Chia sẻ

Tre Làng

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời “dân chủ” thương dân thật lòng?

Xuyên tạc tình hình phòng chống dịch bệnh để bôi nhọ chính quyền, gây hoang mang dư luận là thủ đoạn đang được các đối tượng “dân chủ” tích cực sử dụng nhằm chống phá đất nước Việt Nam. Thông qua các kênh truyền thông xã hội, các đối tượng xấu đã phát tán, lan truyền hàng loạt thông tin độc hại, sai trái.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, các đối tượng xấu liên tiếp “ăn theo” dịch bệnh, tiến hành “tát nước theo mưa” để công kích, chống phá đất nước. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, thay vì chung tay vì cộng đồng đấu tranh chống dịch bệnh thì các đối tượng xấu lại núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành kích động chống phá.

Bên cạnh việc làm, phát tán các thông tin sai trái, độc hại, việc chống phá của các đối tượng cũng ngày càng đa dạng, dưới nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Gần đây, các đối tượng xấu đang thực hiện nhiều chiêu trò khác nhau như: “Thi viết về COVID-19” do cái gọi là “Tuổi trẻ Việt Nam và đất nước” phát động, với các phần thưởng để dụ dỗ người dùng; Việt Tân tiến hành “Khảo sát mùa dịch” trên mạng xã hội với các định hướng trả lời thiếu khách quan; “Luật khoa tạp chí” tiến hành mở “Hộp thư chia sẻ” để nhân danh nhân dân tung ra các luận điệu thiếu khách quan liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam; tiến hành các buổi giao lưu trực tuyến bàn luận về phòng chống dịch với sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó có không ít đối tượng bất hảo, thù hằn với đất nước, … Ngoài ra, một số đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa phát đồ từ thiện để tiến hành quay video, phỏng vấn người dân với mục đích xoáy sâu vào những người khốn cùng trong xã hội, lợi dụng những khó khăn để từ đó quy chụp cho rằng tất cả xã hội đều đang đói kém, bị “bỏ rơi” không ai giúp đỡ.

Có thể thấy, các hoạt động chống phá được các đối tượng thực hiện dưới nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, kết hợp giữa công khai với lén lút, bí mật, đã tác động đến không ít người dân, tạo ra những sự lầm tưởng trong nhận thức của một số người dùng mạng xã hội, từ đó tạo kẽ hở để tiêm nhiễm, lan truyền những thông tin, quan điểm sai trái, thiếu chính xác về chế độ chính trị, về Đảng, về Nhà nước Việt Nam.

Nội dung chống phá được các đối tượng tập trung vào một số vấn đề chính là: xuyên tạc tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại Việt Nam; hù doạ người dân việc tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19; xuyên tạc công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra; xuyên tạc việc thực hiện các chính sách phòng, chống dịch tại các địa phương; phủ nhận, xuyên tạc sự đóng góp, hi sinh của lực lượng ở tuyến đầu chống dịch… Trong đó, các đối tượng “dân chủ” đang tích cực đánh lận bản chất vấn đề, lợi dụng tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp tại TP.HCM và một số tỉnh miền Nam để vu khống một cách trắng trợn cho rằng chính quyền “bỏ mặc người dân”; cho rằng người dân đang phải “tháo chạy” khỏi TP.HCM là vì bị “Đảng lừa dối”, khiến cho “niềm tin không còn”.

Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là tạo ra sự hoang mang trong dư luận; đổ lỗi cho chính quyền “là nguyên nhân gây ra các khó khăn hiện tại” và kích động người dân bất tuân, không chấp hành các quy định, chỉ đạo phòng, chống dịch. Nhìn chung, điều mà những đối tượng này mong muốn là tạo ra sự bất ổn, hỗn loạn trong xã hội; dịch bệnh càng phức tạp, đất nước càng khó khăn thì các “nhà dân chủ” sẽ càng vui sướng.

Không chỉ với Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực, gây khó khăn cho toàn cầu. Những luận điệu đổ lỗi cho chế độ, cho chính quyền là nguyên nhân dẫn đến tình hình khó khăn hiện tại là vô căn cứ, đi ngược lại thực tiễn. Từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp hết sức quyết liệt để phòng, chống dịch. Đặc biệt, tính mạng, sức khoẻ của người dân luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu. Nhiều lãnh đạo đã đi trực tiếp vào tâm dịch để làm việc với chính quyền các địa phương nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Song song với đó, nhiều giải pháp đồng bộ đã được thực hiện để trợ giúp người dân như: giảm tiền điện nước, triển khai các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, triển khai các gói an sinh; miễn phí chữa trị cho người bệnh…

Trong làn sóng dịch thứ 4, nhiều cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch thậm chí đã ngã xuống để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Đây là thực tiễn sinh động nhất, khách quan nhất để bẻ gãy mọi luận điệu vu khống, xuyên tạc quyết tâm phòng, chống dịch của Việt Nam.

Dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Để có thể chiến thắng đại dịch, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, chính xác từ Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền thì điều quan trọng hơn cả là sự đồng lòng của người dân. Mỗi người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi chỉ đạo của chính quyền, sẵn sàng hi sinh những lợi ích cá nhân, chấp nhận một số khó khăn trước mắt để có thể vượt qua giai đoạn hiện tại, chiến thắng đại dịch.

11 nhận xét:

  1. Có thế thấy chính cái tình hình dịch bệnh căng thẳng này là điều kiện để cái đám lợi dụng "dân chủ" , "nhân quyền" để xuyên tạc, chống phá Đảng ta một cách mạnh mẽ nhất. Chúng liên tiếp chống phá dưới nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau với một mục đích là làm suy yêu chính quyền nhân dân của ta. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời "dân chủ" thương dân thật lòng.

    Trả lờiXóa
  2. Dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Để có thể chiến thắng đại dịch, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, chính xác từ Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền thì điều quan trọng hơn cả là sự đồng lòng của người dân. Mỗi người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi chỉ đạo của chính quyền, sẵn sàng hi sinh những lợi ích cá nhân, chấp nhận một số khó khăn trước mắt để có thể vượt qua giai đoạn hiện tại, chiến thắng đại dịch.

    Trả lờiXóa
  3. Tình hình dịch bệnh vẫn đang nguy hiểm, nguy cơ lây lan là rất cao, việc chính quyền TP HCM cũng như các tỉnh lân cận tiếp tục thêm thời hạn giãn cách xã hội là hợp lý. Mặc dù biết rằng rất nhiều người dân trong vài tháng qua đã không có việc làm, đời sống hết sức khó khăn,,,tuy nhiên không có việc người dân không được chính quyền hỗ trợ giúp đỡ, bỏ mặc nhân dân như lũ Việt Tân đã nói. Chính Quyền, đội ngũ nhân viên y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn luôn theo sát nhân dân giúp đỡ nhân dân không để nhân dân phải thiếu ăn, thiếu mặc,,,. Và bọn rận chủ Việt Tân này chúng chẳng giúp được gì cho nhân dân về tiền bạc, đồ ăn,,, những thứ mà nhân dân trong vùng dịch đang rất cần ngay lúc này thì chúng cũng chỉ làm những chú chó không chủ chuyên đi xuyên tạc, nói xấu, kích động, dắt mũi nhân dân, dư luận xã hội, chỉ có Đảng, Chính phủ chính là người đã ở sau giúp đỡ nhân dân vượt qua đại dịch này, vì thế mọi người dân phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự cần phải chỉ trích và cảnh giác cũng như có biện pháp phù hợp vpowis một số đối tượng phản động và các trang thông tin “lề trái” là đã lợi dụng COVID- 19 để tăng cường chống phá Đảng Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều thế lực thù địch, phần tử phản động đang lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tung những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch. Thấy rõ đám rận chủ này cũng như thủ đoạn và bộ mặt thật của chúng

    Trả lờiXóa
  6. người dân nên chọn lọc thông tin từ các nguồn báo chí, truyền hình, phát thanh chính thống để đảm bảo việc phòng, chống dịch được thực hiện tốt. Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân trong việc lên án những hành vi sai phạm và không chia sẻ các thông tin xấu, góp phần loại bỏ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. Có thể nói, tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội ngày nay là một dạng “tâm lý chiến” nguy hiểm. Các thế lực thù địch và những đối tượng xấu đang lợi dụng và coi đây là thứ vũ khí lợi hại để tấn công, hòng gây nhiễu loạn an ninh xã hội, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này

    Trả lờiXóa
  8. Từ khi dịch bệnh Covid-19 phát hiện và hoàn hành đến nay thì chưa thấy được bọn rận chủ, những tên chống phá có máu mặt đứng lên để giúp đỡ bà con hay thậm chí những năm về trước là thiên tai, lũ lụt và bệnh tật, chưa thấy chúng xây dựng được gì cho quê hương đất nước tươi đẹp hơn. Thế nhưng núp lùm sau những màn ảnh, gõ phím cào màn là những lời lẽ chống phá, phủ nhận sạch trơn những thành quả chống dịch mà Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, các bộ ban ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương nỗ lực. Bọn rận chủ lấy truyền thông cào phím làm chủ đạo để đánh phá, vậy nên người đọc khi tiếp cận thông tin hãy luôn tỉnh táo cẩn thận, tránh bị lợi dụng lèo lái phương hướng.

    Trả lờiXóa
  9. Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh thì các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ chính quyền, gây hoang mang dư luận, thông qua các kênh truyền thông xã hội, các đối tượng xấu đã phát tán, lan truyền hàng loạt thông tin độc hại, sai trái, thay vì chung tay chống dịch bệnh, các đối tượng xấu lại núp dưới bóng “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành công kích chống phá. Do đó, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có những giải pháp đấu tranh đấu tranh hiệu quả nhằm bảo vệ An ninh trật tự có vai trò rất quan trong, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  10. Bọn dân chủ rởm này chẳng qua chỉ là hoạt động vì mục đích chống phá của riêng chúng chứ làm gì có chuyện vì thương dân. Chúng sử dụng mọi thủ đoạn, chiêu bài để nói xấu. lôi kéo người dân theo luận điệu của chúng để đạt mục đích mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. Để cho rằng mấy anh dân chủ thương dân thật lòng thì phải dựa vào thực tế đã diễn ra,trong khi dịch bệnh ở nước ta diễn ra như vậy,mấy anh dân chủ đã làm gì cho đất nước,cho nhân dân,họ ủng hộ tiền cho quỹ vắc xin,cho người dân,không!họ không ủng hộ một điều gì hế!,họ chỉ chống phá đất nước làm phức tạp thêm tình hình đất nước mà thôi.Chỉ có Đảng và Chính Phủ,sự đoàn kết của toàn dân toàn dân ta mới là có sự thương yêu đồng bào trong dịch bệnh như thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog