Chia sẻ

Tre Làng

Bắt khẩn cấp Phùng Thị Nga theo điều 331 BLHS

Khoai@

Phùng Thị Nga bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp vì sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tải các thông tin có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với tổ chức cá nhân thuộc huyện Yên Lạc. 

Ngày 5/10, cơ quan CSĐT công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981, ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến nay, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Đy Gia Truyền Thanh Nga”; “Thiết Bị Thông Minh”; “Vũ Hồng Quân” và tài khoản Youtube để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân của huyện Yên Lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân các lãnh đạo địa phương, cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn.

Sau thời gian điều tra, xác minh cùng với các tài liệu thu thập được, ngày 4/10, cơ quan CSĐT công an huyện Yên Lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Thị Nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét nơi ở của Phùng Thị Nga thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Yên Lạc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh đối tượng Phùng Thị Nga theo quy định của pháp luật.

3 nhận xét:

  1. Cơ quan CSĐT đã rất mạnh tay, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo bắt giữ những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Việt bắt này đúng trình tự thủ tục và đảm bảo các yêu cầu về pháp luật. Pháp luật là công cụ răn đe đủ mạnh để trấn áp và sàng lọc các hệ loại đối tượng như này, qua đó một lần nữa thể hiện sức mạnh của pháp luật và một lần cảnh cáo đối với những ai có ý đồ vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Sau một thời gian điều tra, xác minh cùng với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Thị Nga về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của Phùng Thị Nga, thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lạc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh đối tượng Phùng Thị Nga theo quy định của pháp luật.Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ cố tình lợi dụng mạng xã hội, internet để xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải nghiêm trị.

    Trả lờiXóa
  3. Đã vi phạm pháp luật thì phải trừng phạt nghiêm minh trước pháp luật, nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, việc bawsrt thể hiện sự mạnh tay của cơ quan điều tra trước những hành vi như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog