Chia sẻ

Tre Làng

TP Hồ Chí Minh: Người dân vẫn đổ ra đường gây ùn tắc tại các chốt kiểm soát

Hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài qua các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 14 giờ ngày 14/8, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu kiểm soát phương tiện qua các chốt bằng mã QR (khai báo di chuyển nội địa tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) nhằm có thể truy vết lộ trình di chuyển của người dân. Tuy nhiên, tại các chốt kiểm soát này đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông.


Xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài qua chốt kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh).

Công an quận Bình Thạnh làm việc rất vất vả dưới trời nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại chốt kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu và chốt kiểm soát nằm dưới chân cầu Bông trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) hàng trăm xe máy và ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng dài. Tất cả các phương tiện qua chốt đều được lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe, yêu cầu quét mã QR khai báo trên điện thoại thông minh.

Trường hợp không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt sẽ phát phiếu khai báo y tế bằng giấy cho người dân kê khai rồi nộp lại, sau đó mới được qua chốt. Rất nhiều phương tiện đã phải quay đầu xe tìm đường khác để lưu thông do lượng xe xếp hàng dài và thời gian đợi quá lâu để qua chốt.

Người dân dùng điện thoại thông minh quét mã QR khai báo di chuyển.


Tất cả các phương tiện qua chốt vào quận Bình Thạnh đều phải quét mã QR để khai báo thông tin di chuyển.

Hầu hết người dân đều tỏ ra lúng túng trước việc khai báo theo hình thức mới dẫn đến ùn ứ, tập trung đông tại các chốt kiểm soát.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (ngụ Quận 3) chia sẻ: “Tôi lưu thông ở quận khác thì không gặp tình trạng này, khi đến chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) thì được yêu cầu quét mã QR và khai báo thông tin di chuyển nên cũng có nhiều lúng túng”.

Trường hợp không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt sẽ phát phiếu khai báo y tế bằng giấy cho người dân kê khai.

Ùn tắc giao thông kéo dài đã xảy ra tại các chốt ở quận Bình Thạnh.


Cán bộ tại chốt sử dụng điện thoại thông minh (kết nối Internet) để quét mã QR khai báo trên điện thoại của người dân để kiểm tra thông tin.


Chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch, hiện nay, TP Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ TP Hồ Chí Minh nhưng "không hiểu sao người dân vẫn ra đường nhiều".

Hầu hết người dân qua chốt đều có các lý do như vận chuyển hàng hoá, đi khám bệnh, đi tiêm vaccine, đi mua nhu yếu phẩm... Ngoài ra, còn có những người đi giao nước, giao gas khiến lưu lượng xe trên đường vẫn còn quá đông, dẫn đến ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát.

Chùm ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức

4 nhận xét:

  1. TP HCM nên xem xét lại và đánh giá lại tình hình, tôi thấy lưu lượng người ra đường thế này thì vẫn còn khá là đông khi mà thành phố đang không ngừng tăng các ca lây nhiễm. hơn hết khi thực hiện giãn cách chỉ thị 16 thì việc lưu thông trên đường phải được khống chế và kiểm soát, có thể người dân có lý do này lý do khác. Tuy nhiên phải thực sự ý thức, việc mà xếp hàng dài này rất nguy hiểm cho xã hội hiện nay. Mong chính quyền TP nên có biện pháp cấp bách hữu hiệu hơn (đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân)

    Trả lờiXóa
  2. Căn bệnh nguy hiểm của thế kỷ - đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp cả địa cầu và hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh và rộng ở nước ta, trong khi nguồn vắc xin khan hiếm và chưa có thuốc đặc trị, đặt ra những thách thức mới, vô cùng khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Trước tình hình như vậy, để chiến thắng đại dịch, bên cạnh những nỗ lực triển khai các biện pháp, phương án phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, đòi hỏi cần phải có sự hợp tác, đồng lòng, chung sức của người dân mới hy vọng chiến thắng được đại dịch.

    Trả lờiXóa
  3. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết. Vì vậy, cùng với mọi người dân cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hãy nâng cao ý thức chung tay chống dịch, mỗi người dân hãy tự bảo vệ cho chính bản thân mình bằng cách thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành phố Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  4. Những hình ảnh trên làm chúng ta không khỏi lo lắng, khó hiểu vì sao trong thời gian giãn cách mà vẫn có nhiều người ra đường như vậy. Dù biết mỗi người đều có những nhu cầu cấp thiết khác nhau tuy nhiên hãy vì lợi ích chung của cộng đồng mà hạn chế hết mức có thể

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog