Chia sẻ

Tre Làng

Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris: "Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mỹ"

Trong cuộc họp báo chiều nay (26/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt với Mỹ. Bà nói rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ hai nước.

Bà Harris bày tỏ tự hào là phó tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1995. Bà nói rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Phó Tổng thống Harris nói rằng, Mỹ có những cam kết vững bền trong mối quan hệ này, vì điều đó có ý nghĩa với người dân, với an ninh và sự thịnh vượng của người Mỹ, và bà tin rằng đối với người Việt Nam cũng vậy.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng những gì hai nước đã đạt được cùng nhau là cực kỳ đáng kể. Trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác, sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề và thách thức truyền thống, cũng như những vấn đề trong tương lai. Cùng đối mặt với những thách thức và nắm bắt cơ hội, hai bên sẽ phát triển những khía cạnh mới của quan hệ song phương.

Phó Tổng thống Harris nhắc lại sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Mỹ hồi đầu năm ngoái, khi Mỹ đang phải đối phó với làn sóng bùng phát COVID-19 nghiêm trọng; đồng thời cho biết Mỹ cũng cung cấp các máy bảo quản lạnh và dành hàng triệu USD để hỗ trợ công tác y tế cộng đồng cho Việt Nam.

Trước hết, bà nói rằng COVID-19 đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của người Việt Nam hiện nay. Bà cho biết sáng nay bà đã có chuyến đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để chứng kiến lễ bàn giao số vắc-xin trong lô 1 triệu liều mà Mỹ chuyển cho Việt Nam lần này, nâng tổng số vắc-xin Mỹ dành cho Việt Nam lên 6 triệu.

Trong bối cảnh đại dịch, bà nói rằng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế. Một ví dụ là trong cuộc gặp của bà với các lãnh đạo Việt Nam hôm qua, bà nêu vấn đề giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản Mỹ và bà đã nhận được “phản hồi tích cực”.

Mỹ cũng triển khai những sáng kiến để giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế số, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp của phụ nữ và các nhóm thiểu số. Bà nói rằng hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc xử lý khủng hoảng khí hậu và hợp tác vì một tương lai sử dụng năng lượng sạch.

Bà cho biết Mỹ đã triển khai một phần trong sách kiến đối tác về khủng hoảng khí hậu. Chương trình bảo tồn môi trường sống ven sông Mekong sẽ giúp xử lý những vấn đề tác động đến vùng đồng bằng sông Mekong.

Phó Tổng thống Mỹ hoan nghênh Việt Nam tham gia sáng kiến cải tiến nông nghiệp vì khí hậu, nhằm đẩy nhanh việc áp dụng nông nghiệp thông minh vì khí hậu.

Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh rằng Đông Nam Á là trọng tâm của khu vực này, và Việt Nam có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Mỹ, cũng như Singapore, nơi bà vừa có chuyến thăm. “Mỹ sẽ tăng cường các quan hệ với các đồng minh và đối tác và thúc đẩy những lợi ích của chúng tôi theo cách thức hợp tác để đối phó với những thách thức chung”, bà nói.

Bà Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do. Bà khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. “Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để đối phó với những mối đe doạ đối với tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Thông qua những cuộc gặp gỡ trong chuyến thăm này, bà nói rằng bà nhận thấy tiềm năng to lớn của khu vực này, và Mỹ có khả năng và mong muốn thực hiện những mục tiêu và lợi ích chung. Bà nói rằng Mỹ sẽ vẫn ở khu vực này trong những năm tới

Bà cũng nhắc đến thoả thuận thuê đất 99 năm để xây khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới, cho rằng điều này là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ đối với Việt Nam.

26/08/2021
Bình Giang

8 nhận xét:

  1. Có một chuyện ngoài lề về vị Phó Tổng thống Mỹ Harris khá thú vị đó là Phó Tổng thống Klama Harris từng là Thượng Nghị sĩ tiểu bang California khi đắc cử năm 2017. Và bà đã đánh bại một Nghị sĩ cực kỳ nổi tiếng trong quan hệ Việt – Mỹ là Loretta Sanchez. Nhưng bà Sanchez không nổi tiếng theo cách của John Kerry hay McCain. Bà nổi tiếng là một nghị sĩ chống Việt Nam cực đoan nhất, điển hình nhất, điên cuồng nhất và buồn cười nhất 😴. Từ khi là Hạ nghị sĩ đến khi tranh cử vào Thượng viện, bà Sanchez luôn nỗ lực ngăn chặn Quốc hội và Tổng thống Mỹ có các động thái tích cực trong quan hệ với Việt Nam. Bà chống Việt Nam tập trung vào các đề tài nhân quyền, dân chủ và… hết. Lý do là gì, vì tiểu bang California mà người Việt hay gọi tắt là Cali là nơi có cộng đồng kiều dân Việt Nam lớn nhất. Qua câu chuyện ta mới càng thấy được tầm quan trọng và vị thế của Việt Nam đối với Mỹ nói riêng cũng như Khu vực và Quốc tế nói chung đến mức nào. Dù là một chính trị gia không có mấy thiện cảm với Việt Nam nhưng với bài phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay ta thấy được sự trân quý, coi trọng và sự thiết tha trong việc vụ đắp mỗi quan hệ giữa hai nước của bà. Vì lợi ích chung của cả hai nước. Hi vọng rằng, chuyến thăm của Phó TT sẽ thành công tốt đẹp và mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển toàn diện!

    Trả lờiXóa
  2. Có thể sẽ là hơi tự tin nếu nói rằng tốc độ phát triển về mặt cứng (kinh tế, quân sự) như hiện tại sẽ tạo ra nền tảng vật chất cho vị trí Cường quốc bậc trung của Việt Nam trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày lập nước. Nhưng nếu nhìn từ chuỗi các sự kiện liên tiếp như Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 cho đến các chuyến thăm cấp cao của các vị Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng hay giờ là Phó Tổng Thống Mỹ cũng như việc Mỹ chọn đặt Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Đông Nam Á tại Hà Nội và thông qua đó đồng hành với các quốc gia khu vực trong các vấn đề dịch bệnh tiếp tục khẳng định sự hợp lý từ chính sách đối ngoại đa phương lấy ngoại giao trung điểm của Việt Nam. Và qua bài phát biểu của bà Harris trong cuộc họp báo chiều nay về vai trò và vị thế Quốc tế của Việt Nam thì dường như ta có thể đặt hi vọng về tương lai của một Việt Nam hàng đầu khu vực và Thế Giới. Chúc cho quan hệ của hai nước sẽ luôn được vun đắp và phát triển để tạo ra thật nhiều lợi ích của cả hai quốc gia.

    Trả lờiXóa
  3. Vị thế của Việt Nam đang ngày một được tăng cường trên trường quốc tế. Mọi chỉ số phát triển của Việt Nam đều chứng minh tiềm lực của mình, trở thành đối tác chiến lược với mọi quốc gia có thiện chí hợp tác

    Trả lờiXóa
  4. Những thông điệp trong chuyến đi của phó tổng thống Mỹ Harris đến Việt Nam lần này đã đúng với những dự đoán trước đó của một số nước,Mỹ đang muốn nâng quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên một tầm cao mới thành đối tác chiến lược,lần này không [phải Việt Nam chủ động nâng tầm quan hệ với Mỹ mà chính người Mỹ đã phải chủ động xin nâng tầm quan hệ với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Có thể thấy, phát biểu của bà Phó tổng thống Mỹ đã thể hiện sự khôn ngoan, khéo léo trong công tác đối ngoại. Sự tác động chỉ với một lời nói đã mang tầm ảnh hưởng to lớn trên diễn đàn báo chí quốc tế, để nhấn mạnh nhất quan hệ giữa Việt Nam và Mĩ. Với những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid hiện tại, ta biết rằng Việt Nam đang có những đóng góp quan trọng trong công đấu đấu tranh chống sự phát triển, lây lan của viruss, đồng thời giúp đỡ các nước trong khu vực và quốc tế về trang thiết bị... Hi vọng phát biểu của bà Phó Tổng thống Mĩ sẽ giúp cho quan hệ hai nước đi lên, đồng thời Việt Nam cùng với Mĩ sẽ có những bước phát triển trong công tác đẩy lùi dịch bệnh nói riêng và phát triển trong các lĩnh vực chung.

    Trả lờiXóa
  6. Có thể thấy lợi ích của Việt Nam liên quan đến tất cả các nước
    lớn, và họ cũng đều có lợi ích nhiều mặt và khá lớn ở khu vực này và đều muốn gia tăng ảnh
    hưởng ở khu vực này. Nhưng tất nhiên trước hết Việt Nam phải bình thường hoá quan hệ
    với tất cả các nước lớn, mà quan hệ với Mỹ (và Trung Quốc) là quan trọng nhất, thì mới tạo
    ra điều kiện tiên quyết để thực hiện phương châm cân bằng quan hệ với các nước lớn theo
    hướng tranh thủ mặt hợp tác, hạn chế mặt kiềm chế trong chính sách của những nước này
    với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Thông qua những cuộc gặp gỡ trong chuyến thăm này, bà nói rằng bà nhận thấy tiềm năng to lớn của khu vực này, và Mỹ có khả năng và mong muốn thực hiện những mục tiêu và lợi ích chung. Bà nói rằng Mỹ sẽ vẫn ở khu vực này trong những năm tới

    Trả lờiXóa
  8. Trong chuyến thăm lần này, Bà Phó TT lần nữa khẳng định bà nhận thấy tiềm năng to lớn của khu vực này, và Mỹ có khả năng và mong muốn thực hiện những mục tiêu và lợi ích chung. "Mỹ sẽ vẫn ở khu vực này trong những năm ti. Chính sách của Mỹ đã rất rõ ràng khi muốn có lợi ích ở VN và muốn nâng tầm quan hệ đối tác lên tầm chiến lược đối với VN. Hy vọng qua n hệ Việt mỹ sẽ lên một tầm cao mới trong nhiều năm tới

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog