Chia sẻ

Tre Làng

Ông Lê Hải Bình giữ chức phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo dangcongsan.vn, Bộ Chính trị vừa có Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình, SN 1977; Quê quán: Hải Phòng. Ông Lê Hải Bình là người có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao. Ông từng là Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei; Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Năm 2012 ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ 2013 ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao; Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Đến năm 2017, ông được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3/2019).

Đến tháng 10/2019, ông được điều động, phân công giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; rồi giữ chức Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương.

Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Văn Kiên

4 nhận xét:

  1. Việc bổ nhiệm ông Lê Hải Bình là giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương là một quyết định nhân sự đúng đắn của Đảng,Ông Lê Hải Bình là một người tài năng,có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại,ông Lê Hải Bình từng là người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao,hy vọng trong thời gian tới ông sẽ đóng góp tích cực,tâm ghuyết cho công việc.

    Trả lờiXóa
  2. Xin chúc mừng đồng chí và mong đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất của mình vì sự nghiệp xây dựng đất nước, những đóng góp của đồng chí trong tương lai sẽ vì sự nghiệp chung của cả dân tộc

    Trả lờiXóa
  3. Xin chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình được Đảng, Nhà nước tín nhiệm điều động giữ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương. Hi vọng rằng, trên cương vị mới của mình, đồng chí sẽ phát huy được tài năng, phẩm chất, đạo đức để cống hiến trí - tài cho nước nhà và không phụ lòng tin tưởng của Đảng, nhân dân ta

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng anh Lê Hải Bình, rất mến mộ tài năng, trí tuệ và cả trình độ học thuật của anh. Biết anh từ lúc anh còn là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh, nói năng trau chuốt rất có hồn. Anh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, tải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Tại ĐH XIII anh được bầu làm Uỷ viên dự khuyết BCH TWĐ, nay được phân công Phó Trưởng Ban tuyên giáo TW là một vinh dự rất lớn. hy vọng anh sẽ luôn nỗ lực hết mình, phát huy sức trẻ tài năng trí tuệ của mình để cống hiến cho Ban tuyên giáo của Đảng. Hy vọng nhiều năm tới, anh sẽ có nhiều bước phát triển trong công tác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog