Chia sẻ

Tre Làng

Chê cơm khu cách ly ‘không hợp khẩu vị’, sỉ nhục nhân viên y tế, bị xử phạt 14 triệu đồng

N.V.H và L.T.H bị xử phạt về hành vi sử dụng các tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Văn Vượng’, ‘Minh Hạnh’ để đăng tải thông tin xuyên tạc không đúng sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu vực cách ly phong tỏa ở H.Đắk Song

Ảnh: Công an làm việc với N.V.H

Ngày 14.8, Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H (27 tuổi), L.T.H (25 tuổi, cùng trú tại H.Đắk Song) tổng cộng 14 triệu đồng về hành vi đưa tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhân viên y tế trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, khoảng từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8.2021, N.V.H và L.T.H đã sử dụng các tài khoản Gacebook có tên “Phạm Văn Vượng”, “Minh Hạnh” để đăng tải thông tin xuyên tạc không đúng sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu vực cách ly phong tỏa ở H.Đắk Song với nội dung: “bắt người ta đi cách ly 14 ngày, mỗi ngày phải đóng 120 nghìn đồng mà thức ăn không hợp khẩu vị, “không tương xứng”, phải nhịn đói…”.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định những thông tin các đối tượng đăng tải trên mạng là không đúng sự thật. Thực tế các khu cách ly tập trung không thu bất cứ một khoản tiền nào của những người đi cách ly như các thông tin mà các đối tượng đăng tải trên mạng. Ban quản lý khu cách ly đã thực hiện đầy đủ các chế độ ăn uống, chăm sóc y tế, phòng chống dịch bệnh cho những người cách ly.

Ngoài ra, tài khoản “Minh Hạnh” còn đăng trên Facebook cá nhân với những lời lẽ tục tĩu, chửi bới, xúc phạm, sỉ nhục các nhân viên y tế đang làm việc trong các khu cách ly…

Công an H.Đắk Song đã xử phạt vi phạm hành chính N.V.H và L.T.H mỗi người 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm và thực hiện đăng bài đính chính nội dung đăng tải trên.

Minh Ngọc

10 nhận xét:

  1. Cả nước đang phải gồng mình chống dịch, người người chung tay nhường cơm sẻ áo, đoàn kết lại để cùng nhau vượt qua khó khăn này. Thế mà đâu đó lại có những thành phần rảnh hơi, chê này chê nọ, sỉ nhục cả nhân viên y tế... Đúng là hết nói nổi.

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cái thể loại này phải phạt thật mạnh vào... Người ta đã hy sinh, không ngại gian khổ để cùng chống dịch mình lên mạng tung tinh sai sự thật, sỉ nhục nhân viên y tế, xuyên tạc về sự thật cả khu cách ly. Hành vi này thực sự đáng phạt mạnh.

    Trả lờiXóa
  3. Trong khi cả nước đang chung tay chống dịch, dù có khó khăn đến chừng nào Nhà nước cũng cố gắng để mọi người dân không thiếu ăn, thiếu mặc. Miền Nam dịch bệnh phức tạp miền Trung, miền Bắc ủng hộ thực phẩm để cùng nhau chiến thắng đại dịch. Ai nấy cũng đều ấm lòng từ tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn, không hiểu sao lại có một số người đã được cách ly ăn uống thì được nhà nước lo, thế mà ăn không nói có bảo phải đóng tiền để trả tiền thức ăn khi cách ly. Hành vi vu khống, thông tin sai sự thật như vậy là không thể nào chấp nhận được cần nghiêm khắc xử lý.

    Trả lờiXóa
  4. Đi cách ly đã được cung cấp chỗ ăn, chỗ ngủ, ngày cơm 3 bữa vậy mà còn kêu ca. Không biết rằng ở ngoài kia bao nhiêu người căng mình chống dịch, bao nhiêu người vì dịch bệnh mà cơm ăn còn chẳng có

    Trả lờiXóa
  5. Trong tình hình dịch bệnh như vậy,những người cách ly được hưởng đầy đủ các quyền lợi như vậy mà còn chê nữa thì cũng chịu,nhìn sang bên nước ngoài đi,người dân bị nhiễm covid chính phủ của họ còn chẳng thèm cứu ý,điển hình là Mỹ

    Trả lờiXóa
  6. Ngoài việc 2 tài khoản này đưa thông tin sai trái về việc thu tiền ăn, nấu ăn không hợp khẩu vị, thì còn đăng lên mạng xã hội với những lời lẽ chửi bới, lăng nhục cán bộ y , bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Hành vi này thật đáng lên án, trong khi nhiều bệnh nhân cond không có giường để điều trị, phải điều trị ở nhà thì những kẻ này được sướng quá nên đi bêu rếu khắp. Thật đáng xấu hổ, hành vi này phải xử lý thật nặng mới làm gương được.

    Trả lờiXóa
  7. Những kẻ như thế này thì để chúng nó tự sinh tự diệt luôn đi Hình như tiền phạt ít quá nên nhiều kẻ không biết sợ thì phải Mức phạt thế này vẫn còn nhẹ quá, không đủ sức răn đe Nhiều người bị xử phạt hành chính rồi mà 2 thằng này không biết lấy đó làm gương nhỉ



    Trả lờiXóa
  8. Đóng góp nhẹ nhàng, không vì dịch bệnh thì chả hơi đâu mà phải phục vụ các bố các mẹ cả Bao nhiêu người còn vất vả hỗ trợ dịch không kịp ăn đấy kìa, ở đấy mà chê, đúng là vô ý thức Đi cách ly mà bố cứ nghĩ như là đang đi nghỉ dưỡng ấy, còn bao nhiêu người đang ngày đêm vất vả vì các khu cách ly chứ ở đấy mà đòi hỏi


    Trả lờiXóa
  9. đây là hành vi hết sức ngông cuồng, vô lý và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch, khiến cho người dân không tin tưởng vào cơ quan chức năng và lực lượng hỗ trợ khu cách ly, chưa kể đến còn xúc phạm, danh dự nhân phẩm của lực lượng y bác sĩ và nhân viên nơi đây.

    Trả lờiXóa
  10. không hiểu đầu óc nghĩ gì mà có thể đăng đàn như thế. Hàng nghìn con người bỏ lại đằng sau tất cả lợi ích cá nhân để vào lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch để rồi bị những con người thiếu suy nghĩ như thế này xỉ nhục, chửi bới. ĐÚng là quá trơ trẽn mà.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog