Chia sẻ

Tre Làng

Bình Dương: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ "Tiêm vắc xin dịch vụ cho người dân"

Khoai@

Một bác sĩ và một nhân viên giữ xe của Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa bị công an Thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương khởi tố bị can trong vụ án "tổ chức tiêm dịch vụ vaccine Covid-19 cho người dân".

Trưa nay 6/9/2021, cơ quan CSĐT công an Thị xã Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với (1) Lê Văn Thắng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và (2) khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hiệp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Đây là vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lê Văn Thắng, 24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 7, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên. Thắng là nhân viên giữ xe của Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên (ảnh bên).

Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên. 

Hai bị can đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát xác định Thắng đã thỏa thuận với Tống Văn Tùng (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 1, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên) và ra giá tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 17 người dân với giá 600.000 đồng/người.

Vào ngày 24/8, Thắng tự ý mở cổng sau của Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để được tiêm vắc xin (7 người còn lại chưa đến). Tiêm xong, Tống Văn Tùng đang đưa số tiền cho Thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, tạm giữ người và tang vật với tổng số tiền là 10,2 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất ân hận. Tường trình với cơ quan điều tra, Lê Văn Thắng khai, đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp và cả 2 thống nhất tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 42 người khác, thu tổng số tiền bất chính là 17,5 triệu đồng sau 2 lần tiêm ngày 11/8 và ngày 20/8. Số tiền này đã được chia đôi cho cả 2 bị can.

4 nhận xét:

  1. PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, cho biết Việt Nam tạm thời chưa tính đến phương án tiêm vắc-xin dịch vụ. Để có vắc-xin cho tiêm chủng phải có nhiều vắc-xin nhưng hiện nay nguồn cung vắc-xin đang có khó khăn nên Việt Nam đang tập trung tiêm cho các đối tượng ưu tiên, nhất là dân vùng dịch. Do vậy, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chuộc lợi từ việc tiêm dịch vụ hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và cần bị nghiêm trị trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Quá bất nhân và bỉ ổi khi ăn chặn, trục lợi trên chính mạng sống của chính đồng bào mình. Dịch bệnh thời gian dài đã khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần vậy mà Thắng và Hiệp vẫn có thể trục lợi kiếm ăn được. Nhưng cũng không thể hiểu nổi sao vẫn có nhiều người dẫu biết là vi phạm pháp luật mà vẫn thỏa thuận và chấp nhận bỏ số tiền lớn để bị kẻ xấu lợi dụng. Từ đầu mùa dịch đến nay Chính phủ luôn nhấn mạnh rằng, toàn bộ người dân Việt Nam không phân biệt già trẻ lớn bé, giàu nghèo,... sẽ được Nhà nước tiêm vắc xin miễn phí, số kinh phí đó được trích trong Quỹ vắc xin do các doanh nghiệp và người dân tự nguyện đóng góp trước đó. Như vậy thì hà cơ gì mà phải đi tiêm "dịch vụ" chui, trái pháp luật như vậy. Ngày ngày Nhà nước vẫn đang tích cực tìm kiếm các nguồn cung vắc xin để có thể đáp ứng nhu cầu của toàn thể nhân dân và theo dự kiến thì vào những tháng cuối năm một lượng vắc xin lớn sẽ về Việt Nam đủ tiêm cho hơn 70% dân số. Thế nên mọi người dân hãy bình tĩnh, đừng hoang mang, tuân thủ các biện pháp phòng dịch mà Nhà nước đã đề ra, không tiếp tay cho kẻ xấu thực hiện hành vi trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Dịch bệnh vẫn đang phức tạp, khó lường vì thế nhiều người mong muốn tiêm vacxin dịch vụ dù giá tiền cao. Tuy nhiên hiện tại lượng vacxin rất ít và đang được ưu tiên tiêm cho những đối tượng ưu tiên và chưa tổ chức tiêm dịch vụ vì thế người dân đừng bị những kẻ khác lừa gạt mất tiền oan. Hành vi lợi dụng chức vụ quyển hạn để trục lợi về cho cá nhân là hành vi đáng lên án, và cần phải xử lý nghiêm trong thời điểm như lúc này để nhằm răn đe cho những người khác.

    Trả lờiXóa
  4. Không có gì để biện minh cho những hành vi trái pháp luật, bỉ ổi như vậy. Tình hình dịch bệnh thì đang diễn biến phức tạp việc tiêm vắc xin là rất cần thiết nhưng các đối tượng Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 7, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) đã “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” để kiếm tiền là không thể nào chấp nhận được. Đề nghị các cơ cần có hình phạt thật là nặng cho 2 đối tượng trên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog