Chia sẻ

Tre Làng

Phong tỏa, khám xét công ty xăng dầu lớn ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và lực lượng thuộc một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi buôn lậu...

Đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc loại lớn nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía Nam liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng dầu quy mô đặc biệt lớn đã bị Công an Đồng Nai phối hợp điều tra.

Cảng xăng dầu của Công ty Hà Lộc.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành phong tỏa bên ngoài, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc tại địa chỉ số 1219, đường 30/4, TP Vũng Tàu.

Tàu chở xăng dầu của Công ty Hà Lộc neo đậu tại cảng.

Công ty TNHH Hà Lộc cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam. Việc khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.

Liên quan đến chuyên án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can về các tội danh theo quy định của Bộ Luật hình sự. Cơ quan Công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Ngọc Sơn

8 nhận xét:

  1. Theo điều tra của cơ quan công an, công ty xăng dầu có trụ sở tại Bà Rịa Vũng Tàu này có liên quan đến đường dây buôn bán xăng giả ra thị trường để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra lần này sẽ làm rõ có hay không hành vi buôn lậu, tiếp tay cho các đối tượng tại công ty này

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay việc nhiều công ty vì lợi nhuận mà làm hàng giả, hàng kém chất lượng đã và đang có dấu hiệu gia tăng, trong đó có xăng dầu. Việc này cần phải điều tra xác minh làm rõ. Qua điều tra của cơ quan chức năng, công ty TNHH Hà LỘc có dấu hiệu liên quan đến đường dây buôn bán xăng giả. Sự tình thế nào thì phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nếu đúng công ty này buôn bán xăng giả để kiếm lợi nhuận cao thì phải bị truy tố theo đúng quy định của pháp luật, không thể để lộng hành như vậy được

    Trả lờiXóa
  3. Cuối đời rồi hạnh phúc nhất là công thành, danh toại vẹn cả đôi đường, đằng này anh lại tự hủy hoai tất cả chỉ vì những đồng tiền bất chính, anh đi tù là một lẽ, còn những người thân của anh họ có thực sự đc hạnh phúc, được tiêu những đồng tiền bất chính đó hay không, hay họ ngày ngày phải chịu những lời mịt thị của người đời, họ sẽ sống ra sao anh có hình dung ra không ? Nếu biết trước hậu quả như ngày hôm nay thì tôi tin chắc anh sẽ kh làm như vậy phải không anh ?

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Việc sản xuất và lưu thông xăng giả sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, hành vi phạm pháp này được đưa ra ánh sáng giúp cho người dân nhận diện được sự thật, những kẻ tư lợi mà phạm pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  6. VIệc sản xuất xăng dầu trái phép đã và đang là hiện tượng nóng, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Việc cơ quan cuhwcs năng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ sự việc này là việc nên làm. Việc Công ty TNHH Hà Lộc có dấu hiệu buôn bán xăng giả để kiếm lợi nhuận cao là hành vi khoogn thể chấp nhận được, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì vậy mà cần phải nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vấn đề này

    Trả lờiXóa
  7. Cơ quan Công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Việc sản xuất và lưu thông xăng giả sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, hành vi phạm pháp này được đưa ra ánh sáng giúp cho người dân nhận diện được sự thật, những kẻ tư lợi mà phạm pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật lợi nhuận thì lớn đấy nhưng nguy hiểm thì mức độ cũng không hề nhỏ nhe, đúng là vì tiền mà người ta có thể bất chấp tất cả, kể cả làm ảnh hưởng đến sự an nguy của đồng bào mình chế tài với bọn buôn lậu này nên nặng thì mới giúp chúng nó tỉnh người ra được



    Trả lờiXóa
  8. Việc sản xuất và lưu thông xăng giả sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, hành vi phạm pháp này được đưa ra ánh sáng giúp cho người dân nhận diện được sự thật, những kẻ tư lợi mà phạm pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật lợi nhuận thì lớn đấy nhưng nguy hiểm thì mức độ cũng không hề nhỏ nhe, đúng là vì tiền mà người ta có thể bất chấp tất cả, kể cả làm ảnh hưởng đến sự an nguy của đồng bào mình chế tài với bọn buôn lậu này nên nặng thì mới giúp chúng nó tỉnh người ra được xử lý nghiêm, xử lý mạnh những trường hợp thế này mới có thể răn đe những trường hợp khác



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog