Chia sẻ

Tre Làng

Công an TP.HCM: Không phải cứ mua thiết bị của Việt Á là vi phạm

Với việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, liệu BV Phạm Ngọc Thạch và BV Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) có vi phạm các quy định của pháp luật?

Chiều 23/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, Công an thành phố đã phối hợp rà soát tất cả các trường hợp mua bán trang thiết bị y tế nhằm kiểm tra xem có vấn đề tiêu cực, vụ lợi hay vi phạm về tham ô, tham nhũng hay không.

Thượng tá Lê Mạnh Hà

Về việc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện TP Thủ Đức mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, ông Hà cho rằng, không phải cứ mua sắm thiết bị của Việt Á là đều vi phạm; thông tin nên khách quan ở từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể chứ không nên gán ghép là liên quan đến Việt Á là vi phạm. Các đơn vị y tế đang làm việc rất tích cực và sự việc đang được làm rõ.

“Ví dụ, vào thời điểm cần mua thì phải mua. Nếu có tư lợi, trục lợi trong thi hành công vụ thì cơ quan điều tra hay các đơn vị chức năng mới xử lý. Với giá mua đó (giá mua kit test của hai bệnh viện trên) thì trước mắt là không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn”, ông Hà cho biết.

Về việc kiểm soát mua bán thuốc kháng virus (Molnupiravir) trên mạng, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an TP.HCM đã khởi tố một vụ liên quan đến việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi và đang xác minh 3 vụ qua theo dõi đầu mối. Đơn vị cũng đã khởi tố 18 vụ án liên quan nhiều hành vi như: Sản xuất vật tư y tế giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, lừa đảo, mua bán vật tư y tế giả… liên quan đến thuốc điều trị COVID-19 và tiêm vaccine.

Công an TP.HCM đang phối hợp với các ngành chức năng rà soát, nắm tình hình chung về công tác mua sắm, trang thiết bị y tế để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. "Đây là nhiệm vụ thường xuyên và đã được lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo xuyên suốt. TP.HCM chủ động xử nghiêm hành vi tham nhũng, trục lợi từ dịch bệnh", Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 23/12, thành phố xác định Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện TP Thủ Đức đã mua kit test COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test với tổng số tiền 636.562.500 đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 test với tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu. Vậy hai bệnh viện này có vi phạm các quy định pháp luật?

4 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận đúng sự việc. Việt Á là công ty kinh doanh, cung cấp sản phẩm nên chác chắn sẽ có người mua. Việc trục lợi ở đây cần gắn với từng đối tượng, trường hợp cụ thể và điều này cần có sự vào cuộc của cơ quan điều tra




















































































































































































































    Trả lờiXóa
  2. Trong thời gian này những vụ liên quan đến Việt Á đều rất nhạy cảm, nó liên quan đến nhiều vấ đề mua sắm, giá trị cũng như chất lượng sản phẩm hiện nay cũng rất nhạy cảm, ai cấm phép, ai thẩm định cũng như cơ quan nào mua bán dính dáng đến nó đều ảnh hưởng. Do đó cần nghiêm túc xem xét và đánh giá kĩ lưỡng, không nên à uôm, chờ kết luận của cơ quan công an

    Trả lờiXóa
  3. Qua việc điều tra liên quan đến Việt Á cho thấy không phải cứ liên quan đến việc mua trang thiết bị y tế của công ty Việt Á là cứ vi phạm mà phải tùy vao từng thời điểm,vi thế chúng ta không được gán phép khhi không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta cần chờ kết quả kiểm định của cơ quan công an.

    Trả lờiXóa
  4. CHuẩn! người ta mua theo đúng quy trình và quy định thì làm sao khởi tố họ được? trừ khi có dấu hiệu thông đồng lừa đảo thôi Phải có dấu hiệu lừa đảo hoặc phạm tội thì mới bắt chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog