Chia sẻ

Tre Làng

Mở cửa Nội Bài: Không vội được đâu

Như vậy là Hanoi, bằng tất cả sự thanh lịch và nhẹ nhàng, đã có văn bản mà về mặt kỹ thuật, bỏ qua khả năng nối lại đường bay Bắc Nam, đặc biệt là với 4 tỉnh tâm dịch, đúng như kẻ già này đã dự đoán, bất chấp sự kêu gào, gầm gừ, trăn trở của các KOL cứt nát trong chiến dịch khóc thuê dài cả mấy tuần nay.

Điều này là rất hiển nhiên, tôi thậm chí không hiểu nhiều anh chị thấy ngạc nhiên ở chỗ nào. Hãy khoan nói về cái gì xa xôi, vĩ mô, nhân văn các kiểu, hãy nhìn vấn đề một cách lạnh lùng, khoa học trên tư duy được - mất, các anh chị sẽ thấy quyết định của Hanoi là chuẩn xác, và nó không chỉ vì Hanoi, mà còn vì các tỉnh xung quanh, hay rộng ra hơn chính là vì cả nước.

Thứ nhất, bản thân Hanoi chưa thể nói rằng đã hết nguy cơ bùng phát dịch. Với gần chục triệu người bắt đầu ùa ra đường kiếm ăn, vui chơi sau hơn 2 tháng phong toả, các ổ dịch nhỏ vẫn có thể sẽ xuất hiện lẻ tẻ, tuy nhiên chừng nào Hanoi còn theo chiến lược Zero Covid thần thánh, xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm qua ho sốt… để truy vết bốc sạch cho vào khu cách ly điều trị, thì cộng đồng vẫn được an toàn. Một vài hay kể cả vài chục F0 trong cộng đồng, vẫn có thể coi là không gây nguy cơ khi các biện pháp 5K được thực thi nghiêm túc. Tuy nhiên nếu hàng nghìn, hàng vạn người từ các vùng dịch đậm đặc đổ về, thì nó sẽ nằm ngoài khả năng quản lý và truy vết của Hanoi. Phần lớn người Hanoi mới chỉ được tiêm một mũi, và thậm chí thời gian chưa đủ để sinh miễn dịch, nên việc liều mạng cho mở cửa hàng không - vốn là con đường kết nối thẳng, trực tiếp với các tâm dịch siêu to khổng lồ, chính là tự sát.

Thứ hai, Hanoi không chỉ giữ cho địa phương mình, như đã nói, Hanoi là trung tâm về giao thông, thương mại của cả miền Bắc. Hàng vạn lái xe, hàng triệu tấn hàng di chuyển qua Hanoi mỗi ngày, đồng nghĩa với hàng chục vạn bát phở, suất cơm, chai nước, gói thuốc… mua bán dọc đường trên địa bàn, rồi lại toả đi khắp các nơi. Nếu Hanoi thành tâm dịch, hậu quả của nó sẽ rất thảm khốc, các tỉnh xung quanh Hanoi sẽ vạ lây, mà hầu hết là các tỉnh chưa phủ kín vắc xin, cao nhất chỉ có Bắc Ninh với 81,74% dân số được tiêm ít nhất một mũi, còn lại các tỉnh khác đều tương đối thấp như Hải Dương (46,5%), Bắc Giang (46,23%), Vĩnh Phúc (52,67%), Hoà Bình (33,67%), Hà Nam (69,93%), Hưng Yên (43,93%), thậm chí Phú Thọ - tỉnh nằm ngay phía Tây của Hanoi, mùa cạn lội qua Đà Giang là sang đất Ba Vì, mới có tỉ lệ tiêm hơn 26%. Các tỉnh Tây Bắc còn thấp hơn nữa. Hanoi có trách nhiệm đảm bảo rằng các tỉnh này được an toàn, cần nhớ rằng trong chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc gần đây, 12 tỉnh xung quanh đã không tiếc gì để nhường vắc xin, chi viện nhân lực cho Hanoi. Giữ vững không cho bùng dịch để lây sang các tỉnh khác, là điều tối thiểu mà Hanoi có thể làm để đáp lại điều đó.

Thứ ba, việc mở lại đường không vốn không hề có ý nghĩa kinh tế như các chị KOL đang xaolon, thậm chí có thể nói sẽ tạo ra nguy cơ huỷ diệt kinh tế. Hiện nay, các hoạt động kinh tế ở những tỉnh thành an toàn vẫn đang diễn ra bình thường, chính là nhờ không có dịch. Nhưng khi dịch xâm nhập, thì khả năng rất cao sẽ lại phải lockdown. Nếu làm một cuộc trưng cầu ý kiến doanh nghiệp ở Hanoi cũng như các tỉnh, thành phía Bắc, chắc chắn 96,69% KHÔNG muốn mở cửa hàng không, cái họ cần chính là sự an toàn hiện tại, chứ không phải vài du khách vãng lai thuê phòng ăn mì gói vài hôm rồi sau đó lại lock cả tháng trời. Hãy yên tâm rằng ngành du lịch không chết được, vì chắc chắn trong tương lai gần, thậm chí ngay từ bây giờ, du lịch nội tỉnh và liên tỉnh giữa các tỉnh vùng xanh đã bắt đầu hồi phục. Khi không có cơ hội đi đâu khác, thì đi du lịch quanh ở các tỉnh gần cũng không phải là quá tệ. Thậm chí trong tương lai xa hơn, việc các tỉnh phía Bắc mở cửa du lịch quốc tế đối với các nước sạch dịch và theo đuổi Zero Covid như Trung Quốc, là hoàn toàn khả thi. Và để làm được điều này, xin các anh chị cứ để yên, kệ mẹ cho chúng tôi chống dịch, vì khi đã sạch dịch, options để kiếm tiền của chúng tôi tự nó sẽ nhiều vô số kể.

Như vậy, lúc này Hanoi không cần mở cửa hàng không, mà chỉ cần khoẻ là đủ, khoẻ vì bản thân mình, và vì các tỉnh miền Bắc xung quanh, cũng như vì cả nước nữa, nếu nhân lực chi viện của Hanoi bị kéo về chống dịch, các bệnh nhân ở viện dã chiến ở tâm dịch hiện nay xác định chỉ còn cách thuê bác sỉ Khoa để chọn người nhường ống thở. Để Hanoi bùng dịch, không chỉ phí hoài công sức của bao nhiêu người mấy tháng qua, mà còn chết lây cả các tỉnh đang có tỉ lệ phủ vắc xin còn quá thấp với nguồn lực y tế kém hơn. Chỉ biết lợi mình (mà chưa chắc đã lợi), rồi hại cả người vừa giúp mình, thì chắc chỉ có loại tư duy hào sảng thấm đẫm cái tình mới nghĩ ra được như vậy, chứ chúng tôi là người Hoa Hạ, có giáo dục, văn minh, Thi Thư Lễ Nhạc, có IQ 120 và hơn 90% huy chương Olympic Toán Lý Hoá Sinh, nên chúng tôi không thể làm như vậy được.

Ở góc độ cá nhân, thì ngược lại, kẻ già này chẳng có gì phải sợ khi mở cửa hàng không, thậm chí cũng không sợ khi bùng dịch, của nải thì vừa ăn vừa cho 10 đời cũng không kịp hết, người thì full giáp 2 mũi Sinopharm Yên Kinh made in Thiên Quốc, nên con cúm này có biến thêm 10 chủng, cũng chỉ biết đứng ngoài mà đấm ngực. Nhưng Hanoi còn rất nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, người đi làm công ăn lương, doanh nghiệp bình thường….,và họ đã chịu đủ thiệt thòi (oan) trong mấy tháng qua, họ không liên quan gì tới việc Nội Bài có mở cửa hay không, họ cũng chưa bao giờ sống nhờ du khách, họ chỉ cần Hanoi an toàn, người dân được tự do kinh doanh, học sinh được đến trường, là đủ. Và đó cũng chính là con đường mà kinh tế của Hanoi sẽ hồi sinh. Tôi không tin một thành phố sạch dịch, an toàn, không lo lắng bị lockdown, được tự do mở lại toàn bộ hoạt động kinh tế, lại không thể phục hồi và phát triển bằng năm bằng mười như trước dịch.

Nhìn Trung Hoa, hay gần hơn là Quảng Ninh, Hải Phòng, anh em sẽ hiểu đâu con đường chống dịch phải đi. Bát cứt bát cơm đặt cạnh nhau, và khai vị bằng món gì, hoàn toàn là ở lựa chọn của chúng ta.

Quả là:
Giờ Hanoi, chỉ cần sạch dịch,
Giữ an toàn các tỉnh xung quanh.
Kinh tế rồi sẽ hồi nhanh,
Mở để lại lock mới xanh mặt lon.



9 nhận xét:

  1. Vội vàng làm sao được việc mở cửa sân bay Nội Bài. Biết bao nhiêu nỗ lực của chính quyền vài người dân sao giờ bảo gỡ là gỡ ngay được. Làm sao biết ngoài kia đang có biết bao nhiêu nguy cơ mang theo dịch vào HN, rồi chính bản thân Hà Nội cũng chỉ là người vừa ốm dậy mà thôi, cũng chẳng phải là đã sạch nguy cơ gây bệnh đâu ạ

    Trả lờiXóa
  2. Có nhiều người đang mắc kẹt trong Nam chưa về được , chắc chắn tâm trạng của họ cũng sốt ruột vì có thể nhiều người gia đình họ vẫn còn ở ngoài HN. Thế nhưng thà cứ sốt ruột mà gia đình mình còn mạnh khỏe vẫn tốt hơn là sốt sắng về rồi chẳng may mang dịch về cho cả nhà rồi cả Hà Nội thì tình hình còn tệ hơn bây giờ đấy ạ

    Trả lờiXóa
  3. Hà Nội sớm mở cửa trở lại thế này nghĩ là tự dưng hết dịch à? Có biết là đánh đổi lại là sự nghiêm chỉnh chấp hành của người dân để có được điều đó không ạ? Vậy tại sao vô lý bắt Hn phải thế này thế nọ để cho một số người có thể đi lại trong khi chẳng có một thứ gì đủ để đảm bảo họ có mang dịch về HN hay là không nữa

    Trả lờiXóa
  4. Việc có mở cửa Nội Bài không thì chắc chắn sẽ mở còn chuyện bao giờ thì chẳng ai biết trước được. Nhưng người dân cứ yên tâm là không phải cứ không mở cửa thì là không phát triển được kinh tế đâu mà rất nhiều tỉnh thành không có dịch hay ít ca nhiễm thậm chí ở hà nội những vùng xanh họ vẫn đang hoạt động sản xuất nên cái điều đó không cần lo đâu

    Trả lờiXóa
  5. KOL toàn KOL vớ va vớ vẩn. Tốt nhất khôn thì đừng có động chạm phát biểu mấy cái vấn đề này không kẻo sự nghiệp KOL cũng chẳng còn gì đâu ấy. Phát ngôn thì cũng phải nhìn trước ngó sau xem xét tình hình chứ không phải là thích nói gì thì nói đâu ạ. Đừng mang cái đầu thiển cận để mà đánh giá các xử lý của chính quyền là nơi tổng hợp biết bao nhiêu cái đầu

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nôi là thủ đô của đất nước đấy ạ, riêng việc hoạt động kinh tế ở thủ đô cũng khá là mạnh rồi. Yên tâm chắc chắn chẳng phải vì không vội mở cửa lại hàng không mà đến nỗi kinh tế bị ảnh hưởng như là mấy anh chị lều báo hay thiếu hiểu biết nào đó phát biểu. Vì còn rất nhiều tỉnh thành như Hải Phòng Bắc Ninh Quảng Ninh... và nhiều tỉnh khác không dịch họ vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh tế như thường mà

    Trả lờiXóa
  7. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Riêng việc mở cửa mọi hoạt động cũng phải từ từ nới lỏng chứ một phát ăn ngay kiểu gì được ạ. Tôi là dân thủ đô và tôi thấy chừng nào thành phố còn ca thì nghĩa là còn nguy cơ dịch bênh và chúng ta vẫn nên là kiểm soát dứt điểm đã rồi hẵng tính tiếp ạ

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh13:35 6/10/21

    Nghe Bình Nhưỡng là bán lúa giống. Lực lượng y tế miền bắc hiện nay đều nằm hết ở các trọng điểm dịch miền nam, kể cả quân chủ lực là quân đội và công an, nói chung quân dồn vào MN đông gần như thời điểm giải phóng MN. Hà nội và các tỉnh mb bùng một phát là trở tay khg kịp, chưa nói đến việc các tỉnh mn tiếp tục bùng dịch khi dân lao động kể cả f0 đang chạy về. Hơn nưa mb mà Hà nội các tỉnh giữ độc đạo xuất các loại hàng cho TQ. toang HN là các tỉnh cháy theo từ đói đến mạc chưa nói đến các yếu tố khác một khi cả 2 thành phố ở 2 đầu đất nước bị toang. Không lẽ nhiều anh đang mơ chuyện này xảy ra.

    Trả lờiXóa
  9. Tuy đã có nhiều tín hiệu tích cực, những nếu mỗi người dân chúng ta không tự giác, không thấy rõ ý thức trách nhiệm với tính mạng, sức khỏe của mình và cộng đồng để từ đó tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, khuyến cáo thì nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng là rất cao. Mọi sinh hoạt thiết yếu cho cuộc sống chúng ta đều có thể giải quyết bằng nhiều cách làm vừa hiệu quả, vừa an toàn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog