Chia sẻ

Tre Làng

Tại sao Bộ trưởng Tô Lâm và Chánh án Trương Hòa Bình bị chĩa mũi nhọn tấn công?

Bài chép của  Bảo An

Gần đây, các đối tượng chống đối đang tích cực rêu rao thông tin về cái gọi là “Mười tổ chức vận động nhân quyền kê gọi EU trừng phạt Tô Lâm và Nguyễn Hoà Bình”. Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” không phải là mới nhưng vẫn luôn được các đối tượng xấu tích cực sử dụng để tấn công, chống phá Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị vẫn luôn tích cực sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Việt Nam. Cùng với việc tung ra các bản báo cáo, đánh giá, kiến nghị có nội dung xuyên tạc tình hình thực tiễn, vu khống vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam thì các đối tượng này cũng tích cực tấn công một số quan chức, lãnh đạo của Việt Nam. Gần đây, Việt Tân rêu rao: “Đảng Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ cùng 8 tổ chức vận động nhân quyền kêu gọi Liên Minh Âu Châu, thông qua Đạo luật Magnitsky Châu Âu, trừng phạt Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình vì hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Những giọng điệu xảo trá

Núp dưới chiêu trò “dân chủ”, “nhân quyền”, các đối tượng xấu ra sức kêu gọi các lực lượng bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép cho Việt Nam. Mũi nhọn công kích đang được các đối tượng hướng đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cáo Nguyễn Hoà Bình. Chúng vu khống rằng hai vị lãnh đạo này “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, đã khởi tố, xét xử nhiều “nhà dân chủ” không đúng quy định của pháp luật… Đi liền với đó, các đối tượng xấu cũng tung ra cái gọi là “danh sách tù nhân lương tâm” để vu khống, công kích các cơ quan tư pháp Việt Nam “làm oan người vô tội”.

Việc các đối tượng chĩa mũi nhọn tấn công ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hoà Bình không phải là điều khó đoán. Bởi lẽ:

Công an là lực lượng vũ trang nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Nhiều đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị có hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam đã bị cơ quan điều tra các cấp của lực lượng Công an khởi tố, bắt tạm giam, đề nghị truy tố theo đúng quy định. Chính vì vậy, Bộ Công an đã trở thành cái gai trong mắt của các cá nhân, tổ chức chống đối. Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cũng trở thành mục tiêu công kích của các đối tượng xấu.

Trong khi đó, Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Không khó để nhận thấy, thời gian qua, rất nhiều đối tượng xấu, núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá đất nước đã bị đưa ra xét xử, kết án và bị tuyên những mức án thích đáng với hành vi phạm tội đã thực hiện. Cũng chính bởi vậy, ông Nguyễn Hoà Bình – người đứng đầu Toà án nhân dân tối cao – cũng trở thành đối tượng tấn công của các “con buôn dân chủ”.

Mưu đồ “cõng rắn cắn gà nhà”

Hơn ai hết, chính nhân dân Việt Nam là những người hiểu rõ ở đất nước mình có dân chủ, nhân quyền hay không. Trong khi người dân trong nước đang cần cù, chăm chỉ lao động, đóng góp cho sự phát triển của dân tộc thì một số “con rối” gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài lại nổi đồng, lên hương, chỉ tay năm ngón bàn luận về dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Nói thẳng, Việt Tân, Hội Anh em dân chủ và các cá nhân, tổ chức phản động, lưu vong không có quyền nhân danh nhân dân, đất nước Việt Nam để đưa ra những thông tin sai trái, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Việt Nam, gây mất ổn định của dất nước.

Thực tế, đằng sau những lời lẽ đầy đường mật dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” là hành động “cõng rắn cắn gà nhà”, chống phá lại chính nền hoà bình, độc lập của dân tộc mà Việt Nam đang có nhằm phục vụ những mưu đồ hẹp hòi cá nhân. Đây là việc làm phi dân chủ, cần phải kiên quyết loại trừ.

Bảo An

7 nhận xét:

  1. Việc một người có tội hay không thì cần phải xem xét dựa trên pháp luật của đất nước đó mà cụ thể ở đây là Việt Nam, đó là cả một quá trình điều tra xem xét chứ không phải chỉ là quyết định mang tính chất chủ quan của bất cứ một cá nhân nào nên không thể nói việc các đối tượng đó bị xét xử là do lỗi của Bộ trưởng BCA hay Chánh án tòa án nhân dân tối cao được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù thế nào thì cách tiếp cận này cũng là cách mà bọn phản động chống đối vẫn hay làm để chống lại nhà nước đây mà. Dù bằng cách nào thì mục đích nhắm vào cũng vẫn là chính quyền, mong muốn của bọn chúng là làm mất đi niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xa xôi hơn là muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN

      Xóa
  2. Bên ngoài thì nhằm vào 2 cán bộ cấp cao nhưng thực chất là đang nhằm vào cả hệ thống chính trị của ta. Bọn chúng vẫn muốn đổ lỗi và vu khống là chúng ta đã cho bắt những kẻ chỉ đơn thuần là phản ánh tình hình tham nhũng trong nước, nhưng khi đối chiếu với những hành vi của những kẻ bị bắt lại không đơn thuần như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải tuyên truyền cẩn thận để người dân nhận thức rõ trước những âm mưu thủ đoạn của bọn này mới được. Dường như công việc của bọn chúng hàng ngày đấy là ngồi tung ra những tin với mục đích gây bất lợi đối với nhà nước mình cùng với các cấp lãnh đạo cấp cao nữa.

      Xóa
  3. Cũng vẫn là cách tiếp cận cũ đấy là muốn nhắm đến các cơ quan nhà nước của chúng ta, nhưng là khác đi một chút là nhắm thẳng vào người đứng đầu chịu trách nhiệm. Lôi hết nào là cáo buộc rồi thêm tên một vài tổ chức nước ngoài nghe thì nguy hiểm nhưng thực chất chúng ta không phải lo lắng hay nghĩ quá nhiều vì toàn mấy thứ tin xàm thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thực tế, đằng sau những lời lẽ đầy đường mật dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” là hành động “cõng rắn cắn gà nhà”, chống phá lại chính nền hoà bình, độc lập của dân tộc mà Việt Nam đang có nhằm phục vụ những mưu đồ hẹp hòi cá nhân. Đây là việc làm phi dân chủ, cần phải kiên quyết loại trừ.

    Trả lờiXóa
  5. Nhân dân Việt Nam sẽ tự hiểu được rằng đất nước chúng tôi có dân chủ, nhân quyền hay không. Không cần bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào ở nước ngoài lên tiếng giúp. Còn đối với một số kẻ sống tại Việt Nam mà vẫn lên tiếng được kiểu đó thì đa phần đều có quá khứ bất hảo sinh chống đối thì loại đó không xứng đáng làm con người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog