Chia sẻ

Tre Làng

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng sốc ở Mỹ, lên hơn 1.000 ca/ngày

Mỹ đã báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 vào thứ Ba, tương đương với khoảng 42 ca tử vong mỗi giờ, theo thống kê của Reuters, khi biến thể Delta tiếp tục càn quét các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng đột biến ở Mỹ trong tháng qua với trung bình 769 ca/ngày, cao nhất kể từ giữa tháng Tư, theo thống kê của Reuters.

Riêng thứ Ba, 17/8, số người qua đời vì COVID-19 ở Mỹ đã lên đến 1.017 người, nâng tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch lên gần 623.000 người - cao nhất thế giới. Lần cuối cùng Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong/ngày là từ tháng Ba.

Giống như nhiều quốc gia khác, biến thể Delta đang tạo nên một thách thức lớn tại Mỹ. Các quan chức nước này đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng khi đối mặt với mối đe doạ mới. Số liều vắc xin được tiêm trung bình trong bảy ngày đã tăng 14% trong vòng hai tuần qua, theo số liệu từ Our World in Data.

Theo CDC Mỹ, hiện đã có 70,1% dân số trên 12 tuổi của Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vắc xin, và 59,5% được tiêm đủ hai mũi.

Một số công ty và tiểu bang của Mỹ đã yêu cầu người lao động bắt buộc phải tiêm vắc xin nếu muốn giữ việc làm mà không phải xét nghiệm định kỳ. Tuy nhiên, các bệnh viện ở Mỹ tiếp tục ngập tràn bệnh nhân mới, khi số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 tăng khoảng 70% trong hai tuần qua.

Mỹ đã báo cáo trung bình hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày trong mười hai ngày qua, mức cao nhất trong sáu tháng, theo thống kê của Reuters.

Miền Nam nước Mỹ đang là tâm điểm của đợt bùng phát mới nhất. Bang Florida ghi nhận 26.000 ca mắc mới trong tuần trước (con số cao kỉ lục). Tại bang Texas, Thống đốc Greg Abbott đã được xác nhận mắc COVID-19 nhưng hiện chưa có triệu chứng.

Theo dữ liệu từ cơ quan y tế, số lượng trẻ em nhập viện vì COVID-19 đang tăng trên toàn nước Mỹ, lên tới tổng cộng 1.834 trẻ em vào sáng thứ Ba. Theo các chuyên gia, đây là bằng chứng cho thấy biến thể Delta có nhiều khả năng lây nhiễm sang trẻ em hơn biến thể Alpha.

Để tiếp tục hạn chế nguy cơ lây lan, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận vào tối thứ Ba rằng Nhà Trắng có kế hoạch gia hạn yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và xe buýt cũng như tại các sân bay và ga xe lửa cho đến giữa tháng Một.

Theo Reuters

5 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Chủng Delta quá nguy hiểm. Hầu như nước nào cũng không thể đứng vững hi vọng rằng người dân mỹ hãy chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang của chính phủ chứ đừng có biểu tình phản đối lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nữa lại làm cho dịch bệnh phức tạp hơn. Án tử cho những người coi thường dịch bệnh, chống giãn cách, chống vắc xin!


    Trả lờiXóa
  3. Mong rằng người dân hãy nhìn vào thực trạng đấy để tuân thủ những quy định của nhà nước Đấy là hậu quả từ việc phản đối cách ly xã hội và chống lại vắc xin đấy dịch bệnh thì ngày càng nguy hiểm mà vẫn coi thường nó thì có ngày cả nước không khống chế được đâu Quá nguy hiểm, hậu quả mà biến thể delta đưa lại là không thể lường được



    Trả lờiXóa
  4. Chính quyền của anh Joe Biden thực sự đang loay hoay với những quyết sách mới, khi mà sự sụp đổ của Afghanistan đã khá là đau đầu và bàng hoàng, nay lại thêm lượng ca mắc Covd-19 tăng đột biến. Các ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở Mỹ đã tăng đột biến trong tháng qua và trung bình là 769 ca/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4-2021. Tối 17-8 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận họ có kế hoạch gia hạn yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, tàu điện, xe buýt và tại các sân bay, ga tàu đến giữa tháng 1 năm sau. Thực sự ngẫm cũng chưa hơn ai nhưng áp đặt quyền thế thì anh mỹ phải là số một .

    Trả lờiXóa
  5. Đây là thực tế dịch bệnh đang diễn ra hết sức căng thẳng ngay cả tại đất nước tự chủ nguồn vaccine. Do vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, phải tiêm chủng ngay khi đến lượt và tuần thủ các quy định phòng dịch khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog