like-share gì mấy bài/stt "rác" này. Mấy thằng vô công rồi nghề mà định làm nhiệm vụ của Ban tổ chức TW. Buồn cười thật.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm trước đọc comment tự dưng một số kẻ truyền tai nhau thông tin này làm tôi cũng thấy hoang mang bảo sao cả mấy thông tin chưa công bố thế này mà cũng có người biết rồi share, hóa ra cũng là những cái điều chẳng có cơ sở. Vậy nên mọi người cần phải cẩn thận hơn trước mấy thể loại tin này kẻo không mình lại thành người bị lừa đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều ông còn vỗ ngực kiểu khăng khăng mình biết thông tin các kiểu cơ bác ạ, hài hước lắm =))) Mong các chú công an tìm ra mấy cái người đấy phạt tiền để đong số đó vào quỹ covid chứ tình hình cứ để cho omaasy ông đấy nói linh tinh hòa. Toàn ăn cơm nhà xong bàn chuyện quốc gia thôi

      Xóa
  3. Hãy là người tham gia mạng xã hội với một cái đầu thông minh đừng để bị dắt mũi . Trong một năm chẳng nhớ nổi là có bao nhiêu đợt thông này về vấn đề này vấn đề nọ rộ lên mà cơ bản chỉ là do đám ba que rảnh dỗi muốn tung tin để làm xáo động lòng dân, gợi nên sự tò mò và làm cho dư luận tranh luận, cốt để bọn nó nắm được lòng dân thế nào mà nghĩ ra cách bày trò mới thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ dễ bị lừa thế này lại chỉ làm cho bọn 3 que nó cười khẩy. Người dân phải đồng lòng mà tẩy chay những thông tin sai lệch, cái ý thức của người sử dụng mạng xã hội cũng phải được nâng cao thì mạng xã hội thực sự mới có thể tốt hơn được! Vậy nên chúng ta cần phải đoàn kết với nhau và tỉnh táo hơn trước các nguồn tin

      Xóa
  4. Trước các kỳ đại hội cũng đầy thông tin là đồng chí này đồng chí nọ sẽ đảm nhiệm chức vụ này nọ mà cũng chẳng mấy % đúng, có đúng cũng chỉ là ăn may mà thôi :)) Đừng có hùa theo chia sẻ mấy thông tin này không có các bạn đang gián tiếp tiêp tay cho cái đám phản động gây loạn thông tin đấy

    Trả lờiXóa
  5. Thông tin nghe có vẻ tưởng chừng vô hại nhưng một mặt nào đó lại tác động theo hướng khiến cho người dân có thể sẽ đánh giá quy trình bổ nhiệm lãnh đạo đơn giản, không giữ bí mật khi mà chưa có quyết định công bố. Thật may thông tin đã được đính chính là sai sự thật, có lẽ nhiều người phải vội vàng về xóa bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình rồi :))

    Trả lờiXóa
  6. Về cơ bản thì thông tin cũng đã được đính chính, cũng không hẳn là độc hại đến mức gây hại trực tiếp về mặt nào đó của xã hội nhưng dù sao cũng là một dạng của tin fake nên đều đáng bị tẩy chay và lên án. Vẫn cần phải tuyên truyền cho người dùng tạo thói quen chọn lọc trước khi like, share hay comment về bất cứ vấn đề nào đó

    Trả lờiXóa
  7. Cứ dễ bị lừa thế này lại chỉ làm cho bọn 3 que nó cười khẩy. Người dân phải đồng lòng mà tẩy chay những thông tin sai lệch, cái ý thức của người sử dụng mạng xã hội cũng phải được nâng cao thì mạng xã hội thực sự mới có thể tốt hơn được! Vậy nên chúng ta cần phải đoàn kết với nhau và tỉnh táo hơn trước các nguồn tin

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog